Hoa hậu Mai Phương Thúy đang ở đâu?

,
Chia sẻ

Mai Phương Thúy đang ở đâu và nói gì về việc không tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi HHVN 2008.


* Xin chào Mai Phương Thúy, hiện giờ Thúy đang ở đâu rồi?

- Thúy đã về nhà trong chuyến bay tối qua và đang ở cùng gia đình của mình. Tối hôm trước Thúy đã rời khỏi khách sạn Nam Hải sau khi thông báo với BTC cuộc thi. Vật dụng tư trang của Thúy sẽ được chú Hùng (Nhà thiết kế Việt Hùng - người quản lý Mai Phương Thúy) gửi ra sau.

* Có ý kiến cho rằng Thúy rất vô kỷ luật khi đi mà không báo cho BTC biết việc mình rời khỏi khách sạn?

-Xin khẳng định lại một lần nữa là Thúy đã có ít nhất 2 lần thông báo trả phòng cho BTC và thông báo là sẽ không trở lại phòng nghỉ mà BTC đã dành cho Thúy tại Nam Hải. Cụ thể là với phóng viên Lương Trọng Nghĩa, người đeo thẻ của BTC và thường xuyên liên lạc với Thúy. Như vậy không thể nói Thúy đã không thông báo việc rời khỏi khách sạn của mình.

* Trở lại chuyện cũ, một lần nữa Thúy có thể cho biết lý do vì sao bạn đang phát quà cho các em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Quảng Nam dở dang thì lại ngồi tách biệt một mình như thế?
 
- Đúng ra thì Thúy phải phát hết phần quà mà Thúy đã tự chuẩn bị cho các em. Tuy nhiên theo yêu cầu của trưởng BTC cuộc thi HHVN 2008, ông Dương Xuân Nam thì khi các thí sinh đã ra khỏi phòng họp và đến giao lưu cùng các em, Thúy sẽ không được xuất hiện cùng. Vì thế Thúy phải tránh mặt đi chỗ khác, đợi khi các bạn giao lưu xong và ra về thì Thúy mới được tiếp tục công việc làm từ thiện của mình.
 
* Sáng hôm qua BTC có tổ chức họp báo và cho biết lý do việc Thúy xuất hiện cùng thí sinh là rất đột ngột, không báo trước khiến BTC tỏ ra rất lúng túng và ảnh hưởng đến các thí sinh của cuộc thi?

Mai Phương Thúy tại Trung tâm điều dưỡng bệnh binh nặng
và người có công tỉnh Quảng Nam
 
- Thúy có thể khẳng định là việc Thúy xuất hiện là theo lời mời của BTC cuộc thi hoặc của nhà tài trợ chứ không phải là vô cớ. Trong chuyến cùng thí sinh thăm di tích Mỹ Sơn, Thúy đã được chính phóng viên Lương Trọng Nghĩa, người đeo thẻ của BTC yêu cầu đến giao lưu với các thí sinh và chụp hình cho số báo kỷ niệm 20 năm Hoa hậu Việt Nam 2008 chứ không phải đến mà không để làm gì như NTK Minh Hạnh nói trong một bài báo trên mạng. Ngay cả việc tham dự cuộc hành trình này, Thúy cũng đã phải dậy sớm như các thí sinh khác để trang điểm lúc 2h sáng và kịp khởi hành tới Mỹ Sơn cùng đoàn từ lúc 4h30 sáng. Trong chuyến đi làm công tác từ thiện, Thúy cũng nhận được lời mời từ nhà tài trợ và việc Thúy xuất hiện, nhà tài trợ phải có trách nhiệm thông báo cùng BTC biết.
 
 * Còn những thông tin khác?

- Chính xác không có ai ngăn cản Thúy làm từ thiện cả. Thúy cũng không có nói với bất cứ ai như vậy, rất có thể “tam sao thất bản” mà có sự hiểu lầm. Tuy nhiên việc Thúy được trưởng BTC Dương Xuân Nam 2 lần yêu cầu không nên xuất hiện đồng hành cùng thí sinh là có thật. Thúy dám chịu trách nhiệm về những gì mình phát ngôn. Chú Nam là bậc cha chú, Thúy nghĩ chú ấy có lý do của mình và cũng không cãi lời và đã chấp hành làm theo.

* Vì sao Thúy không tiếp tục ở lại Hội An tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với tư cách đương kim hoa hậu nữa?

-Khi tới Hội An, Thúy mong muốn được đồng hành, giúp đỡ các thí sinh với tư cách một đương kim hoa hậu. Tuy nhiên với những gì đã nói ở trên, Thúy nghĩ sự có mặt của mình tại đây trở nên không cần thiết nữa. Thúy sẽ ở lại Hà Nội với gia đình ít ngày rồi sẽ trở lại tiếp tục các công việc đang bỏ dở của mình (lúc này Thúy đang ở cao điểm của sự bận rộn khi bộ phim Âm tính đang ở giai đoạn cuối, cũng như công việc học Thúy đã phải xin dời lại để thi sau).
 
* Trước những thông tin bất lợi về mình như vậy, Thúy sẽ có sự trả lời rõ ràng với báo giới và công chúng chứ?

- Dĩ nhiên đó là điều Thúy cần phải làm. Thúy đang sắp xếp để tổ chức một cuộc họp công khai để đính chính lại những thông tin mà báo chí đã đưa ra trong thời gian qua. Những thông tin sai lệch sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như những công sức của Thúy đã cố gắng gây dựng trong thời gian 2 năm qua.

* Có người cho rằng những việc Thúy đang làm chỉ là những bột phát và sự nông nổi vì Thúy còn quá trẻ?
- Thúy mới 20 tuổi nhưng thực sự bây giờ không thể đổ lỗi cho việc mình còn trẻ để giải thích cho những việc mình đã làm được. Thúy rất bình tĩnh và có quyết tâm theo đuổi sự việc tới cùng để có những đính chính chính xác nhất từ phía báo chí và BTC.

Thành Trung (từ Hội An)
Theo TH&VH
Thông tin từ phía BTC Cuộc thi

* “Sáng 24/8, giải thích về yêu cầu tách riêng đương kim Hoa hậu Việt Nam với các thí sinh đang tranh giải năm nay, bà Phương Vinh, đại diện báo Tiền Phong (đơn vị tổ chức) cho biết: “Chúng tôi không có ý ngăn cản, nhưng nếu muốn tham gia hoạt động nào thì Mai Phương Thúy phải báo với Ban tổ chức trước để tiện sắp xếp việc đi lại, hoặc giới thiệu sự có mặt một cách trang trọng đúng với ngôi vị của cô hiện tại”.
Bà Vinh cũng cho biết, Ban tổ chức rất hoan nghênh ý muốn hoạt động từ thiện cũng như đồng hành cùng các thí sinh của Hoa hậu, nhưng phải trong phạm vi chịu trách nhiệm và quản lý của Ban tổ chức, chứ không thể một cá nhân muốn thế nào cũng được. “Ngay cả việc Mai Phương Thúy tự ý tham gia cùng cuộc thi từ ngày 20 cũng được Ban tổ chức chấp nhận và thu xếp chỗ ăn nghỉ của cô cùng các thí sinh. Thật ra, chúng tôi chỉ mời cô đến tham dự từ ngày 25/8”, bà Vinh nói.
(Theo VNEpress)

* "Việc Mai Phương Thúy đồng hành và làm từ thiện cùng cuộc thi, chúng tôi rất ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện. Tổng biên tập và cũng là trưởng BTC cuộc thi này chỉ nói với Thúy rằng, nếu xuất hiện vào hoạt động nào đó, Thúy nên báo trước với BTC và không nên đứng lẫn lộn với các thí sinh chứ không hề có chuyện chúng tôi cấm Thúy tham gia đồng hành cùng các em thí sinh".
(Theo VTC News)
 
* Nhà thiết kế Minh Hạnh (thành viên BGK) chia sẻ: “Mai Phương Thúy vẫn còn trẻ. Cô chỉ vừa qua tuổi 20 nên chưa chín chắn trong lời ăn tiếng nói và thể hiện mình. Đây chỉ là sự cố nhỏ và có thể là do sự làm việc chưa ăn khớp giữa Ban tổ chức và nhà tài trợ”. Trong bài phỏng vấn trước đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết, cô có mặt tại buổi từ thiện là do nhà tài trợ mời.
(Theo VNExpress)
 
Chia sẻ