Nam giới “hẹp hòi” hơn nữ giới

,
Chia sẻ

Mọi người thường cho rằng phụ nữ rất hẹp hòi, nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện, nam giới thường thù dai, còn nữ giới thường không tuân theo những quy luật nhất định.

Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia Mỹ đã tiến hành thí nghiệm 7 lần đối với 1400 sinh viên. Họ yêu cầu các sinh viên hồi tưởng lại hoàn cảnh khi họ cảm thấy bị xúc phạm, sau đó chia họ thành hai nhóm không căn cứ vào tiêu chí nào. Một nhóm trực tiếp kiểm tra mức độ phẫn nộ của họ lúc đó, một nhóm khác lại nhớ lại hoàn cảnh khi họ mạo phạm người khác.

Kết quả cho thấy, nữ giới thường trực tiếp trút bực mình lên người khác nên họ không muốn nhớ lại những mạo phạm, đả kích trước kia. So sánh một chút thì thấy nam giới sẽ khó tha thứ cho người khác hơn nữ giới. Nghiên cứu cũng cho thấy, khi nam giới mất đi một cái gì đó thì sự quyết tâm trả thù lại rất ít, mức độ bực tức lại cao gần bằng với nữ giới. Nhưng có một điều rất lạ, nữ giới sẽ coi như mình sai và sẽ bớt  tức giận người khác, chỉ thấy hơi khó chịu, còn nam giới thì không.

Sự khác biệt này rất rõ ràng. Nam giới nhớ rất rõ những lần bị mạo phạm và cả những người mạo phạm mình và nhất định sẽ làm rõ chuyện đó. Còn nữ giới vốn thích tụ tập vì thế rất dễ làm mối quan hệ trở lại bình thường, tốt đẹp. Điểm chung ở nam giới và nữ giới đều là dễ tha thứ khi người ta xin lỗi.

Thanh Nga (Theo Xinhuanet)

Chia sẻ