Tôi phải làm gì để giữ lại đứa con của mình?

,

Em yêu nó như chính con đẻ của mình ...Vậy em có thể làm gì để giữ lại đứa con của mình?

Câu hỏi:

Hai năm trước em có nhận nuôi một cháu bé từ một viện mồ côi. Bây giờ cháu đã lớn, khôi ngô và ngoan ngoãn. Em yêu nó như chính con đẻ của mình và thật sự không muốn xa nó. Nhưng gần đây, có người tự xưng là mẹ đẻ, đến và muốn xin lại con. Họ nói nếu để đứa bé về với họ thì em sẽ nhận một khoản bồi thường nuôi dưỡng cháu trong hai 2 năm. Em rất khổ tâm và không muốn điều đó xảy ra. Vậy em có thể làm gì để giữ lại đứa con của mình.???
 

Trả lời:

Xét dưới khía cạnh pháp lý, nếu việc nhận nuôi cháu bé của bạn đã tuân thủ quy định của pháp luật về việc nhận con nuôi thì quan hệ giữa bạn và cháu bé là quan hệ giữa mẹ nuôi và con nuôi và được pháp luật bảo vệ. Bạn chỉ có nghĩa vụ phải trả lại cháu bé cho người phụ nữ tự nhận là mẹ đẻ của cháu bé trong trường hợp quan hệ mẹ nuôi - con nuôi của bạn và cháu bé bị chấm dứt bằng một Bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án theo Điều 76 khoản 1 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 hoặc trong trường hợp có một Bản án có hiệu lực của Toà án buộc bạn phải trả lại cháu bé cho mẹ ruột của cháu theo quy định về việc truy tìm cha mẹ đẻ cho con, trong trường hợp này người phụ nữ kia có nghĩa vụ chứng minh chị ấy là mẹ ruột của cháu bé. Như vậy, bạn không có nghĩa vụ mặc nhiên phải trả lại cháu bé cho người phụ nữ kia.

Xét dưới góc độ tình cảm, bạn có quyền quyết định có tự nguyện giao cháu bé cho người phụ nữ kia hay không. Lời khuyên cho bạn trong trường hợp này là cần phải kiểm tra để có đủ căn cứ xác định người phụ nữ kia là mẹ ruột của cháu bé trước khi giao cháu bé cho chị ấy. 
 
 Luật Sư Nguyễn Thanh Hà,

Công ty Luật G4 Lawyers.

P.604, nhà N5A, Trung Hoà Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, Hà Nội



Trích Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000: Chấm dứt việc nuôi con nuôi 

Toà án có thể quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp sau đây:

1. Cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi;

2.Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha, mẹ nuôi;

3.Cha mẹ nuôi đã có các hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi khác hoặc cha mẹ nuôi là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

 

Chia sẻ