Càng thành đạt càng muộn lập gia đình

,
Chia sẻ

Theo thống kê ở các thành phố, tuổi kết hôn trung bình của nữ là 25, nam là 27. Số người không kết hôn ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ diễn ra ở các nước trong khu vực mà còn là trào lưu ở nước ta.

Trâu chậm uống nước đục

H.T.M công tác trong ngành du lịch đã kết hôn ở tuổi 37. Thoạt đầu M nghĩ, cứ từ từ đi đâu mà vội, công ăn việc làm xong rồi tính chuyện chồng con cũng chưa muộn. Sau 12 năm phấn đấu, giờ chị đã là trưởng phòng của một công ty lớn, có thu nhập cao, có nhà riêng nhưng đời sống hôn nhân không mấy hạnh phúc. Khi đã gần kề tuổi 40 thì việc lấy chồng như một giải pháp tình thế. “Mặc dù đứa con đầu lòng đã ra đời, nhưng đến giờ nói thật là hồn ai nấy giữ, hy vọng tìm thấy sự thăng hoa trong tình yêu là điều gần như không tưởng", M tâm sự.

Theo một số nhà nghiên cứu xã hội học, tại Việt Nam, khoảng 10 năm trở lại đây hiện tượng độc thân của nữ thanh niên để theo đuổi tự do cá nhân tương đối phổ biến. Nhiều phụ nữ có cuộc sống vật chất đầy đủ, có thể chạy theo những cuộc phiêu lưu tình ái bằng cách sống thử trước hôn nhân theo kiểu phương Tây. Thế nhưng, hoa nở có lúc, hạnh phúc có thời, không phải ai kết hôn muộn cũng không có hạnh phúc, nhưng những cuộc hôn nhân muộn màng ít đem lại kết quả như mong muốn vì rất nhiều lí do khác nhau.
 
Phụ nữ lấy chồng và sinh con đầu muộn hơn khá nhiều so với bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Theo số liệu trong Bản tường trình thế giới về sinh sản (World Fertility Report) của LHQ, tuổi lấy chồng trung bình của toàn thế giới hiện nay so với thập kỷ 70, thế kỷ trước đã cao hơn 2 tuổi (từ 21,2 lên 23,2). Tại các quốc gia công nghiệp phát triển xu hướng này còn rõ hơn, từ 22,0 lên 26,1 tuổi.

Kết hôn muộn có phải là xu hướng tất yếu

Nếu như trước đây, con gái 25 tuổi mà chưa lấy chồng đã khiến cha mẹ phải bồn chồn, lo lắng, bản thân họ cũng lo đứng lo ngồi thì bây giờ hàng triệu phụ nữ có học mải mê lo cho sự nghiệp vẫn đủng đỉnh trả lời: “Đi đâu mà vội” khi được hỏi đến việc kết hôn.

Sống độc thân để được tự do thoải mái hay lấy chồng và phụ thuộc vào chồng?  Kết quả điều tra gần đây của tờ Mainichi – một tờ báo lớn ở Nhật đã khiến nhiều người ngỡ ngàng: 56% các cô cho rằng lấy chồng mà mất tự do thì thà không lấy còn hơn. Đó là chưa kể các lớp “đàn chị” trên 40 tuổi chiếm tới ¼ số người trong cuộc điều tra rất xinh đẹp và thành đạt sẵn sàng không bao giờ lấy chồng.

Đó là tình hình ở các nước phát triển, khi thu nhập của họ lên đến hàng nghìn đôla/tháng, người ta có đủ khả năng chi trả cho những thú vui ngoài gia đình. Còn ở nước ta, theo điều tra của các nhà xã hội học, hầu hết phụ nữ vẫn muốn lấy chồng để “trẻ cậy cha, già cậy con”.

Vì thế, nếu bạn không muốn trở thành “cô gái lỡ thì” bạn cần có một kế hoạch cho cuộc sống. “Đành rằng phụ nữ ngày nay cũng phải học hành, phấn đấu cho sự nghiệp nhưng không thể lãng quên việc tạo ra những cơ hội để có tình yêu và hạnh phúc cho cả cuộc đời. Công việc là làm cả đời, nhưng tuổi xuân chỉ có hạn. Cái gì cần làm trước thì làm trước, cái gì làm sau cũng được thì để sau. Nếu cứ để mặc duyên số muốn đến đâu thì đến thì chắc chắn cơ may tìm được người bạn đời hòa hợp với mình ít hơn rất nhiều so với những người biết chủ động trong giao tiếp để tiến tới tình yêu và hôn nhân” – (chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa).
 
H.M
Chia sẻ