Đừng để ghen quá mất khôn

,

Tại sao cô ta lại có thể quyến rũ được người đàn ông của bạn? Liệu cô ta đến với chồng mình vì mục đích gì? Vì tình yêu hay còn toan tính nào khác?

Khi bị người bạn đời phản bội và bị kẻ thứ ba ghen ngược hầu hết mọi người đều rơi vào tâm trạng đau khổ, suy sụp và uất hận. Nhưng thay vì để cho đầu óc “bốc hỏa” vì tức giận bạn hãy bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp tốt nhất xoay chuyển tình thế. Bởi khi kẻ thứ ba dám lộng hành ghen ngược tức là mọi chuyện đã trở nên rất phức tạp.
 
Trước hết bạn phải hết sức bình tĩnh, nhận thức rõ vấn đề và biết mình phải làm gì để giành lại ưu thế, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vì khi tức giận con người ta thường không còn tỉnh táo, suy nghĩ sẽ không được sáng suốt, bởi ông bà ta thường có câu “cả giận mất khôn”. Tức giận quá sẽ khiến bạn có thể có những hành động hoặc lời nói thiếu suy nghĩ dẫn tới những hành động gây hậu quả khó lường. Khi đó hạnh phúc gia đình bạn chưa chắc đã được bảo vệ mà còn có nguy cơ tan vỡ. Tình địch cũng sẽ lợi dụng điểm yếu của bạn để tấn công, để giành lấy những gì đang thuộc về bạn.
Bình tĩnh sẽ khiến bạn tỉnh táo nhìn nhận lại vấn đề, đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình huống mà mình đang mắc phải. Không chỉ xem xét đánh giá mối quan hệ của người bạn đời và kẻ thứ ba kia, bạn nên xem xét lại chính mối quan hệ giữa hai vợ chồng, phân tích nguyên nhân để hiểu tại sao kẻ thứ ba lại có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống gia đình của bạn.
 

Việc tìm hiểu tâm tư, tình cảm người của bạn đời là rất quan trọng. Bạn phải biết liệu người bạn đời của mình có còn tình cảm với mình, có hối hận vì đã phản bội vợ con, có muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai người? Rồi lý do nào khiến người bạn đời của bạn lại coi trọng kẻ mới gặp gỡ trong thời gian ngắn hơn bạn, người đã cùng chia ngọt sẻ bùi bao nhiêu năm với họ. Hai người cần có sự trao đổi thẳng thắn, có như vậy bạn mới biết được liệu những cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình của bạn còn có tác dụng hay không? Và bạn nên cố gắng hàn gắn hay chia tay sẽ là giải pháp tối ưu cho cả hai người.

Đàn ông được coi là những người tham lam, có mới nới cũ, nhưng thực tế trừ những người có bản tính trăng hoa còn lại khi có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ thì nguyên nhân cũng có một phần bắt nguồn từ phía người vợ. Vì vậy lúc này chị em nên gạt bỏ tự ái để nhìn nhận lại bản thân mình trong vai trò một người vợ, liệu mình đã thực sự làm tốt chưa? Không phải chỉ làm tốt là biết vun vén cho gia đình, chăm sóc chồng con chu đáo từ bữa cơm đến bộ quần áo, mà hơn thế nữa người phụ nữ luôn phải biết quan tâm đến tâm tư của chồng, và chăm lo cho chính bản thân mình. Biết vun đắp giá trị bản thân và tạo sự hấp dẫn trong mắt chàng là một cách hiệu quả để giữ gìn hạnh phúc. Bởi người đàn ông nào cũng muốn vợ mình đảm đang nhưng phải duyên dáng, xinh đẹp. Nếu bạn hết lòng vì chồng vì con làm việc sớm tối nhưng trông bạn lúc nào cũng mệt mỏi, cáu gắt và thiếu sức sống thì sớm muộn người bạn đời của bạn cũng sẽ dễ dàng bị kẻ thứ ba nào đó quyến rũ. Bạn hãy là người vợ, người bạn và người tình của chồng. Bởi người đàn ông không chỉ cần một người vợ, mà còn cần cả một người bạn, một người tình nữa.

Không những tìm hiểu tâm tư tình cảm của người bạn đời, xem xét kiểm điểm lại bản thân mà quan trọng hơn nữa để “dẹp được loạn” bạn phải nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của tình địch. Vì kẻ thứ ba không những đe doạ hạnh phúc của bạn mà còn dám ghen ngược với bạn. Tại sao cô ta lại có thể quyến rũ được người đàn ông của bạn? Liệu cô ta đến với chồng mình vì mục đích gì? Vì tình yêu hay còn toan tính nào khác? Bạn phải tìm hiểu kỹ, không nên kéo dài thời gian tuyên chiến với tình địch. Hãy tạo cơ hội để cả ba người nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn và cho kẻ thứ ba biết bạn không phải là người “hiền” để cô ta có thể bắt nạt. Bạn hãy tỏ rõ vị thế của người vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng, được gia đình và pháp luật thừa nhận cho cô ta thấy. Có thể nói cách cư xử và thái độ của bạn sẽ quyết định phần nào đến ưu thế của chính bạn trong “cuộc chiến” này.

Người ta thường bảo đã có vấn đề ắt phải có giải pháp. Nhưng thực tế là đôi khi ta chỉ có thể lựa chọn giải pháp tối ưu nhất chứ không thể lựa chọn kết quả. Vì vậy quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của mỗi người. Nhưng nếu bạn bình tĩnh, sáng suốt để hành động đúng đắn khôn ngoan “móng tay nhọn” của bạn sẽ trị được “vỏ quýt dày”.
T.T

 

 

Chia sẻ