Cần đưa luật Phòng chống bạo lực gia đình vào cuộc sống

,
Chia sẻ

Việt Nam nên tập trung vào việc thực thi các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành bằng cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có giới hạn về thời gian, kiểm tra các tác động, xu hướng trong suốt quá trình

Phát biểu khai mạc hội thảo khu vực ASEAN về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH),
Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ phát triển phụ nữ của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Hà Nội, hôm qua (20-10), Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Thị Nhân nhấn mạnh: "Phòng chống bạo lực gia đình: Cần đưa luật vào cuộc sống".

Hội thảo hướng tới mục đích cùng chia sẻ, rút ra những bài học kinh nghiệm và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong xây dựng và thực thi Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời khuyến nghị các nước chưa có luật thì khẩn trương xây dựng luật, các nước đã có luật thì chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực thi luật.

Nhân dịp này, Quỹ Phát triển phụ nữ Liên Hiệp Quốc cũng giới thiệu 35 khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ phân biệt đối xử chống lại phụ nữ đối với Việt Nam. Trong đó, khuyến nghị đầu tiên được nêu là Việt Nam hiện chưa cung cấp đầy đủ những thông tin hay số liệu về tác động thực tế của các văn bản pháp luật, kết quả thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái, sự thụ hưởng những quyền con người của họ.
 
Về khía cạnh luật pháp, ủy ban này khuyến nghị Việt Nam nên tập trung vào việc thực thi các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành bằng cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có giới hạn về thời gian, kiểm tra các tác động, xu hướng trong suốt quá trình, phân bổ đầy đủ tài chính và nhân lực để thực thi hiệu lực các văn bản pháp luật hiện hành.
 
 
Theo Phapluattp
Chia sẻ