Sex cũng như rượu, càng già càng “say”

,
Chia sẻ

Người ta nói, sự ham muốn của các cặp vợ chồng trong quan hệ tình dục sẽ nhạt dần đi. Nhưng theo một nghiên cứu gần đây, tình dục – cũng như rượu và tình bạn – vẫn luôn được cải thiện theo thời gian.

Viết trên tạp chí British Medical, được thực hiện bởi Đại học Gothenburg tại Thuỵ Điển, nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng có một xu hướng gia tăng ở những người từ 70 tuổi trở lên, họ có đời sống tình dục tốt hơn, và phụ nữ ở độ tuổi này cũng thoả mãn với đời sống tình dục của mình.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng kiến thức về hoạt động tình dục ở những người lớn tuổi bị giới hạn và có ít người được xem như có những hành vi tình dục “bình thường” trong độ tuổi này.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã khảo sát thái độ về tình dục trong cuộc sống về sau của 4 nhóm mẫu ở độ tuổi 70 theo thời gian khảo sát ở những năm: 1971-1972, 1976-1977, 1992-1993, và 2000-2001. Hơn 1500 người ở độ tuổi 70 đã được phỏng vấn về những khía cạnh khác nhau về đời sống tình dục, bao gồm cả những sai lạc tình dục, thoả mãn trong hôn nhân và hoạt động tình dục.

Các tác giả đã tìm ra rằng trong thời gian 30 năm, tỷ lệ quan hệ tình dục của những người ở độ tuổi 70 (ở cả hai giới) tăng lên: tỷ lệ này ở một người đàn ông đã kết hôn tăng từ 52% lên 68%, và ở người phụ nữ là từ 38% lên 56%. Đối với đàn ông chưa kết hôn, tỷ lệ này tăng từ 30% lên 54%, đối với phụ nữ là từ 0.8% lên 12%.

Hơn nữa, tỉ lệ phụ nữ được thoả mãn tình dục cũng tăng cao, có nhiều phụ nữ trả lời rằng họ đạt được khoái cảm trong quá trình quan hệ hơn những người ít đạt khoái cảm, hay không bao giờ đạt khoái cảm.

Trong khi tỉ lệ phụ nữ ít thoả mãn với đời sống tình dục giảm đi, tỉ lệ này ở nam giới lại tăng lên, nhưng tỉ lệ những người xuất tinh sớm lại không thay đổi.

Những nhà khoa học cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng hầu hết những người lớn tuổi đều coi hoạt động tình dục và những cảm giác kèm theo như một phần tự nhiên trong nửa cuối cuộc sống của họ”.

Hương Liên
Theo Living
Chia sẻ