Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước

Nhân Mã,
Chia sẻ

Cô bé không xinh bằng Lâm Diệu Khả nên mới phải hát trong cánh gà, nhưng bây giờ thì Bối Nghi đã xinh đẹp và cá tính hơn rất nhiều.

Cách đây đúng 10 năm, lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 đã khiến cả thế giới choáng ngợp bởi sự hoành tráng và công phu dàn dựng. Trong số đó, có tiết mục mở màn của cô bé Lâm Diệu Khả là đáng chú ý hơn cả bởi hai lý do. Thứ nhất là ngay lập tức người xem bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng giọng hát trong trẻo, truyền cảm hứng. Và lý do thứ hai thì đến sau vài tháng, khi người ta phát hiện ra rằng hóa ra phần biểu diễn đó chỉ là hát nhép, bởi người thực sự hát bài hát đó không phải Lâm Diệu Khả mà là một cô bé khác tên là Dương Bối Nghi.

Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước - Ảnh 1.

Lâm Diệu Khả là cô bé xuất hiện trước truyền thông trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008.

Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước - Ảnh 2.

Thế nhưng giọng hát thật sự phát ra lại là của Dương Bối Nghi.

Tiết mục mở màn Olympic Bắc Kinh năm 2008 của Lâm Diệu Khả.

Sở dĩ được chọn mở màn cho lễ khai mạc là vì Diệu Khả có gương mặt xinh xắn, nụ cười đáng yêu trong khi đó Dương Bối Nghi lại kém xinh hơn. Hàm răng Bối Nghi không đều, biểu cảm cũng không tốt bằng Diệu Khả cho nên mới không được chọn. Tuy nhiên bù lại thì giọng hát của cô bé đúng là trời sinh. Sự hoán đổi này ngay lập tức đã khiến cuộc sống của 2 cô bé thay đổi rất nhiều.

006knnwtgw1f6kxp2muedj30k00g0mz8
006knnwtgw1f6kxp2muedj30k00g0mz8
006knnwtjw1f58c6izgoaj30tn18gdk0
006knnwtjw1f58c6izgoaj30tn18gdk0
68e93bb5ly1fjtxv2mbhsj20tn18g0xh
68e93bb5ly1fjtxv2mbhsj20tn18g0xh
68e93bb5ly1fjtxw95zxhj20dk0jgac4
68e93bb5ly1fjtxw95zxhj20dk0jgac4

Dương Bối Nghi thời điểm năm 2008 có ngoại hình không khả ái bằng Lâm Diệu Khả. 

Sau lễ khai mạc, Lâm Diệu Khả trở nên nổi tiếng vô cùng khi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Vai diễn đầu tiên cô bé nhận được chính là vai Đậu Y Phòng hồi nhỏ trong "Mỹ nhân tâm kế" cùng với Lâm Tâm Như. Cùng với đó, cái tên Diệu Khả gần như trở nên nổi tiếng nhất nhì châu Á trong các chương trình truyền hình thời điểm đó.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng, xung quanh Diệu Khả cũng xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến cuộc sống đời tư của cô bé. Đã có rất nhiều lời ra tiếng vào rằng cô bé hát nhép trong lễ khai mạc, nhận catxe cao để dự tiệc rượu, đóng cảnh tình cảm với người lớn, nâng ngực… Những thông tin trên hầu hết được cư dân mạng truyền tay nhau chứ không có truyền thông chính thống xác nhận. Đỉnh điểm ồn ào có lẽ phải kể đến việc Diệu Khả đồng ý quảng cáo cho những "căn phòng ngọt ngào" dành riêng cho các cặp đôi làm "chuyện ấy".

Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước - Ảnh 5.

Lâm Diệu Khả nổi tiếng nhưng lại vướng nhiều scandal không hay.

Cư dân mạng đã chỉ trích rất nhiều về việc này. Thêm vào đó, họ cũng cho rằng lối nói chuyện có phần quá già dặn của Diệu Khả là hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cô bé. Đáp lại những điều này, mẹ của Diệu Khả lên tiếng rằng tất cả các phát ngôn đều là do bà chứ không hề liên quan tới con gái.

Diệu Khả hiện đang học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc đồng thời tham gia xét tuyển 3 chuyên ngành là Biểu diễn, Nhạc kịch và Opera ở ngôi trường mới. Khác với hình ảnh lần đầu xuất hiện trước mặt công chúng, Lâm Diệu Khả bây giờ đã trưởng thành, ra dáng thiếu nữ hơn. 

Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước - Ảnh 6.

Cô bé hiện giờ đang theo học ở Bắc Kinh.

Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước - Ảnh 7.

Diệu Khả vẫn rất xinh đẹp và nữ tính như ngày nào.

Còn về phía Dương Bối Nghi, cô bé lại lựa chọn con đường khác yên bình hơn. Năm xưa có lẽ cũng vì không được lên hình nên cô bé đã tránh tuyệt đối được sự soi mói của truyền thông cũng như dư luận. Nhiều người cho rằng có lẽ chính việc đánh mất cơ hội xuất hiện trên truyền hình mà giờ đây mọi thứ đến với Bối Nghi không quá ồn ào nhưng lại rất "chất".

Bối Nghi vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát và tham gia vào dàn hợp xướng thường xuyên đi biểu diễn nhiều nơi. Năm 2009, Dương Bối Nghi ký hợp đồng với công ty Gold Typhoon và trở thành giọng hát chính cho ca khúc chủ đề trong bộ phim hoạt hình Cừu vui vẻ và sói xám.

Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước - Ảnh 8.

Quá trình trưởng thành của Bối Nghi cũng cho thấy cô bé rất xinh xắn.

Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước - Ảnh 9.

Và hình ảnh của Bối Nghi ở hiện tại rất cá tính.

Sau thành công đầu tiên này, Dương Bối Nghi nhận được nhiều lời mời hợp tác hơn nhưng cha của cô bé từ chối. Thậm chí ông còn hạn chế con gái dùng Weibo vì không muốn cô bé bị ảnh hưởng bởi dư luận. Tất cả các thông tin của cô nàng đều chỉ xuất hiện rất rải rác và được tập hợp qua một fanpage nhỏ trên weibo.

Hiện tại, Dương Bối Nghi đang học tại Bắc Kinh. Ở trường, Bối Nghi tham gia nhiều hoạt động văn nghệ như khiêu vũ, cùng các bạn thành lập ban nhạc. Cô cũng sáng tác ca khúc và là giọng ca chính của ban nhạc.

Bối Nghi khoe chất giọng mượt mà trong một clip ngắn khi hát cùng ban nhạc.

Bối Nghi cũng không còn là cô bé bẽn lẽn năm nào đã trở thành một sinh viên năng động, trẻ trung và rất tự tin trước đám đông. Nhìn cô thật sự rất có cá tính và nét riêng của mình chứ không hề trộn lẫn với hàng loạt cô nàng hot girl ngoài kia.

Tiết lộ ít ai biết về cô bé sau cánh gà trong màn hát nhép lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 10 năm về trước - Ảnh 11.

Bối Nghi khoe lối trang điểm cực lạ và phong cách.

Chia sẻ