Độc thân, sướng lắm ai ơi!

,
Chia sẻ

Tha hồ tán tỉnh các cô gái khác, tiết kiệm tiền vì không phải chi cho những cuộc gặp gỡ, vui chơi...

Tha hồ tán tỉnh các cô gái khác

Đàn ông thích được tự do tán tỉnh bất kỳ phụ nữ nào họ gặp mà không cảm thấy tội lỗi hoặc lo sợ đi quá giới hạn. Đặc biệt, nếu gặp một phụ nữ xinh đẹp, họ có thể tha hồ ngắm nhìn, buông lời ong bướm cũng như hẹn hò với cô ấy mà không phải lo dòm trước, ngó sau…

Được quyền ích kỷ

Không cần phải có mặt ở nhà vào giờ ăn tối, không phải chăm lo cho gia đình…, họ có thể dành toàn bộ thời gian và tiền bạc cho chính mình. Họ có thể đi bất kỳ đâu, làm bất cứ điều gì mà chẳng cần nghĩ đến cảm nhận/thái độ của đối phương. Nói chung, mối quan hệ luôn đi kèm với sự thỏa hiệp và ràng buộc, do đó cánh mày râu hiểu rằng nếu yêu/lấy ai đó, họ sẽ buộc phải hy sinh ít nhiều.

Tập trung cho công việc
 
Những anh chàng muốn dành thời gian và tâm trí cho công việc và sự thăng tiến sẽ rất ngại lập gia đình bởi họ biết rằng khi ấy họ có phải san sẻ thời gian và tâm trí ấy cho vợ, con.

Tiết kiệm tiền

Khi yêu, đàn ông phải bỏ tiền ra cho những cuộc vui chơi, ăn uống. Nếu có vợ, họ sẽ phải chi tiêu cho nhiều việc trong gia đình. Trong khi đó, nếu sống độc thân, các chàng sẽ không phải mua những món quà đắt tiền hay trả tiền cho những bữa ăn chơi tốn kém hoặc trả tiền học phí cho con… Họ chẳng phải đưa tiền cho vợ mà tất cả sẽ nằm vào túi mình cũng như được tự do tiêu xài chúng theo ý thích.

Thụy Vân
(Tổng hợp)

Chia sẻ