Tin được không: người Nhật từng “nghèo” đến mức không mua nổi một gói mì và còn nhiều sự thật khác

Trà My,
Chia sẻ

Đây chỉ là một trong những sự thật thú vị về mì gói - món ăn quốc dân tưởng đã quá quen thuộc với chúng ta.

Nếu như cán cân - đại diện muôn đời cho công bằng - cũng có lúc lệch, thì mì ăn liền luôn là sản phẩm thân thuộc và bình đẳng cho tất cả mọi tầng lớp. Ngày nay, ai cũng có thể thưởng thức mì ăn liền và quá đỗi quen thuộc với món ăn này.

Thế nhưng, có những sự thực về mì gói sẽ khiến bạn “ngã ngửa” đấy! Cùng khám phá nhé!

Tin được không, người Nhật từng “nghèo” đến mức không mua nổi một ngói mì - Ảnh 1.

Mì ăn liền từng là xa xỉ phẩm và vì thế nên người Nhật không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua.

Tin được không, người Nhật từng “nghèo” đến mức không mua nổi một ngói mì - Ảnh 3.

Một gói mì có chiều dài bằng… bể bơi Olympic.

Tin được không, người Nhật từng “nghèo” đến mức không mua nổi một ngói mì - Ảnh 4.

Mì gói ăn sống được và còn ăn… rất ngon.

Tin được không, người Nhật từng “nghèo” đến mức không mua nổi một ngói mì - Ảnh 5.

3 phút là “con số vàng” trong làng nấu mì.

Tin được không, người Nhật từng “nghèo” đến mức không mua nổi một ngói mì - Ảnh 6.

Có hơn 5.000 vị mì ăn liền đã ra đời.

Tin được không, người Nhật từng “nghèo” đến mức không mua nổi một ngói mì - Ảnh 7.

Việt Nam tiêu thụ mì gói thứ hai thế giới.

Tin được không, người Nhật từng “nghèo” đến mức không mua nổi một ngói mì - Ảnh 8.

Văn hóa “thả thính” bằng mì gói.

Chia sẻ