Cách nhận biết chàng còn yêu bạn hay không

T.Mai,
Chia sẻ

Nếu bạn muốn biết chắc chắn rằng anh ấy có còn dành tình cảm cho mình nữa hay không. Những dấu hiệu sau sẽ giúp bạn biết chắc chắn điều đó.

1. Anh ấy không còn quẩn quanh bên bạn

Trong tình yêu, khi bạn thực sự quan tâm, yêu thương một ai đó, bạn sẽ tìm mọi cách để được ở bên người mình yêu càng nhiều càng tốt. Vì thế, nếu bạn nhận thấy anh ấy có những biểu hiện lơ là đối với mình, bạn nên lập tức xem xét lại mối quan hệ đó. Đây có thể là dấu hiệu anh ấy không còn yêu bạn nữa.

Đối với cánh mày râu, thật buồn cười khi cách thể hiện tình cảm của họ đối với người con gái mình yêu là “chạy quanh” cô gái đó. Họ có hàng trăm cách khác nhau để chứng tỏ tình cảm của mình trong khi quanh quẩn bên cô gái mà họ cảm tình! Họ sẽ tìm cách trêu chọc, thậm chí tạo cho bạn cảm giác bị gây phiền nhiễu, miễn là khiến bạn chú ý.

Một khi đã yêu bạn, anh ấy sẽ không để ý đến việc hành động của mình trông “ngớ ngẩn” như thế nào. Bằng cách này, hay cách khác, chàng sẽ luôn hành động theo thói quen: ở quanh quẩn bên bạn. Anh ấy sẽ tìm thấy lý do để được gần gũi với bạn.

Ngược lại, khi bạn không còn nhận thấy anh ấy hứng thú với việc ở bên cạnh mình, thì đó chính là biểu hiện bất bình thường mà bạn nên ngay lập tức lưu tâm. Bởi khi anh ấy bắt đầu thể hiện sự hời hợt, chán ngán, không chăm sóc bạn như trước đây nữa thì đó là một dấu hiệu chứng tỏ anh ấy không còn yêu bạn.
 

2. Nói chuyện rất thoải mái với bạn về những cô gái khác

Khi anh ấy dành toàn bộ tâm trí và tình cảm của mình vào bạn, thì chắc chắn những người con gái xung quanh gần như không tồn tại. Trong mắt anh ấy sẽ chỉ có bạn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Vì vậy, để đánh giá tình cảm của anh ấy dành cho mình, bạn có thể dựa vào thói quen trò chuyện hàng ngày với anh ấy. Nếu chàng của bạn nói chuyện về những cô gái khác (hoặc mối quan hệ với một cô gái tình cờ mới quen), một cách thoải mái, đầy hứng thú, thì đó là một dấu hiệu chắc chắn anh ấy không còn yêu bạn nữa.

3. Anh ấy không quan tâm đến việc nói chuyện với bạn nữa

Một khi ai đó không còn hứng thú nói chuyện với bạn nữa, thì chắc chắn họ đã mất hoàn toàn sự quan tâm, yêu mến bạn. Trong tình yêu cũng vậy! Nếu anh ấy yêu bạn, điều mà anh ấy thường xuyên làm là sẽ khiến bạn được vui vẻ, hạnh phúc bằng những câu chuyện, lời thì thầm yêu thương... Ngược lại, khi anh ấy không còn quan tâm nói chuyện với bạn thì đồng nghĩa với việc bạn đã trở thành người trong quá khứ của anh ấy.

Chia sẻ