Chuyện đáng tiếc xảy ra tại cuộc thi HHVN 2008

,
Chia sẻ

Bà Dương Phương Vinh - đại diện BTC, Minh Hạnh - đại diện BGK đã chính thức có buổi gặp gỡ với báo chí về thông tin BTC không cho Mai Phương Thuý đi cùng thí sinh.

Mới đây, có thông tin cho rằng ban tổ chức đã không đồng ý cho Mai Phương Thuý đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Trước sự việc này, sáng nay bà Dương Phương Vinh - đại diện của ban tổ chức, Nguyễn Minh Hạnh - đại diện ban giám khảo đã chính thức có buổi gặp gỡ với báo chí về việc này.

Theo bà Dương Phương Vinh, đại diện ban tổ chức báo Tiền Phong cho biết: như đã thông báo, BTC sẽ mời các Hoa hậu vào Hội An tham gia các hoạt động cùng các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 bắt đầu từ ngày 25/8. Nhưng ngày 19/8, Mai Phương Thuý đã đề nghị vào sớm để làm từ thiện và đồng hành cùng các thí sinh.

BTC đã rất hoan nghênh việc này và đã sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho Thuý từ ngày 19. Ngoài ra, BTC cũng đề nghị Thuý nếu đồng hành hay đi làm từ thiện cùng các thí sinh thì thông báo trước để BTC chuẩn bị và sắp xếp.
 

Mai Phương Thuý bất ngờ xuất hiện tại Trung tâm thương
bệnh binh cùng các thí sinh
 
Tuy nhiên, ngày hôm qua (23/8), khi các người đẹp đi làm từ thiện tại Trung tâm Thương bệnh binh tại Hội An, Mai Phương Thuý đã xuất hiện trong bộ váy màu xám. Sau đó, với túi quà trên tay, cô cùng các thí sinh đến Trung tâm trẻ mồ côi Hội An , phường Thanh Hà. Chính sự có mặt của Thuý đã khiến BTC và một số thành viên trong ban giám khảo hết sức ngạc nhiên và thắc mắc: "Sao Thuý lại đứng cùng với các thí sinh thế kia?".

Ông Dương Xuân Nam trưởng ban tổ chức có nói với Thuý, Thuý đang là đương kim Hoa hậu, vị trí của Thuý khác với các thí sinh nên Thuý đi thì thông báo trước để mọi người sắp xếp cho Thuý ở vị trí cao hơn cùng với BTC và giám khảo, còn các thí sinh thì vẫn đang tiếp tục cuộc thi của mình. Sau đó, BTC đã giới thiệu đương kim Hoa hậu Mai Phương Thuý rất trang trọng với tất cả mọi người đang có mặt tại hội trường của Trung tâm trẻ mồ côi Hội An.

Nhưng ít phút sau khi nghe điện thoại, mọi người thấy Thuý tự nhiên đứng dậy và xách túi quà đi xuống dưới phòng các em khuyết tật trao quà cho các em (trong khi mọi người vẫn đang ngồi tại hội trường, một nhóm thí sinh đang tham gia các hoạt động khác). Tại đây, Mai Phương Thuý đã nói với một phóng viên rằng, kể từ giờ phút này trở đi, Thuý không được đồng hành cùng các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 nữa.

Ngày 21/8, khi các thí sinh đến thăm Thánh địa Mỹ Sơn, Mai Phương Thuý cũng xuất hiện
mà không thông báo với ban tổ chức

 
Buổi tối cùng ngày, Thuý cũng xuất hiện tại cuộc gặp gỡ của các thí sinh và nhà tài trợ BIDV. Tại đây, ông Dương Xuân Nam có hỏi Thuý rằng, có thông tin nói Thuý bị BTC ngăn chặn không cho đồng hành cùng thí sinh, việc đó có hay không? Thuý đã trả lời là không có. Ông Dương Xuân Nam cũng khẳng định lại với Thuý, BTC rất hoan nghênh Thuý đi làm từ thiện cùng đoàn và các thí sinh nhưng vị trí của Thuý ở cấp cao hơn, không nên đứng ở chỗ các thí sinh đang thi, việc đó sẽ làm khó cho ban giám khảo trong việc chấm điểm cho các thí sinh.

Khi chúng tôi hỏi, việc Mai Phương Thuý xuất hiện cùng các thí sinh có làm khó cho ban giám khảo hay không? Nhà thiết kế Minh Hạnh - thành viên ban giám khảo đã nói: "Hoa hậu đi làm từ thiện là việc hoàn toàn hợp lý và rất đáng hoan nghênh. Nhưng khi các thí sinh đang thi mà Thuý đi vào sẽ rất ảnh hưởng đến ban giám khảo, tâm lý thi đấu của các em bị phân tán, điều đó khiến chúng tôi không thể quan sát tường tận nhất việc các em thể hiện như thế nào.

Theo nguyên tắc, các đương kim hoa hậu được đồng hành cùng các thí sinh nhưng sẽ đi với ban tổ chức, chứ không đi vào trong khu vực thí sinh đang thi. Vì đương kim hoa hậu là một hình ảnh khác không phải là thí sinh. Việc Thuý đi cùng với thí sinh như vậy thì nhiều người hiểu rằng đây là cuộc đi làm từ thiện chứ không phải làm một cuộc thi".
 

Bà Minh Hạnh nói thêm: "Không có ban tổ chức cuộc thi nào ngớ ngẩn đến mức không cho hoa hậu đi làm từ thiện hay đồng hành cùng các thí sinh. Nhưng hoa hậu là hoa hậu, thí sinh là thí sinh, không đi lẫn vào nhau. Ngoài ra, BTC có quy định, các hoa hậu đi làm từ thiện thì không được mặc váy, trang điểm hết sức nhẹ nhàng nhưng hôm qua, Mai Phương Thuý đã xuất hiện trong bộ váy màu nâu và trang điểm hơi kỹ, thêm nữa không thông báo gì với ban tổ chức, mà tự động đến. Đây là sai lầm đáng tiếc của Mai Phương Thuý".

Trong bài báo trên cũng có đưa tin, Mai Phương Thuý đã thu dọn đồ đạc và dời khỏi khách sạn Nam Hải ngay trong đêm qua và cô sẽ không trở lại Hội An nữa.

Khi chúng tôi hỏi về điều này, bà Phương Vinh cho biết: "Hiện tại, ban tổ chức chưa nhận được thông báo trả phòng của Mai Phương Thuý và cũng chưa nhận được lời giải thích nào từ cô. Chúng tôi đã cố gắng gọi điện cho Mai Phương Thuý nhưng cô tắt máy, không liên lạc được".

Như vậy, đây là chuyện đáng tiếc đã xảy ra tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, nhưng hiện tại BTC vẫn chưa liên lạc được với Mai Phương Thuý nên mọi thông tin trên vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.
 
Theo Minh Hiền
Netlife
 
Chia sẻ