Tìm bãi biển lý tưởng cho chuyến du lịch mùa hè của bé

Kim Giang,
Chia sẻ

Với nhiều gia đình, chọn một bãi biển phù hợp cho con trong dịp nghỉ hè không hề dễ. Mời bạn tham khảo một vài gợi ý nhỏ dưới đây.

Gần gũi bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)
 
Với nhiều người dân miền Bắc, biển Đồ Sơn là một địa chỉ quen thuộc, gần gũi. Cách Hà Nội khoảng 120 km, biển Đồ Sơn là một địa chỉ du lịch được nhiều du khách lựa chọn. Với những gia đình có con nhỏ, đây cũng là một địa điểm du lịch biển lý tưởng vì quãng đường di chuyển không xa, dịch vụ tương đối hoàn chỉnh, bãi biển dài, sóng nhẹ.
 
Tại Đồ Sơn có 3 khu chính, nếu bạn đi cùng con nhỏ lứa tuổi tiểu học, mẫu giáo, bạn nên chọn bãi tắm 2 vì ở đó khá đông vui, nhộn nhịp, nhiều dịch vụ. Nhưng nếu con còn quá bé, lần đầu đi biển, sợ đông người bạn có thể lựa chọn bãi 1 hoặc bãi biển nằm trong khu du lịch hòn Dấu.
 
 
 
Tuy nhiên, điểm hạn chế khi đi biển Đồ Sơn chính là nước biển không được trong nhất là những ngày sau mưa vì ở đây khá nhiều cửa sông. Vì vậy bạn nên cân nhắc là chỉ cho bé chơi trên bờ hay xuống tắm biển.
 
 
 
Cuối tháng 4 vừa qua, tại khu du lịch Hòn Dấu đã khai trương bể bơi tạo sóng nhân tạo khá lớn với nhiều hạng mục dành cho người lớn, trẻ nhỏ. Đây là hồ bơi lọc nước biển và tạo sóng đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam với diện tích 6,7 ha, đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Hồ bơi được xây dựng giống như một bãi biển với bờ bao rải cát trắng, lắp đặt ô che và ghế ngồi xen giữa những rặng thông, phi lao.

Một đảo dừa tạo phong cảnh được xây dựng ở giữa bể bơi. Hệ thống lọc nước biển hiện đại, chỉ xử lý cặn bẩn của nước biển dẫn vào bể bơi, còn độ mặn được giữ nguyên. Bên cạnh bể bơi lớn là bể bơi nhỏ dành cho trẻ em với độ sâu an toàn, ở giữa bể được lắp hệ thống cầu trượt cho các em nhỏ vui chơi, nô đùa.

Êm đềm biển Hải Hòa (Thanh Hóa)
 
Nằm cách Hà Nội 201 cây số, biển Hải Hòa thuộc địa phận thôn Đông Hải và Giang Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Đúng như tên gọi, bãi biển nơi đây đẹp một cách hiền hòa.
 
Biển Hải Hòa hay còn có tên gọi khác là Ngọc Sơn còn khá hoang sơ, cả bờ biển dài 4,2 km, thoai thoải những bãi cát vàng mịn, thưa vắng người. Mới chính thức được đưa vào khai thác cách đây 3 năm, hiện tại, chỉ có 3 khách sạn cùng nhà hàng nằm dọc bờ biển.
 
Bình minh trên biển Hải Hòa.
 
Điều khiến du khách đặc biệt thích thú khi tới biển Hải Hòa đó chính sự sạch sẽ. Ngoài những rác tự nhiên như bèo, vỏ ốc các loại, rất hiếm rác “nhân tạo”. Một phần vì lương khách tới đây còn ít, nhưng cũng phải để đến phần lớn là do ý thức bảo vệ môi trường của chính những người dân nơi đây.



Khác với biển Sầm Sơn sóng đánh ào ào, những con sóng tại bãi biển Hải Hòa chỉ gờn gợn, bờ cát thoai thoải, nước trong và không quá mặn thích hợp với rất nhiều người muốn tắm biển nhưng lại sợ… sóng.
 
 
Với những em nhỏ lần đầu được bố mẹ cho đi chơi biển thì Hải Hòa quả là bãi biển lý tưởng. Tại đây, các em tha hồ vui chơi mà không lo sóng to, không lo hố cát sâu cũng như sự đông đúc. Hơn thế, tại bờ biển Hải Hòa có rất nhiều những vỏ ốc, vỏ sò biển sẽ giúp cho các em nhỏ xây nhưng lâu đài cát độc đáo.
 
Mới lạ biển Cửa Hội (Nghệ An)
 
Bãi biển Cửa Hội nằm giữa bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) và bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) là nơi sông Lam chảy ra biển Đông. Nằm ở điểm giao nhau giữa trụ đường Vinh - Cửa Hội và đường Bình Minh thị xã Cửa Lò nối với đường ven Sông Lam kề cảng cá Cửa Hội, cách trung tâm du lịch Cửa Lò 5km về phía nam, cách TP Vinh 15km về phía tây nên bãi biển Cửa Hội có vị trí giao thông thuận tiện.
 
Cách bãi biển Cửa Hội khoảng 10 hải lý là đảo Song Ngư như hai con cá khổng lồ nằm cạnh nhau, nhờ có đảo, sóng lớn, gió to đã bị chặn lại, nhờ vậy, biển Cửa Hội êm đềm, nước trong xanh.
 
 
Đến với biển Cửa Hội, bạn cảm nhận được một không khí êm đềm, gần gũi với thiên nhiên. Vì dịch vụ còn hạn chế, thêm đó do ít được quảng bá nên bãi biển Cửa Hội khá vắng vẻ, bờ biển sạch, sóng êm, rất thích hợp cho gia đình có các bé nhỏ lần đầu đi biển. Tại đây, bố mẹ tha hồ cho bé nô đùa, cùng bé bắt những con ốc hay khám phá những chú dã tràng xe cát. Buổi sáng, thức dậy sớm, bạn sẽ được ngắm bình minh tuyệt đẹp nhô lên sau đảo Song Ngư, người dân chài kéo lưới bắt cá...
 
Thong dong biển Cửa Đại (Hội An)
 
Từ trung tâm phố cổ Hội An, đi khoảng 4km, bạn sẽ tới biển Cửa Đại. Đây là khu du lịch biển nổi tiếng với bãi cát dài trắng xóa, hàng dừa xanh mắt tỏa bóng khắp một vùng xoa tan cái tiết trời oi bức của nắng nóng miền Trung.
 
 
Khác với biển miền Bắc, biển miền Trung rất sạch, nước trong xanh, bãi cát trắng, sóng nhẹ, êm. Chính vì thế, nơi đây là lựa chọn cho các gia đình có con nhỏ đi cùng. Ở đây, các bé không chỉ được tắm thỏa thích mà còn khám phá vô vàn điều thú vị về một thương cảng sầm uất một thời của đất nước Việt Nam.
 
Những món ăn tại đây cũng là một điểm thu hút du khách. Có khá nhiều món thích hợp với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, bạn cũng đừng tham cho các bé ăn nhiều vì các bé dễ đầy bụng, khó tiêu do nhiều chất đạm.
 
Bãi biển Vũng Tàu
 
Nếu như các gia đình miền Bắc ưa thích biển Đồ Sơn thì người dân miền Nam cũng có lựa chọn rất thú vị là bãi biển Vũng Tàu. Nằm cách TP.HCM khoảng 150 km, Vũng Tàu có bờ biển thuộc dạng bậc nhất Việt Nam. Bãi biển rộng, thoai thoải, sóng không lớn, dịch vụ du lịch nhiều và khá tốt là những tiêu chí khiến nhiều gia đình lựa chọn biển Vũng Tàu trong dịp hè.
 
 
Vũng Tàu còn có những danh thắng nên thơ, như bãi Tầm Dương, hai đầu núi Tương Kỳ và Tao Phùng, công viên ven biển rợp bóng cây xanh, mát rượi làn gió biển, lăng thờ cá Ông mà dân gian đã trân trọng như là Nam Hải Tướng Quân.
 
Ngoài ra, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn có bãi Long Hải, thuộc huyện Long Đất. Bãi này kéo dài vài km với những bờ cát trắng tuyệt đẹp, Nước biển trong xanh và ít sóng. Dọc bờ biển có những hàng dương mát để du khách có thể nghỉ ngơi ngoài trời.
 
Những thứ bạn nên mang theo khi cho bé đi du lịch biển:
 
+ Quần áo : tùy thời tiết và nhu cầu mà mang theo, nếu không giặt được nên mang trung bình ngày 2 bộ, nên đem 1 - 2 cái áo có tay phòng khi nắng quá hoặc lạnh, mũ (2 cái), giày dép (tùy nhu cầu thường thì 1 - 2 đôi, dép thoáng khi, chịu nước);  kính, đồ bơi (nếu có đi bơi);  ô che nắng, khăn tắm (hoặc áo choàng tắm).

+ Đồ ăn: Sữa + bình sữa, sữa tươi ; đồ ăn liền, bánh, kẹo; 1 cái cốc nhựa hoặc cốc giấy, 1 thìa, 1 chai nước.

+ Xe đẩy để giải phóng sức khỏe cho người lớn khi thăm quan các địa điểm khác trong vùng.
 
+ Đồ vệ sinh cá nhân : khăn ướt, sữa tắm gội, kem chống nắng, 1 ít đồ chơi, truyện (nếu đi dài ngày), nước rửa tay khô, 1 ít túi nilon, khăn mặt, bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng...

+ Thuốc: hạ sốt, ho, long đờm, nước muối, hút mũi, kẹp nhiệt độ, men tiêu hóa, cầm đi ngoài, dầu cao, bông gạc, urgo, thuốc bôi côn trùng đốt, chống muỗi đốt...
 
Chia sẻ