Ngoại tình tư tưởng để cố 'yêu' chồng

,
Chia sẻ

Mỗi lần quan hệ với chồng, một số phụ nữ phải nghĩ tới một người đàn ông lý tưởng nào thì mới có cảm xúc.

Các chuyên gia cho rằng, cách mượn một người khác để tạo “cảm hứng” là một trong những liệu pháp tinh thần mà một số phụ nữ sử dụng khi không thể có hưng phấn tình dục với bạn đời.

Theo bà Tô Thanh Tâm, chuyên gia tâm lý Trung tâm tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản HCM), hiện tượng nghĩ đến một người khác trong khi “yêu” vợ hoặc chồng còn gọi là ngoại tình trong tâm tưởng. Khi xuất hiện hiện tượng này cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đang giảm hưng phấn với bạn đời.

Đây là hiện tượng khá phổ biến ở cả vợ hoặc chồng mà hôn nhân thiếu hạnh phúc. Nó trở thành liệu pháp tinh thần để khuấy động hưng phấn, giúp họ vượt qua cuộc yêu miễn cưỡng với người bạn đời. Liệu pháp này đặc biệt được nhiều phụ nữ áp dụng.

Có nhiều nguyên nhân khiến những người bị mất hưng phấn tình dục trong quan hệ vợ chồng như: Hôn nhân không có tình yêu, hai người không có sự trao đổi hòa hợp về mặt tinh thần và thể xác, bị tổn thương về mặt tình cảm, thậm chí là do người bạn đời thiếu hiểu biết về kỹ năng chăn gối...

Khác với đàn ông, hưng phấn tình dục của phụ nữ phụ thuộc nhiều vào vấn đề tình cảm với bạn đời. Khi họ mất hưng phấn tình dục với chồng là gần như đồng nghĩa với mất tình yêu. Việc người phụ nữ tìm đến một người đàn ông khác trong khi “yêu” chồng cho thấy người chồng đó không thể thỏa mãn nhu cầu cảm xúc và lý tưởng thẩm mỹ của họ. Lý tưởng về người bạn đời của họ quá khác xa nhau khiến cho nhiều người “vỡ mộng” sau hôn nhân.

Khi đó, phụ nữ thường tìm đến những giải pháp như ly hôn, ngoại tình (ngoại tình thực và ngoại tình ảo) hoặc cam chịu khi cuộc hôn nhân không như mong đợi. Việc tìm đến người đàn ông lý tưởng trong tưởng tượng cho cả đời sống tình cảm và tình dục là một giải pháp để họ chống chọi với cuộc hôn nhân mà vì hoàn cảnh nào đó khiến họ không thể ly hôn được. Nó là một "cứu cánh" khi đời sống tinh thần của người phụ nữ thực sự bị bế tắc.

Nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa, Trung tâm tư vấn Linh Tâm cho rằng, không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng ngoại tình trong tâm tưởng, thậm chí mức độ còn nhiều hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề ngoại tình của đàn ông thì hoàn toàn khác.

Đa số nam giới nghĩ đến hình ảnh một bóng hồng khác là để cải thiện tình trạng nhàm chán của đời sống hôn nhân, thậm chí chỉ là cách thêm nếm gia vị cho đời sống tình dục thêm phong phú. Có thể hôm nay ra đường bất chợt gặp một bóng hồng, đêm về ôm vợ nhưng lại nghĩ đến người đó.

Rõ ràng, những người phải mượn đến liệu pháp tưởng tượng thì sẽ không thể có một đời sống tình dục nói riêng và đời sống tình cảm vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai - Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản Minh Hạnh (tổng đài 1088) cho rằng, trong đời sống chăn gối vợ chồng, hưng phấn đóng vai trò quyết định để người phụ nữ có thể tìm được khoái cảm hay không. Khi họ không có hưng phấn, nếu người chồng càng chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể thì càng khiến họ ghê sợ. Tình trạng này người ta còn gọi là hưng phấn không đồng thuận.

Nam giới vẫn có thể đi hết “chặng đường” để đạt được cực khoái khi không có hưng phấn đồng thuận nhưng phụ nữ thì rất khó. Vì thế để “yêu” chồng, người phụ nữ phải tự tạo hưng phấn cho mình bằng cách nghĩ đến người đàn ông khác. Hình ảnh người đàn ông mà họ có tình cảm đó sẽ tác động vào hệ thống thần kinh làm cho tuyến yên tiết ra nội tiết tố. Lúc này hưng phấn sẽ có ở khắp hệ thống thần kinh giao cảm của bộ phận sinh dục nữ, đồng thời với sự kích thích của người chồng tại các điểm nhạy cảm trên cơ thể sẽ giúp họ đạt được khoái cảm.

Cơ chế hình thành hưng phấn từ “người tình tưởng tượng” đã cho thấy vì sao đời sống tinh thần vô cùng quan trọng đối với đời sống phòng the của phụ nữ. Điều này càng trở nên dễ hiểu hơn khi ta so sánh quan hệ gối chăn của các đôi trai gái yêu nhau và của các cặp vợ chồng.

Trai gái khi yêu nhau thường ít khi bị vấp váp hay trục trặc trong quan hệ. Họ đều cùng có sự ham muốn thôi thúc nên rất dễ “lên đỉnh” mà không cần phải có kỹ năng nào. Còn trong hôn nhân, đời sống tinh thần được thoả mãn thì khi “yêu” nhau, khoái cảm sẽ lên rất nhanh. Ngược lại nếu vợ chồng không có tình yêu, hoặc hết yêu nhau thì quan hệ gối chăn sẽ vô cùng tệ hại.

Ngay cả những cặp vợ chồng yêu thương nhau thì hưng phấn tình dục còn chịu chi phối bởi từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Khi vợ chồng giận dỗi, bực mình hoặc đang nghi kỵ điều gì đó thì rất khó có hưng phấn. Còn nếu hôm nào vui vẻ, thỏa mãn nhau về mặt tinh thần thì hưng phấn tình dục rất dễ đến.

Theo Gia đình & Xã hội

Chia sẻ