3 điều tuyệt đối không nên làm khi hẹn hò

Hương Linh - Theo MAF,
Chia sẻ

Niềm vui của những buổi hẹn hò bên nhau là những dấu ấn không thể phai mờ của các cặp đôi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng có một số điều không nên làm khi hẹn hò để bản thân mình có thể thực sự thoải mái tận hưởng sự ngọt ngào.

1. Luôn tỏ ra hờ hững, không quan tâm đến ngoại hình

Việc bạn ăn mặc chỉnh tề, xức một chút nước hoa, có trang điểm và mang theo một thanh  sô cô la hoặc một chai rượu nho (Bất cứ điều gì mang lại cho anh ấy cảm giác một sự thay đổi, hoặc ý định làm cho anh ấy thật sự làm ngạc nhiên các bạn) không phải là một yêu cầu quá cao. Điều này sẽ khiến cho anh ấy thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến cách anh ấy nghĩ về bạn. Do đó bạn tuyệt đối đừng tỏ ra mình là một cô nàng hờ hững về thái độ, cẩu thả trong cách ăn mặc, trang điểm bởi ấn tượng về bạn trong những hoàn cảnh này thực sự vô cùng quan trọng cho nên bạn không thể biến mình thành một cô nàng lôi thôi trong mắt anh ấy.
 
 
2. Tìm cách lục lọi tư trang/ vật dụng cá nhân của anh ấy
 
Nếu như bạn nghĩ rằng điện thoại di động, ví và túi xách của bạn là “giới hạn đỏ”, không một ai có quyền lục lọi, xâm phạm thì cũng tương tự như vậy, anh ấy cũng không muốn bạn quá tò mò hoặc có hành vi không hay đối với những vật dụng cá nhân của mình. Do đó nếu trong lúc anh ấy rời đi đâu đó, để lại điện thoại trên bàn vừa lúc đó chuông điện thoại reo thì bạn cũng không nên tùy tiện trả lời cuộc điện thoại đó. Bạn cũng đừng nên thay đổi bất cứ vị trí các món đồ cá nhân của anh ấy, cũng như lục lọi ví của anh ấy ngay cả khi bạn và anh ấy đang ở cây xăng hoặc siêu thị… cần phải thanh toán tiền. Biết tiết chế những hành động đúng mực là bạn đã giữ gìn hình ảnh cho bản thân cũng như đảm bảo có được sự tôn trọng của anh ấy cả về sau này. Vì vậy bạn nên ghi nhớ ngay cả khi anh ấy thực sự rất thoải mái thì bạn cũng không nên tùy tiện lục lọi tư trang cũng như vật dụng cá nhân của anh ấy.
 
3. Thể hiện những hành vi cộc cằn, thô lỗ trong buổi hẹn hò
 
Bất kể trong mối quan hệ nào thì hành vi cũng như lối ăn nói cộc cằn, thô lỗ đều không thể chấp nhận được. Do đó bạn đừng tự làm mất hình tượng cũng như tình cảm, ấn tượng tốt đẹp của anh ấy về bạn chỉ vì bạn không kiềm chế nổi, không kiểm soát được cơn giận dữ của bản thân mình. Trong mối quan hệ hẹn hò đôi khi không có chỗ cho sự tự ái và tự cao cá nhân. Vì vậy bạn nên học cách chế ngự bản thân mình sao cho thể hiện bản thân mình có chừng mực, kín đáo.
Chia sẻ