Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki-ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy lớn ở Hà Nội

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ cháy bất ngờ xảy ra vào khoảng 14h 31/3, tại chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) đã thiêu rụi nhiều tài sản của tiểu thương. Trong số đó có người thiệt hại nhiều trăm triệu đồng.

Có mặt tại gian hàng sau vụ cháy, chị Nguyễn Hồng (một tiểu thương trong chợ) không thể giữ bình tĩnh vì 2 ki-ốt bán hàng quần áo trẻ em, trẻ sơ sinh đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chị Hồng khóc không thành lời, chị không thể tưởng tượng được tình huống này và vô cùng xót của nên chưa thể kể chi tiết câu chuyện với chúng tôi về tình huống xảy ra.

Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nỗi tiếc nuối của tiểu thương sau vụ cháy.

Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại chị Hồng nhớ lại, thời điểm xảy ra hỏa hoạn đang giờ nghỉ trưa nên chị tranh thủ về nhà.

"Về đến nhà được một lát, tôi nghe có người thông báo chợ cháy to, cháy hết rồi. Nghe tin đó mà tôi như sét đánh bên tai. Chạy ra đến nơi thấy gian hàng chìm trong lửa đỏ. Đau xót quá mà không biết làm thế nào", chị Hồng bật khóc.

Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 2.

Người thân chia sẻ sự thiệt hại của các tiểu thương.

Một người đồng nghiệp của chị Hồng cũng bị thiệt hại tuy nhiên không nhiều, chị này cho biết, đây là lần đầu xảy ra vụ cháy kinh hoàng ở chợ Quang.

"Gia đình chị ấy (chị Hồng) đầu tư từ nhiều năm nay, cả hai gian hàng chuyên về quần áo trẻ em, trẻ sơ sinh đã cháy rụi hoàn toàn. Thiệt hại vài trăm triệu đồng", một tiểu thương cho hay.


Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 3.
Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 4.
Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nhiều người đục tường phía sau để sơ tán tài sản.

Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 6.

Các hộ kinh doanh xung quanh nhanh chóng sơ tán tài sản.

Theo nhiều người bán hàng ở chợ Quang, ngọn lửa sau khi bùng phát đã nhanh chóng bén sang một số tài sản dễ cháy tạo thành một ống khói cao cả trăm mét, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, mùi khét lẹt bủa vây toàn khu vực. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nhiều hộ kinh doanh hoảng loạn hô hào nhau đập tường phía sau chợ để kiểm tra xem có người bên trong và cứu tài sản.

Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 7.

Toàn bộ tài sản trong gian hàng chị Hồng đã thành tro bụi.

Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 8.
Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 9.
Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 10.
Tiểu thương khóc ròng vì thiệt hại 2 ki- ốt gian hàng quần áo trẻ em trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 11.

Lực lượng CS PCCC đã điều 8 xe cứu hỏa đến hiện trường.

Trước đó, khoảng 14h, ngày 31/3 phòng Cảnh sát PCCC số 8 nhận được tin báo vụ cháy đã điều động khoảng 10 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng phải dùng búa phá tường để tiếp cận đám cháy trên diện tích hơn 1000 m2. Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết đơn vị chưa nhận được thông tin về thiệt hại và người mắc kẹt trong vụ cháy.

Chia sẻ