Con hư vì bố mẹ ngoại tình

Nam Phương,
Chia sẻ

Từ một cậu học trò ngoan ngoãn, học lực khá, giờ đây Hưng (15 tuổi, Hà Nội) bỏ học, suốt ngày tụm năm tụm ba với đám bạn xấu. Bố bảo nhưng cậu không nghe vì chính bố đi ngoại tình, "có ra gì đâu mà đòi dạy dỗ".

Một lần đi học về Hưng thấy bố đang "trên giường" cùng một cô gái khác, đầu óc cậu quay cuồng hết cả lên. Lúc nào bố cũng tỏ ra nghiêm khắc, bắt cậu phải thế này thế kia, thế nhưng cuối cùng hóa ra bố cũng không phải là người đàng hoàng.

"Mẹ tôi rất hiền, chẳng bao giờ nghi ngờ chồng có ngoại tình dù bố là giám đốc một công ty lớn, lắm tiền. Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, mẹ cũng chỉ nói vài câu rồi cho qua chuyện. Nhưng tôi biết bố vẫn không bỏ được thói xấu đó, tôi đâm ghét sự cam chịu của mẹ, ghét sự vô tâm của bố", Hưng tâm sự.

Cậu trở thành kẻ bất cần đời "Bố đã như thế thì mình thế này đã sao". Bỏ học, đánh bạc, xin tiền đi chơi đến vài ba ngày, hết tiền lại về xin tiếp, không cho thì cắm xe, điện thoại.
 
 
Ảnh minh họa
.

Cuộc sống hiện đại, chuyện "ăn chả, ăn nem" của các bậc phụ huynh trong gia đình giờ không còn lạ. Trước kia người đi tìm của lạ bên ngoài chủ yếu là nam giới, nhưng nay cả phụ nữ. Và nhiều khi những chuyện thậm thụt bên ngoài ấy nếu để trẻ vô tình bắt gặp, đó sẽ là một cú sốc tâm lý, nỗi ám ảnh đối với trẻ, nhất là lứa tuổi vị thành niên, tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình cho biết.

"Trẻ ở tuổi vị thành niên đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn. Lúc này trẻ học để dần hình thành nhân cách, lông cánh hơi đủ, bắt đầu chập chững tìm hiểu về tình yêu, tình dục. Trẻ chưa đủ chín chắn, dễ làm bậy", tiến sĩ Đức nói.

Khi chứng kiến cảnh cha, mẹ ngoại tình trẻ sẽ cảm thấy chán, thất vọng. Hình tượng bố mẹ trong trẻ suy đổ: "Hóa người mình ngưỡng mộ, tôn sùng cũng không phải như mình tưởng tượng. Bố mẹ cũng chẳng ra gì". Từ đó trẻ sẽ không tin tưởng, không tôn trọng bố mẹ, không tin vào sự dạy dỗ của họ mà trở nên mất phương hướng. Trẻ không biết phải tin ai, khi mà chính những người thân cận nhất với mình lại đang lừa dối mình, tiến sĩ Đức giải thích.

Trẻ có thể có quan niệm không đúng về tình yêu, vì thế trẻ cũng không cần giữ gìn, quan hệ tình dục sớm, lăng nhăng vì bố mẹ cũng thế, nhưng lại không hiểu biết đầy đủ về an toàn tình dục gây ra một loạt các hệ lụy của nó.

Tiến sĩ Đức cũng cho biết bà cũng gặp không ít trường hợp con bắt gặp cảnh mẹ và người tình trong nhà, ra điều kiện với mẹ: "Mẹ muốn con không mách bố thì cho con chiếc xe máy". Có khi lại chính là người lớn tìm cách dụ dỗ trẻ để che giấu hành vi của mình.

"Điều tưởng chừng như vô hại đó sẽ tạo ra tiền lệ, một lần rồi hai lần, trẻ sẽ dùng đó làm lý do để xin tiền, bỏ học, đi chơi, đàn đúm bạn bè... Cha mẹ để con nắm được thóp của mình thì có nói trẻ cũng không nghe", tiến sĩ Đức nói.

Điều đó cũng không có nghĩa là cứ cha mẹ ngoại tình thì con hư. Có những trẻ có bản lĩnh, chúng nhận thức được cái gì đúng cái gì sai, nhưng con số này rất ít. Đa phần trẻ đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Tâm lý tự nhiên của trẻ là muốn phá phách, thích gì thì làm, ít khi có hướng tốt. Khi gia đình đã không còn là tổ ấm của mình, trẻ sẽ đi tìm những nơi khác để vui chơi, hút thuốc lá, chơi bời bạn bè lêu lổng, đánh bạc, nghiện game, thậm chí là nghiện hút...

Nguyên nhân ngoại tình cũng có nhiều, không hợp nhau, vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng nên coi thường chồng, chồng chê vợ không xinh, không dịu dàng, ăn mặc sành điệu... "Có hàng trăm lý do người ta có thể nêu ra để biện minh cho hành động của mình, nhưng nếu nghĩ đến sự phát triển của con cái, cha mẹ nên làm tấm gương tốt cho con, để trẻ biết mình nên đi theo hướng nào, để không đi chệch hướng. Gia đình nên là nơi hạnh phúc nhất mà trẻ muốn đến", tiến sĩ Đức chia sẻ.
 
Theo Nam Phương
Vnexpress
Chia sẻ