Mánh khóe "bẫy tình" của những nàng ngoài 40

,
Chia sẻ

Bạn đã 40 tuổi mà vẫn "phòng không nhà trống"? Đừng lo, hãy thử áp dụng những "mánh khóe" dưới đây để có một mối tình trong mộng nhé.

Bạn là một phụ nữ cá tính, bạn tin rằng mình sẽ gặp được “người trong mộng” vào một ngày nào đó. Thế nhưng bạn nhận ra rằng dù đã 40 tuổi nhưng vẫn “phòng không nhà trống”.


Xem ảnh lớnTheo một thống kê gần đây, nữ giới trên 40 tuổi chỉ có khoảng 2,6 % khả năng kết hôn trong tương lai. Tuy nhiên bạn cũng đừng nản chí, một cuốn sách mới được xuất bản của Shane Watson sẽ rất có ích cho bạn. Trong cuốn sách này, Shane Watson kể lại quá trình mà cô gặp gỡ và kết hôn với “người tình trong mơ” của mình khi cô đã 43 tuổi.


Cuốn sách là những lời khuyên bổ ích dành cho những phụ nữ trung niên nhưng vẫn chưa có một “mảnh tình vắt vai”.


Trước tiên, bạn cần biết một sự thật rằng người đàn ông mà bạn yêu sẽ không hoàn toàn giống như “người đàn ông trong mơ” của bạn. Tiêu chuẩn người đàn ông của những phụ nữ đã ngoài 40 thường là:


- Không có vợ cũ hoặc có con với vợ cũ.

- Ăn mặc lịch sự đứng đắn.

- Không đeo trang sức. Những người đàn ông ở độ tuổi trung niên nếu đeo khuyên tai thường đang gặp phải khủng hoảng hoặc vấn đề nào đó trong cuộc sống.

- Phải có một công việc tốt và ổn định.

- Biết chơi thể thao, cơ thể cường tráng khỏe mạnh.


Tuy nhiên những tiêu chuẩn này chỉ phù hợp cho một cô gái 18 tuổi hơn là những phụ nữ trung niên. Mẫu đàn ông hợp với họ nên là:


-Thật tốt bụng. Nếu bạn từng nghe thấy anh ta nói xấu về ai đó, đối xử thô bạo với động vật và trẻ nhỏ, đó là một người đàn ông chẳng hề tốt bụng chút nào.

- Phải “si mê” bạn.

- Ít nhất phải thông minh bằng bạn hoặc hơn.

- Luôn khiến bạn cười trong mọi tình huống.

- Bạn yêu anh ta một cách vô điều kiện (không để ý tới tiền bạc, gia cảnh của anh ấy).


Dưới đây là những lời khuyên bổ ích trích trong cuốn sách:


1. Đừng khiến anh ấy “sợ” mình


- Bạn luôn giận dữ, khó chịu nhiều hơn là bạn nghĩ, vì bạn có quá nhiều điều phải lo nghĩ. Thế nhưng hãy khôn ngoan mà kìm nén chúng trong khi hẹn hò với “người ta”.

- Hãy gạt công việc sang một bên. Chắc hẳn chàng sẽ không hài lòng khi bạn nhận điện thoại làm ăn suốt cả đêm, hay làm việc bù đầu đến nỗi không có thời gian riêng tư. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống của mình.

- Đừng có “luôn” quyết định mọi việc, ít nhất là trong một số trường hợp. Nếu 2 người muốn đi ăn tối, hãy gợi ý những quán ăn ngon cho chàng quyết định. Đừng đối xử với chàng như với con bạn, “đặt đâu là phải ngồi đấy”.

- Nếu bạn tham dự một buổi party, thay vì túm năm tụm ba với mấy cô bạn, bạn hãy thử “một mình” thoải mái tự do trong bữa tiệc xem sao? Đàn ông rất thích những người phụ nữ “kì lạ” một chút đấy nhé.


2. Bạn cần biết cách “tán tỉnh” đàn ông


- Khi bạn đã đưa “đối tượng” vào tầm ngắm, hãy tìm mọi cách để tiếp cận chàng. Thay vì ngồi chờ đợi, hãy tự đem cơ hội đến cho mình. Nếu bạn khiến chàng cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi nói chuyện, đó là một tín hiệu đáng mừng.

- Việc ngủ với chàng chỉ sau một lần hẹn hò có lẽ là một hành động không hề khôn ngoan chút nào. Đàn ông sợ nhất là những phụ nữ “lẳng lơ” kiểu “tình một đêm” như vậy.


3. Bạn và chàng cảm thấy “ăn rơ” với nhau


- Người đàn ông “của bạn” sẽ là người luôn ghi nhớ những điều kì lạ mà bạn nhớ: một đoạn quảng cáo TV, một người bồi bàn với trang phục sặc sỡ…Cứ như thể anh ấy là bạn vậy.

- Bạn cần “nắm bắt” được tâm lí cũng như sở thích của chàng. Một người phụ nữ khéo léo chỉ đơn giản là người hiểu rõ tâm lí, suy nghĩ của chàng.

Mạnh Tú (Theo DailyMail)
Chia sẻ