5 kẻ thù của chuyện "yêu"

,
Chia sẻ

30% phụ nữ từ 18 đến 54 tuổi luôn ở trong trạng thái chuyện chăn gối bị giảm sút. 27% phụ nữ dưới tuổi 40 không thể có được “cao trào” và 13-15% cảm thấy đau đớn khi giao hợp

Nhiều người “quy kết” nguyên nhân gây ra tình trạng này là do công việc, con cái, việc nhà...Tuy nhiên, qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết tình trạng này có liên quan tới những thói quen sống hàng ngày sau đây của phụ nữ.

1. Sử dụng thuốc tránh thai

Sử dụng thuốc tránh thai là một trong những cách tránh thai phụ nữ hay sử dụng nhất, hiệu quả cao và cũng rất tiện lợi. Tuy nhiên, đây là một loại thuốc thuộc một dạng hormon, nó sẽ phá vỡ sự cân bằng hormon  bình thường của cơ thể, ảnh hưởng tới sự tiết dịch của androgen và estrogen. Như vậy sẽ làm giảm sự tiết dịch của chất nhờn trong âm đạo, khiến cho âm đạo bị khô và cảm thấy khó chịu khi giao hợp.

 2. Quá sạch sẽ 

Nhiều phụ nữ quá ư là sạch sẽ, thích sử dụng băng vệ sinh có mùi thơm mỗi khi “nguyệt san”, hoặc rửa ráy âm đạo nhiều lần trong ngày bằng dung dịch rửa âm đạo...như vậy đã phá hỏng môi trường pH tự nhiên ở trong âm đạo, khiến cho âm đạo khó chịu, tăng thêm khả năng viêm nhiễm. Những hiện tượng này đương nhiên là ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của chuyện chăn gối. Bạn cần biết rằng âm đạo có chức năng tự làm sạch, bạn chỉ cần hàng ngày rửa sạch bằng nước ấm là đủ.

3. Tập luyện quá mức

Kiên trì tập luyện thể thao không những có lợi cho sức khỏe, phòng ngừa được bệnh tật, mà còn nâng cao được khả năng trong chuyện chăn gối, tăng cường được khoái cảm. Tuy nhiên, nếu như mức độ luyện tập quá dầy khiến cho hao tổn sức lực thì sẽ chẳng còn sức đâu mà “mơ màng” tới chuyện chăn gối. Khi luyện tập quá mức làm cho hàm lượng chất béo trong cơ thể thấp hơn 15% thì estrogen kiểm soát kích thích tình dục sẽ giảm sút, khiến cho phụ nữ khó có thể cảm thấy có hưng phấn trong chuyện ấy. Do đó, nếu muốn tập luyện sức khỏe có ích cho mình thì cần phải tập luyện vừa độ.

4. Hút thuốc

Hàm lượng nicotin có trong thuốc lá sẽ làm cho động mạch bị co lại, giảm bớt lượng máu lưu thông xuống âm đạo. Khi âm đạo bị giảm bớt lượng máu lưu thông sẽ  không còn nhạy cảm nữa, sẽ gây trở ngại trong chuyện chăn gối, nhất là khó có được khoái cảm.

5. Sử dụng một số loại thuốc nào đó

Một số thành phần trong thuốc chống dị ứng sẽ làm cho chất nhờn tự nhiên trong âm đạo tiết dịch ít, khiến cho giao hợp cảm thấy đau đớn; các loại thuốc chữa cao huyết áp, trầm cảm sẽ làm giãn các tổ chức, cơ bắp xung quanh cơ quan sinh dục, khiến cho phụ nữ rất khó có được khoái cảm trong chuyện chăn gối.

Theo VTC New

Chia sẻ