Cưới nhau 9 năm mà không ... sex

,
Chia sẻ

Cưới nhau 9 năm nhưng suốt 5 năm, số lần Linda và Dough làm "chuyện ấy" chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hai năm trở lại đây, họ còn chưa ân ái với nhau lần nào.

 

Theo Oprah, một cuộc điều tra ở Mỹ cho thấy, có tới 15% số người được hỏi nói rằng họ không hề làm "chuyện ấy" trong đời sống vợ chồng của mình. Cuộc điều tra cũng cho thấy, trung bình, các đôi đã lấy nhau "yêu" 58 lần một năm, tức là chưa được một lần một tuần.

Tiến sĩ Laura Berman, một chuyên gia trị liệu tâm lý, tình dục ở Chicaga, Mỹ cho rằng, hôn nhân không tình dục là vấn đề lớn nhất đối với các cặp vợ chồng đang được bà trị liệu tâm lý. Linda và Doug chỉ là một trong số nhiều cặp như thế.

Linda và Doug đã có 3 con. Doug nói, ham muốn tình dục của họ thay đổi sau khi kết hôn bởi có quá nhiều thứ chen vào trong cuộc sống. Còn vợ anh, Linda lại cho rằng, việc có con là một trong những yếu tố tác động lớn đến đời sống chăn gối của họ. Cặp đôi cho biết, họ đã không còn quan hệ tình dục sau khi có thai cậu con trai thứ ba vì chẳng còn thấy hấp dẫn nhau về mặt thể xác nữa.

Tuy nhiên, khi tham gia trị liệu, tiến sĩ Berman đã phát hiện ra nguyên nhân sâu xa hơn dẫn đến sự xa cách của cặp vợ chồng này.

Khi bà gợi ý Linda kể về những trải nghiệm tình dục của mình, người vợ đã thổ lộ, trong quá khứ, cô từng một lần bị ép quan hệ. Chuyện này xảy ra trước khi cô gặp Doug và cô chưa từng kể cho anh nghe. Chồng cô chỉ nghĩ rằng, sex là thứ vợ mình không thích làm thường xuyên, chứ không biết lý do vì sao. Và cuối cùng, khi, khi nghe vợ kể chuyện này, Doug vừa tức giận nhưng cũng cảm thông với Linda.

Theo tiến sĩ Berman, bị cưỡng bức là một tổn thương to lớn, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và thái độ của một người về sex. Nếu như không nói với bất cứ ai, không có cơ hội để giải tỏa những uẩn ức trong lòng, nạn nhân càng cảm thấy nặng nề và tạo một bức rào ngăn mình thể hiện bản thân.

Linda và Doug sau đó đã được bà hướng dẫn một số "bài tập" ở nhà để gần gũi nhau hơn.

Bài tập thứ nhất: Họ phải khỏa thân hoàn toàn, và trải qua 10-15 phút nằm cạnh nhau, chạm vào nhau mà không kích thích tình dục.

Bài tập thứ hai của họ là cùng tập vài động tác Yoga. Những động tác đặc biệt giúp Linda và Dough liên kết với nhau và cảm nhận nguồn năng lượng trong chính mình.

Bài tập thứ 3 mà Doug và Linda phải thực hiện là tham gia vào trò chơi nhảy múa như những đứa trẻ. "Bạn sẽ không cần bận tâm về những gì xung quanh mà có thể thể hiện mọi cảm xúc của mình như một đứa trẻ", tiến sĩ Berman tiết lộ. Còn Doug thì cho biết, vợ chồng anh đã cười khúc khích sau bài tập này.

Sau bài tập thứ 4 là cùng đi "săn hàng" ở một cửa hàng "người lớn", Linda và Doug đối mặt với bài kiểm tra cuối cùng: Làm "chuyện ấy" thực sự.

“Bài này bị chậm trễ một chút, vì sau ba ngày nhiều cảm xúc mãnh liệt, chúng tôi lại cãi nhau vào một buổi tối. Nhưng chúng tôi đã suy ngẫm lại những gì tiến sĩ Berman nói về sự liên hệ, cách thức trò chuyện với nhau, rồi cùng lên giường, nhưng vẫn chưa làm gì trong đêm đó”.

Sáng hôm sau, họ đã "yêu". “Thật là tuyệt. Nó nhắc tôi quãng thời gian ngọt ngào 5 - 10 năm trước”, Doug chia sẻ.

Giờ thì sex đã trở lại với cuộc sống vợ chồng của hai người, thậm chí họ còn lên lịch để làm "chuyện ấy". “Tôi nhận ra cần sắp xếp thời gian cho việc gần gũi nhau và thực sự mong đợi nó”, Doug thổ lộ.

Nhiều cặp vợ chồng ngại việc lên lịch "yêu" sẽ làm mất đi tính lãng mạn trong đời sống chăn gối của họ nhưng theo tiến sĩ Berman điều này là cần thiết. "Quan hệ tình dục được cho là việc xảy ra một cách tự nhiên, nhưng trong cuộc sống hiện đại với căng thẳng, bận rộn, con cái, nếu bạn cứ đợi nó tự nhiên đến với mình, sẽ chẳng có đâu”, bà nói.

Theo VNE
Chia sẻ