Nguy cơ bùng phát dịch tả, thương hàn tại Hà Nội

,
Chia sẻ

Tại một số khu vực ngập úng của Hà Nội, nước bẩn và rác thải đang là nguyên nhân bùng phát dịch tả, thương hàn trên diện rộng

"Thành phố hiện vẫn còn một số nơi ngập úng nặng, rác thải chưa thu gom được hết bắt đầu bốc mùi. Nguy cơ bùng phát tả, thương hàn, đau mắt... rất lớn", ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định trong buổi họp khẩn sáng nay.

Ông Tuấn cũng cho biết, tính đến ngày hôm nay Hà Nội chưa có dịch nào bùng phát. Một số bệnh viện như Bạch Mai, Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới... mỗi ngày có đến 30-40 ca nhập viện vì sốt nhưng không phải là sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh là rất lớn, đặc biệt là ở những nơi vẫn còn bị ngập úng, môi trường bị ô nhiễm nặng do rác thải ngâm lâu ngày trong nước.

"Nghiêm trọng hơn nước ở đây đã bắt đầu bốc mùi. Hôm qua chúng tôi có xuống hướng dẫn bà con phường Tân Mai, Hoàng Mai khử khuẩn nước, nhưng nước ở đây đen ngòm bốc mùi hôi thối, có khử khuẩn cũng không thể dùng làm nước sinh hoạt được", ông Tuấn nói.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết theo dự báo, một số ngày tới có khả năng trời tiếp tục mưa, vì thế những nơi đang bị ngập có khả năng ngập trầm trọng hơn, gây nhiều vấn đề về môi trường.

"Chúng tôi đã tính đến khả năng phân lũ nếu nước sông hồng lên mức báo động 3. Như thế những vùng phân lũ sẽ bị ngập úng kéo dài hơn. Nếu không có biện pháp kịp thời phòng dịch trong và sau khi nước rút, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh là rất lớn", bà nói.

Trước tình hình căng thẳng trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế ở 29 quận, huyện tập trung vệ sinh môi trường trong và sau úng ngập, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tổ chức phát thuốc (gồm thuốc kháng sinh tiêu hóa, nhỏ mắt, chống nấm kẽ chân, dầu gió) đến từng cụm dân cư bị ngập úng nặng. Ông Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị y tế phường lập ngay danh sách những nơi cần cấp thuốc, và còn thiếu những loại thuốc gì sở sẽ nhanh chóng đáp ứng.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đề nghị ngành y tế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân về tẩy uế, tẩy rửa môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch.

Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo người dân thực hiện đúng ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ngủ mắc màn tránh muỗi đốt, chỉ sử dụng nguồn nước đã được xử lý.

Theo Vnexpress

Chia sẻ