Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai

Bài, ảnh: Minh Anh - Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau hai ngày tạm hoãn phiên tòa, vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng đã được tiếp tục xét xử sơ thẩm vào sáng nay 26-6.

16h40: HĐXX tuyên bố phiên toà tạm nghỉ, sáng mai, ngày 27/6 sẽ tiếp tục xét xử.

Cuối phiên xử buổi chiều, hội đồng xét xử đã đề nghị thẩm nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương. Tuy nhiên, bà Mai Phương yêu cầu được xem xét lại các lời khai nên hội đồng xét xử quyết định tạm nghỉ. Như vậy, trong phiên xử buổi chiều nhân chứng này vẫn chưa xuất hiện.

Lời khai của Nghĩa - Nga - Mỹ tại tòa

16h15: Phiên tòa tạm nghỉ giải lao.

14h45: Phiên tòa trở nên căng thẳng sau khi luật sư Công Hùng hỏi liên tục Cao Toàn Mỹ xung quanh việc ký kết hợp đồng mua bán nhà với Phương Nga.

Ông Mỹ cho biết mình quen Nga khoảng cuối năm 2009, hai người chỉ là mối quan hệ bạn bè. Và ông Mỹ cũng cho bạn của cô Nga mượn 200 triệu đồng để tạo dựng mối quan hệ, tin tưởng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ông Mỹ cho biết mình và Phương Nga thường xuyên gặp nhau ở nhiều quán cafe. Những lúc này bạn trai lớn tuổi của Nga cũng đi cùng.

Trước lời khai của Mỹ, luật sư của Phương Nga bất ngờ cung cấp những chứng cứ mới cho HĐXX. Cụ thể luật sư cung cấp một nhân chứng mới để xác định mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Trước khi cung cấp chứng cứ về nhân chứng mới, luật sư yêu cầu HĐXX bảo vệ nhân chứng một cách an toàn.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 2.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 3.

14h35: Tòa tiết tục xét hỏi ông Lữ Minh Nghĩa.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa ông Mỹ và bị cáo Phương Nga, ông Nghĩa một lần nữa khẳng định giữa hai người là quan hệ tình cảm nam nữ. Cụ thể ông Nghĩa cho biết lúc Phương Nga phẫu thuật thẩm mĩ nằm viện, ông Nghĩa và bạn gái Thùy Dung có đến thăm Nga, lúc vừa về thì gặp ông Mỹ đến để chăm sóc cho Phương Nga.

Ông Lữ Minh Nghĩa cũng cho biết trong thời gian Dung và Phương Nga bị bắt, bà Mai Phương đã chủ động hẹn Nghĩa để bàn cách giúp Dung và Nga, đồng thời bảo Nghĩa tuyệt đối không được khai mối quan hệ giữa Nga và Cao Toàn Mỹ cho cơ quan điều tra. Nghĩa tiếp tục thừa nhận ngay hôm Phương Nga bị bắt, ông và bà Mai Phương đã liên lạc với nhau, gặp mặt để trao đổi nội dung vì sao Nga với Dung bị bắt. Và bà Mai Phương tiếp tục giới thiệu 1 người khác cho ông Nghĩa gặp để giúp đỡ hai bị cáo trong vụ án.

14h: Tòa tiếp tục xét xử.

Mẹ Phương Nga mong nhân chứng Mai Phương đến phiên tòa

Mẹ Phương nga cho biết bà rất mong nhân chứng có tên Mai Phương đến tòa để con gái bà được minh oan.

Bà Mai Phương cũng tự tin 100% con mình vô tội. Phương Nga cười tươi khi gặp mẹ và tự tin bước vào phiên xét xử buổi chiều.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 5.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 6.

Phương Nga bước vào phòng xử án

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 7.

Mẹ và dì của Phương Nga

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 8.

Hai mẹ con Phương Nga tươi cười với nhau

11h30: Phiên tòa tạm nghỉ và sẽ xử lại lúc 14h cùng ngày

Trước khi kết thúc phiên làm việc buổi sáng HĐXX cho biết đã ra lệnh triệu tập nhân chứng quan trọng của vụ án là Nguyễn Mai Phương.

Đây là nhân vật mà cả Phương Nga và Thùy Dung đều khai là đã đạo diễn cũng như ép hoa hậu kí vào hợp đồng mua bán nhà. Vai trò của Mai Phương khá quan trọng nhưng trong các lần xử trước nhân vật này không xuất hiện.

10h45: sau 45p nghỉ giải lao, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Phương Nga.

Phương Nga cho biết về số tiền 16,5 tỷ đồng, bị cáo nhờ Dung nhận giúp, khi nào cần thì Phương Nga mới lấy.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 9.

Luật sư của Phương Nga yêu cầu hỏi Cao Toàn Mỹ. Luật sư hỏi về việc đơn tố cáo tháng 4/2014, cơ quan điều tra xác nhận là đơn dân sự nhưng Cao Toàn Mỹ vẫn chuyển đến cơ quan điều tra 2 lần. Tại sao đơn dân sự lại chuyển cơ quan điều tra?

Cao Toàn Mỹ cho biết ông không trả lời về vấn đề này.

Luật sư của Phương Nga vẫn tiếp tục chất vấn Cao Toàn Mỹ về việc ông gởi các đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, trong khi nội dung đơn là vấn đề dân sự?

Cao Toàn Mỹ cho rằng mình không hiểu dân sự, hình sự là như thế nào, bản thân ông không biết.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 10.

Luật sư làm việc tại tòa

Luật sư hỏi Cao Toàn Mỹ về việc Nga đã nhận được 3 tỷ và 6 tỷ trong năm 2014. Tuy nhiên, trong các giấy chuyển tiền lại từng 1 tỷ một, rất khác biệt. Trả lời vấn đề này, Cao Toàn Mỹ cho rằng nó hoàn toàn hợp lý, vì số tiền trong giấy biên nhận là số tiền tổng, cộng dồn từ các lần chuyển tiền trước.

Về giấy biên nhận đưa 2 tỷ tiền (không chuyển khoản) theo lời khai của ông Mỹ vào hồi tháng 9/2012 lại không có. Ông Mỹ cho biết không còn giữ giấy đó, trong khi phía luật sư của Phương Nga lại cho rằng không bao giờ có sự xuất hiện của giấy biên nhận này.

Ông Mỹ cũng cho biết trước ngày ông nộp đơn tố cáo Phương Nga, ông có gặp và gọi điện để đốc thúc Nga trong việc bàn giao nhà cửa.

Luật sư tiếp tục thắc mắc vì sao chuyển một số tiền lớn nhưng chưa hề biết rõ về căn nhà sắp mua

9h40: Sau 2 ngày im lặng Phương Nga bất ngờ lên tiếng.

Cô nói rành rọt từng chữ và cụ thể từng chi tiết.

Bị cáo Phương Nga cho biết lúc gặp Mai Phương, Dung đã đưa cho bà Mai Phương một tờ giấy A4 nhưng đã quên nội dung chi tiết, chỉ xác nhận việc nhận tiền qua tài khoản.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 11.

Phương Nga bất ngờ lên tiếng

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 12.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 13.

Nga cho biết mối quan hệ giữa mình với Mỹ

Nga khẳng định cuộc gặp gỡ với Mỹ diễn ra ở 1 quán cơm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đối diện Thảo Cầm Viên. Tại đây, ông Mỹ đã viết giấy xác nhận nhận tiền qua tài khoản.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 14.

Nga nói thật ra đây không phải là hợp đồng tình cảm mà là thỏa thuận, trao đổi về cuộc sống của cả hai sau này. Khi cơ quan điều tra bắt giữ Phương Nga, những tài sản trong nhà Phương Nga và chiếc máy tính của Phương Nga không được cơ quan điều tra xác nhận thu giữ.

Bị cáo Phương Nga cho biết mình biết được ông Mỹ làm đơn tố cáo mình từ tháng 4/2014 chứ không phải là từ tháng 8/2014 như trong cáo trạng. Giữa Nga và Mai Phương có một cuộc thảo luận khi Mỹ làm đơn tố cáo Phương Nga, Nga cho rằng mình có thể tố cáo ngược lại Mỹ nếu như Mỹ làm đơn tố cáo Nga lừa đảo từ tháng 4/2014. Tuy nhiên, bà Mai Phương lại cho biết tờ giấy tố cáo của Mỹ từ tháng 4/2014 đã bị cơ quan điều tra xé, nên trong cáo trạng là tháng 8/2014.

Phương Nga khẳng định một lần nữa giữa mình và Mỹ chưa bao giờ có thỏa thuận nào về việc mua bán nhà cả. Phương Nga cũng cho biết trong quá trình trước đó, Mỹ đã sử dụng rất nhiều email để gởi cho mình. Hai người cũng có nhiều tin nhắn tình cảm qua lại.

Nga khai tất cả 17 lần xuất cảnh sang nước ngoài Nga đều đi cùng Cao Toàn Mỹ và 2 người ở chung phòng với nhau. Lời khai này của Nga đối lập hoàn toàn với Cao Toàn Mỹ trước đó.

9h35: Khi được hỏi bị cáo Vũ Đức Thùy Dung xác nhận những lời khai của ông Nghĩa là chính xác. Dung cho biết những lời khai khác nhau của bị cáo Dung tại phiên tòa trước với phiên tòa lần này đều là do bị ép buộc. Bị cáo Dung khẳng định những lời khai tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn chính xác.

Còn hợp đồng tình cảm giữa Mỹ và Nga, Dung có xem qua hợp đồng bằng email mà Mỹ gởi.

8h50: Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu với phần xét hỏi ông Lữ Minh Nghĩa, người làm chứng.

Ông Lữ Minh Nghĩa (SN 1987) quan hệ sống chung như vợ chồng với Vũ Đức Thùy Dung, là bạn của Trương Hồ Phương Nga cho biết được Phương Nga nhờ viết tờ di chúc với nội dung về việc mua bán nhà tại đường Nguyễn Trãi vào khoảng đầu năm 2014. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng mình viết bản di chúc nhưng không có sự làm chứng và không nhớ rõ nội dung của bản di chúc. Nghĩa khai chỉ viết lại bản di chúc theo một tờ giấy khác mà Trương Hồ Phương Nga đưa cho mình trước khi Nga bị bắt 1 năm.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 15.

Lữ Minh Nghĩa tại tòa.

Việc Thùy Dung và Phương Nga hẹn gặp bà Mai Phương để trao đổi về các thủ tục mua bán nhà, ông Nghĩa cho rằng mình có đi gặp cùng tại một quán cafe nhưng không nhớ rõ lắm nội dung cuộc gặp gỡ hôm đó.

Ông Lữ Minh Nghĩa khẳng định mình hoàn toàn không biết gì về các hợp đồng mua bán nhà giữa Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ.

Ông Nghĩa cũng cho biết trước khi anh lên trình báo tại cơ quan điều tra, có một người sử dụng số điện thoại lạ, gọi 3-4 lần cho ông Nghĩa, tự xưng là bạn trai của Phương nga để uy hiếp ông Nghĩa.

Lữ Minh Nghĩa khai mình đến cơ quan điều tra trình báo do sự tác động từ Cao Toàn Mỹ. Nghĩa khẳng định biết rõ về mối quan hệ cụ thể của Nga và Mỹ, lời khai khác hẳn lúc tường trình ở cơ quan điều tra là không biết gì về mối quan hệ Nga và Mỹ.

Nghĩa khai rằng ông Mỹ đã gặp và tác động để Nghĩa khai không đúng về mối quan hệ tình cảm giữa Nga và Mỹ. Nghĩa khai sai vì ông Mỹ hứa hẹn sẽ giúp bạn gái của Nghĩa trong việc bị bắt giam.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 16.

Cao Toàn Mỹ trong phiên tòa 26/6.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 17.

Mẹ Phương Nga

Kết thúc hai ngày xét xử sơ thẩm, trong khi bị cáo Trương Hồ Phương Nga sử dụng quyền im lặng của mình, không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ phía VKS cũng như luật sư thì đại gia Cao Toàn Mỹ có những câu trả lời bất nhất, ấp úng trả lời những câu hỏi từ phía luật sư của bị cáo.

Cũng trong phiên sơ thẩm, luật sư Phạm Công Hùng, người bào chữa cho bị cáo Phương Nga đã bất ngờ cung cấp tình tiết mới khi đưa ra hai bản khai giống hệt nhau của Cao Toàn Mỹ và Phương Nga trong việc mua bán nhà, giấy tờ và mối quan hệ của hai bên.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 19.

Phiên xử sơ thẩm tiếp tục diễn ra sau khi tạm hoãn 2 ngày

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 20.

Bà Hồ Mai Phương lo lắng chờ con bước xuống xe

Sáng nay 26/6, phiên tòa sơ thẩm sẽ tiếp tục với phần xét hỏi, sau đó đến phần tranh luận và sẽ nghị án nếu như phiên tòa đã đầy đủ chứng cứ xử lý.

Ngay từ sáng sớm, mẹ của Trương Hồ Phương Nga là bà Hồ Mai Phương đã có mặt để tiếp tục theo dõi phiên sơ thẩm xét xử con gái của mình. Bà vui mừng khi thấy cả Dung và Phương Nga bước xuống xe và tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật.

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 21.

Phương Nga vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tự tin bước vào tòa

Tiếp tục xét xử hoa hậu bị tố lừa đảo 16,5 tỷ: Nhân chứng bí ẩn Mai Phương yêu cầu xem xét lại lời khai - Ảnh 22.

Bà Mai Phương lo lắng đợi con bước vào phiên sơ thẩm

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...



Chia sẻ