Những chàng trốn ngày nghỉ lễ vì túng tiền

,
Chia sẻ

Kêu bị ốm, báo đi chơi xa cùng gia đình hoặc phải trực, nhiều chàng thực ra đang âm thầm nằm ở nhà trùm chăn xem tivi trong mấy ngày nghỉ lễ chỉ vì một lý do: Túng tiền.

Thay vì vui mừng được nghỉ lễ 2/9 kéo dài đến 4 ngày, Minh Thành, cử nhân kinh tế mới ra trường ở quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết anh không còn tâm trạng nào mà phấn khởi, bởi vừa thấy báo chí đăng tin năm nay được nghỉ lễ nhiều ngày, nhóm bạn bè cũ và cả cô bạn gái đã hăm he lên lịch đi chơi, tiệc tùng.

"Biết làm sao được, đành phải 'ừ ừ hử hử' cho qua chuyện. Mặt thì tươi cười hớn hở nhưng lòng dạ thì rối bời bởi trong túi chỉ còn ngoài triệu đồng, trong khi phải sống đến ngày 20 mới được lĩnh lương", Thành than thở.

Bí thế, chiều 31/9 Thành bắt đầu lên blog giật status: "Hic hic, sắp lễ mà bị bệnh. Ôi khổ thân tôi". Sau thông điệp của chàng cử nhân kinh tế đẹp trai mới tìm được việc làm, hiển nhiên có ngay hàng chục commnet hỏi han, trong số ấy tỏ ra buồn bã nhất là Hoa, bạn gái của Thành.

Bật mí với người bạn thân trong buổi nhậu len lén diễn ra nửa đêm tại một quán cóc trước nhà, Thành thừa nhận, nếu không dùng chiêu này thì qua lễ chỉ còn cách về quê xin tiền bố mẹ may ra mới có cái ăn đến ngày nhận lương.

Chưa đến lễ đã phải chi một số tiền kha khá để sửa xe máy, Hải, công nhân của một công ty may tại quận Tân Bình, TP HCM cũng phải tìm cách diễn để khỏi phải rơi vào cảnh trắng tay sau lễ.

Giải thích nguyên nhân khiến gương mặt mình trở nên ủ dột từ những ngày đầu tuần, Hải cho hay, vừa nhận được thông báo được nghỉ lễ từ thứ năm đến hết chủ nhật, bạn gái làm cùng công ty đã hí hửng bày tỏ "khát vọng" được "anh cho em một kỳ nghỉ hoành tráng".

"Nhìn vào bản kế hoạch của nàng gồm 'mồng 2 đi khu du lịch Đại Nam, mồng 3 sáng uống cà phê chiều đi câu cá, mồng 4 đi xem phim, chủ nhật thì tổ chức nấu ăn' mà tôi hoa cả mắt. Với đồng lương còm lại bị chiếc xe máy hỏng nó hành và kế hoạch chơi bời này, chắc hết lễ tôi phải ăn mì tôm may ra mới thoát khỏi cảnh 'vô sản', Hải nói.

Túng quá đành liều, chiều 31, Hải nhắn "tối hậu thư" cho bạn gái với nội dung: "mẹ bệnh, anh phải về quê gấp, em ở lại vui". Tin nhắn vừa bay đi, cũng là lúc chàng tìm đến phòng trọ của một người bạn cũ để xin tá túc.

Thanh Tuấn, công nhân đang làm việc tại Công ty bột mì Bình An, quận 8 thì phải nói dối trực cơ quan gần như hết lễ chỉ vì cô bạn muốn "hai đứa mình cùng đón tàu hỏa ra Nha Trang vào Vinpearland chơi anh nhé, em chưa ra đó lần nào".

Cùng cảnh ngộ "kẹt đạn" hết tiền), không bị người yêu vòi đi chơi nhưng bạn bè lại lên kế hoạch tiệc tùng liên tục, nhiều chàng đã phải dựng lý do từ trước, thường thấy nhất là viêm họng, đau dạ dày, sốt siêu vi, tiêu chảy. "Biết không phải bạn bè ai cũng tin, nhưng chỉ còn cách này mới có thể an toàn trước tình hình ví lép", Khang Huy nhân viên một công ty máy tính chia sẻ nỗi niềm.

"Có tiền nhiều thì ai lại làm thế bao giờ, ngặt nỗi nếu mở miệng kể thật thì mất mặt nam nhi, mà chiều theo ý bạn để nhậu nhẹt tiệc tùng hoặc kế hoạch của người thì hoàn cảnh lại không cho phép. Chỉ cầu mong nếu nàng phát hiện ra sự thật thì đừng giận mình đã dối trá", Hải Sơn, nhân viên văn phòng làm việc tại quận 3, TP HCM nói.

Theo các chuyên viên tâm lý Đài 1080 TP HCM, cứ mỗi dịp lễ là tổng đài lại tiếp nhận hằng trăm cú điện thoại của các chàng nhờ tư vấn cách gỡ rối tình cảnh tương tự. Người gặp cảnh khó thường là nam sinh viên, người mới ra trường hoặc người có thu nhập thấp.

Lời tư vấn được đưa ra thường là cách giải thích để khách hàng hiểu chiêu dối tuy hiệu quả nhưng không bền vì không thể cứ túng tiền thì lại dùng đi dùng lại một cách. Đó là chưa kể, bảo với mọi người mình bị bệnh liệt giường, bận trực hoặc đi chơi xa cùng gia đình rồi lại bị phát hiện vẫn khỏe khoắn đang ngồi câu cá hay tán dóc ở một góc nào đó.

Trao đổi với VnExpress.net, tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Chủ nhiệm khoa Tâm lý học, Trường ĐHSP TP HCM, cho rằng, các dịp nghỉ trong năm đóng vai trò quan trọng về giá trị tinh thần đối với cá nhân và điều này cần được tôn trọng.

Những cuộc vui trong kỳ nghỉ chỉ thực sự có giá trị trên tinh thần tự nguyện và điều kiện hiện tại của mỗi cá nhân. Chính vì thế, khi quen ai đó, nên quan sát để tìm hiểu xem họ có khó khăn về kinh tế hay không, họ có quá nhiều mối quan hệ phải chia sẻ trong ngày nghỉ hay không.

"Nếu vì quá nhiệt tình dẫn đến quan tâm quá mức, hoặc lấy áp lực nhóm, áp lực tình thâm để đè nặng lên người khác là hoàn toàn không nên", ông Sơn nói.

Cũng theo tiến sĩ Sơn, nếu yêu thương nhau thật lòng, khi rơi vào tình huống bị người yêu nói thật chuyện khó khăn kinh tế, các nàng nên bình tĩnh để lắng nghe để chia sẻ cảm thông hơn là mè nheo, giận dỗi hay so sánh với những người khác.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ