Phương pháp mới nhận diện khối u ác tính

Minh Thu,
Chia sẻ

Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa thông báo về việc họ tìm ra một loại protein sẽ được sản xuất “quá mức” khi cơ thể xuất hiện khối u ác tính.

 
Đó là protein IMP-3. Đây là một phân tử không những không vô hại mà còn làm gia tăng sự nguy hiểm của tất cả các loại ung thư và tập hợp của những thương tổn này có thể sẽ là điểm khởi đầu của các khối u ác tính.

Phát hiện này đã mở ra một hướng mới trong điều trị nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả là các bác sĩ có thể phân biệt được đó là khối u ác tính ngay từ khi nó bắt đầu hình thành, thời điểm mà trông các khối u ác tính chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả.

“Chúng tôi rất vui với kết quả tìm kiếm của mình. Tất cả chúng ta đã biết được rất nhiều về khối u ác tính trong những năm gần đây như nó là một tổ chức sinh học rất khó chẩn đoán cũng như điều trị. Việc tìm ra protein này sẽ giúp chúng ta hiểu và phân biệt được nhiều loại u khác nhau”, tác giả Jennifer Pryor nói.

IMP-3 gia tăng nhanh trong tế bào cho thấy đó là một khối u ác tính. Trong các nghiên cứu trước đó, IMP-3 cũng được xem là có liên quan với bệnh ung thư tuyến tụy, thận, buồng trứng và ung thư phổi nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh mối liên quan của protein này với khối u ác tính.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Modern Pathology.

Theo Minh Thu
Dân trí/Chinadaily  
Chia sẻ