Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng "bí ẩn" Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa

Bài, ảnh: Thiên Kim - Minh Anh,
Chia sẻ

Sau 3 ngày diễn ra phiên sơ thẩm với nhiều tình tiết mới, sáng 27-6 phiên tòa xét xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố lừa đảo 16,5 tỷ đồng đã tiếp tục diễn ra.

16h40, HĐXX kết thúc phiên tòa, ngày mai tòa tạm nghỉ. Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào 8h ngày 29-6.

16h30, đại diện VKS hỏi lại một lần nữa về việc bà Mai Phương gặp ông Yên bao nhiêu lần, bà Mai Phương vẫn khẳng định là chỉ gặp 1 lần duy nhất tại bệnh viện.

16h20, luật sư Phương Nga lại tiếp tục hỏi bổ sung bà Nguyễn Mai Phương về việc nghe điện thoại của 1 cán bộ tại quận 10 nhưng bà Mai Phương cho biết mình không nhớ, không biết người nói chuyện qua điện thoại với mình là ai.

Luật sư hỏi Phương Nga về việc gửi đơn tố cáo ông Mỹ đến quận 10 là do sự hướng dẫn của bà Nguyễn Mai Phương.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 1.

Trước đó, Phương Nga có làm đơn gửi đến quận 7 để tố cáo ông Mỹ, khai rõ mối quan hệ tình cảm nhưng bị Mai Phương tác động, nói rằng Nga sẽ bị bắt tội mại dâm nên Phương Nga làm đơn tố cáo quan hệ tại quận 7.

Luật sư tiếp tục công bố chứng cứ mới của vụ án về việc đơn tố cáo của Phương Nga gửi Cơ quan điều tra quận 7.

16h15, luật sư bào chữa cho Cao Toàn Mỹ tiếp tục đặt câu hỏi với bà Nguyễn Mai Phương.

Luật sư Trần Phương Nam hỏi Mai Phương về việc tất cả các chứng cứ, hồ sơ giả mà các bị cáo khai tại Cơ quan điều tra là đều do Mai Phương làm ra, in ra... thì được bà Mai Phương trả lời tất cả điều đó đều không có. Bà Mai Phương khẳng định, chưa bao giờ đưa tờ văn bản nào cả cho Phương Nga, cũng chẳng đưa tờ giấy A4 nào cho Thùy Dung.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 2.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 3.

Sự việc Phương Nga bị ép ký vào giấy tờ liên quan đến mua nhà mà Mai Phương tác động, bà Mai Phương cũng bác bỏ lời xét hỏi này.

Luật sư Cao Toàn Mỹ yêu cầu HĐXX khởi tố vụ án hối lộ ngay tại phiên tòa ngày hôm nay. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, đang trong giai đoạn xét hỏi nên tạm gác lại ý kiến của luật sư Phương Nam và sẽ xem xét sau.

16h10, HĐXX hỏi ông Lữ Minh Nghĩa về việc nộp các bức thư ni-lông được viết từ trong trại đưa ra, tất cả đã được ông Nghĩa chuyển cho HĐXX. 5 bức thư này đều do Nguyễn Mai Phương nhờ cán bộ tên Nghĩa chuyển ra cho mình.

Phía luật sư Cao Toàn Mỹ yêu cầu được tham gia hỏi bà Nguyễn Mai Phương và những người nhân chứng khác sẽ hỏi sau nhưng HĐXX không chấp thuận.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 4.

Luật sư của bị cáo Phương Nga hỏi ông Lữ Minh Nghĩa về việc nộp các bức thư ni-lông được viết từ trong trại đưa ra.

16h05, bà Hồ Mai Phương cho biết bà không hề cung cấp cho Nguyễn Mai Phương, và nói rằng, chính Nguyễn Mai Phương nói lá thư đó là do Nghĩa chuyển.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 5.

Việc Nguyễn Mai Phương nói bà không đọc được thư là sai hoàn toàn vì theo mẹ Phương Nga, dù năm nay bà đã 58 tuổi nhưng vẫn có thể xâu được kim. Không có lý do nào bà lại không đọc được thư phải nhờ cô Nguyễn Mai Phương.

Bà Hồ Mai Phương cho biết sẽ cung cấp toàn bộ file ghi âm, chứng cứ qua lại giữa bà và Nguyễn Mai Phương cho HĐXX vào ngày mai.

16h, sau khi nghiên cứu kỹ, bà Nguyễn Mai Phương xác nhận tất cả văn bản đó đều do bà gửi cho bà Hồ Mai Phương.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Mai Phương lại cho biết, bà chỉ đọc giùm cho bà Hồ Mai Phương do bà mẹ Phương Nga không đọc được từ lá thư viết trên ni-lông.

15h56, luật sư của bị cáo Phương Nga tiếp tục yêu cầu làm rõ lời khai mâu thuẫn của bà Nguyễn Mai Phương.

Luật sư hỏi bà Nguyễn Mai Phương về việc bà trao đổi rất rõ ràng, chủ động với tư cách là bạn thân thiết với mẹ Phương Nga về cách giải quyết, hướng dẫn một cách kỹ lưỡng để giúp Nga, Dung giảm tội.

Sau khi bà Phương xem 2 văn bản, tài liệu, bà Nguyễn Mai Phương xin cho xem 5 phút rồi mới trả lời.

15h47, bà Mai Phương khẳng định những lời khai của luật sư Duy về việc bà Phương gọi điện tự xưng là chị gái Phương Nga để trao đổi nội dung vụ án thì lập tức bà Nguyễn Mai Phương xác nhận không có cuộc gọi đó.

Tiếp đến, luật sư hỏi bà Nguyễn Mai Phương có gọi điện cho luật sư Trạch hay không, bà Phương vẫn xác nhận là không có.

Theo lời khai của luật sư Trạch được công bố, bà Nguyễn Mai Phương có gọi cho mình để nhờ bào chữa.

Sau khi công bố lời khai của luật sư Trạch thì bà Mai Phương lại cho rằng mình không nhớ gọi cho ông Trạch nhưng có lần được mẹ Phương Nga nhờ gọi điện cho 1 luật sư nào đó.

Những tin nhắn mà bà Hồ Mai Phương cung cấp cho luật sư về việc bà Nguyễn Mai Phương gởi cho bà liên quan đến vụ án thì bà Mai Phương cho rằng không có.

Tuy nhiên, sau đó bà Nguyễn Mai Phương lại cho biết mình có chụp và gửi lại cho bà Hồ Mai Phương. Nhưng những tài liệu đó là do mẹ Phương Nga chụp gửi cho bà trước rồi bắt bà gửi lại cho mẹ Phương Nga mà thôi?

Nhưng bà Nguyễn Mai Phương lại không cung cấp chứng cứ để chứng minh điều đó là đúng.

15h40, vào năm 2015, bà Mai Phương cho biết mình có gọi điện thoại cho luật sư Duy nhưng không nhớ rõ gọi bao nhiêu lần và trao đổi nội dung gì?

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 6.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 7.

Cao Toàn Mỹ và luật sư phản ánh với HĐXX những người phía sau làm ồn và có lời lẽ không hay với ông Mỹ.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 8.

Sau phút căng thẳng, những người phía sau được nhắc nhở, phiên tòa tiếp tục.

15h30, dù không quen bà Hồ Mai Phương nhưng bà Nguyễn Mai Phương lại trình bày rõ được tiểu sử của bà Hồ Mai Phương khi được luật sư hỏi về chuyện mẹ Phương Nga ít sống ở Việt Nam thì làm sao biết rõ ai để chạy án?

Việc thông cung giữa bà Hồ Mai Phương nói cho Nguyễn Mai Phương về việc chạy án cho Dung và Nga thì bà Mai Phương nói vòng vo.

Về cuộc ghi âm tại bệnh viện mà luật sư phía Cao Toàn Mỹ cung cấp, bà Mai Phương cho biết mình không có ghi âm. Trước đó Phương Nga khẳng định mình, ông Yên và vợ ông Yên không ghi âm, chỉ có bà Mai Phương ghi âm.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 9.

Bà Hồ Mai Phương trao đổi cùng luật sư.

15h15, luật sư bị cáo Phương Nga yêu cầu được hỏi bà Hồ Mai Phương để làm rõ một số nội dung của vụ án.

Bà Hồ Mai Phương cho biết tất cả hình ảnh được bà Nguyễn Mai Phương gởi cho bà qua Viber.

Sau đó, bà Nguyễn Mai Phương có gọi điện sau 1 tháng Phương Nga bị bắt (khoảng 43 phút điện thoại) cho bà Hồ Mai Phương để nói về việc rất thương Phương Nga.

Sau đó, mỗi một tuần bà Nguyễn Mai Phương đều mời mẹ Phương Nga mời đi cafe, gọi điện 3-4 lần một ngày để nói với bà.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 10.

Mẹ Phương Nga lên trả lời luật sư

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 11.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 12.

Hình phía trên là các chứng cứ, hình ảnh luật sư cung cấp cho tòa.

Tất cả nội dung mà Lữ Minh Nghĩa khai gì, Thùy Dung khai gì bà Nguyễn Mai Phương đều có và chuyển cho bà Hồ Mai Phương.

Các chứng cứ đó mẹ Phương Nga đều ghi giữ trên file ghi âm và sẽ cung cấp cho HĐXX hôm sau.

Mẹ Phương Nga cho rằng có rất nhiều người gọi điện cho bà nói 50 triệu sẽ giúp lo chạy án nhưng khi bà Hồ Mai Phương nói với bà Nguyễn Mai Phương thì bảo là hãy tin tưởng bà, không có tốn một đồng tiền nào.

Sau đó, Nguyễn Mai Phương cũng tìm đến gặp mẹ Phương Nga để giao các bức thư mà Dung gởi cho Nghĩa và khẳng định đó là lời khai của Dung vì bà Mai Phương đã có sự tính toán, sắp đặt.

Mọi diễn biến hằng ngày của Dung đều được Nguyễn Mai Phương thông báo cụ thể cho bà Hồ Phương Nga trong suốt 1 năm.

15h10, luật sư bị cáo Phương Nga tiếp tục cung cấp chứng cứ mới: đơn trình báo của Lữ Minh Nghĩa có số điện thoại của bà Mai Phương gửi cho mẹ Phương Nga, nội dung thứ 2 là bức hình Nguyễn Mai Phương gửi cho mẹ của Phương Nga.

Tiếp theo là nội dung bức thư của Dung gửi cho Nghĩa từ chính số điện thoại của bà Mai Phương.

Những tài liệu đó sẽ được HĐXX chuyển cho người làm chứng là bà Nguyễn Mai Phương xem để tiếp tục trả lời.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 13.

15h05, bà Mai Phương cho biết số tiền 16,5 tỷ là do ông Mỹ đầu tư về bất động sản.

Về mối quan hệ giữa Phương Nga, bà Phương cho biết hai người là thân vì theo bà chơi trên 1 tháng thì đã là thân.

Bà Nguyễn Mai Phương cho biết mẹ Phương Nga luôn luôn kể với bà về những người bạn quan chức cấp trên, cũng có kể cho bà nghe về việc chạy án nhưng bà không hề quen biết một ai để giúp chạy án.

Tuy nhiên, sau khi luật sư hỏi về việc bà Mai Phương có gợi ý cho mẹ Phương Nga chạy án hay không thì bà Phương xác nhận là có. Nhưng đó chỉ là sau khi được bà Hồ Mai Phương gợi ý chạy án.

15h, bà Mai Phương khẳng định mình không bị ai ép cung để khai sai sự thật nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh rằng mình bị điều tra viên liên tục hỏi về số tiền 16,5 tỷ.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 14.

Chứng cứ mà bà Mai Phương cho rằng nội dung lời khai của Dung, Nga cho rằng bà đang giữ số tiền 16,5 tỷ là do điều tra viên tên Tùng cung cấp.

Luật sư hỏi về việc tại sao trước đó bà Phương lại khai không biết ông Yên, nhưng hôm nay lại khai có gặp ông Yên 1 lần nhưng bà Phương trả lời vòng vo, không nói rõ lý do khai mâu thuẫn.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 15.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 16.

14h55, luật sư bào chữa cho Phương Nga hỏi bà Mai Phương về số điện thoại của bà Phương nhưng không được cung cấp.

Bà Nguyễn Mai Phương cho biết mình có liên lạc qua điện thoại, Viber để liên lạc với mẹ của Nga là bà Hồ Mai Phương.

Tuy nhiên, sau đó bà Nguyễn Mai Phương lại thừa nhận mình chính là người gửi bức hình của Lữ Minh Nghĩa về lá thư của Dung cho mẹ Phương Nga.

Bà Mai Phương cũng gửi cho mẹ Phương Nga đơn tường trình của Lữ Minh Nghĩa dù trước đó bà chỉ cho biết mình với Nghĩa chỉ là mối quan hệ mua bánh trung thu???

Bà Mai Phương cho biết Cơ quan điều tra mời bà lên làm việc và liên tục hỏi về số tiền 16,5 tỷ khiến bà rất phiền từ sáng đến tối, bà rất ức chế.

Ngày 17-8-2015, thời điểm các bị cáo bị bắt, bà Nguyễn Mai Phương không nhớ mình có đến cơ quan điều tra khai báo hay không. Bà còn nhấn mạnh ngày hôm qua đi đâu bà còn không nhớ.

Tiếp đến là phần xét hỏi của VKS đối với bà Nguyễn Mai Phương.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 17.

Bà Mai Phương vẫn trả lời chỉ biết Phương Nga và Toàn Mỹ qua mối quan hệ làm ăn không thành, Nga nợ Mỹ và đã trả đủ.

VKS hỏi đến việc bà Mai Phương về các nhân vật trong showbiz để làm chứng cho Phương Nga nhưng bà Phương từ chối trả lời.

Về việc bà Phương giới thiệu Thùy Dương để làm chứng như lời các bị cáo khai, bà Mai Phương cho rằng mình không làm chuyện đó.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 18.

Bà Mai Phương cũng xác nhận mình không liên lạc với cán bộ quản giáo, chỉ có rất nhiều người gọi điện tự xưng là quản giáo gọi cho Mai Phương mà thôi.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 19.

Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên xét xử chiều ngày 27/6.

14h45, HĐXX cung cấp lời khai của ông Nguyễn Văn Yên.

Ông Yên khai bà Mai Phương đến nhà của ông Yên để năn nỉ ông Yên ra làm chứng cho Phương Nga nhưng không gặp ông Yên, chỉ gặp vợ ông Yên.

Trong lần thứ 2, ông Yên gặp bà Phương tại bệnh viện và chính bà Phương đã yêu cầu, thuyết phục ông Yên ra làm chứng.

Trước lời khai của ông Yên, bà Mai phương cho rằng mình không gặp vợ ông Yên tại nhà, không có lý do nào năn nỉ ông Yên cả.

Ông Cao Toàn Mỹ khẳng định mình không biết bà Mai Phương và chưa gặp bà Mai Phương bao giờ.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 20.

14h40, ông Lữ Minh Nghĩa cho biết những bức thư được viết trên giấy ni-lông được nhận qua từ cán bộ Nghĩa, mà Nghĩa la người được bà Mai Phương giới thiệu cho. Các bức thư này đều do Thùy Dung viết.

Sau khi nhận được thư của Dung, Lữ Minh Nghĩa cùng bà Mai Phương cùng đọc các bức thư, và bà Mai Phương có yêu cầu giữ lại các bức thư đó để nghiên cứu.

Ông Nghĩa nhớ 2 lần trực tiếp đọc thư cùng bà Phương tại quán cafe và hủ tiếu tại đường Nguyễn Trãi.

Bà Nguyễn Mai Phương một lần nữa khẳng định, chỉ quen Nghĩa qua việc mua bán bánh trung thu do Nghĩa bán. Những bức thư mà Nghĩa nói, bà Phương chỉ nghe thoáng qua do Nghĩa nói.

14h35, bị cáo Thùy Dung cho biết mình có quen biết bà Nguyễn Mai Phương. Thùy Dung gặp Mai Phương 2 lần tại quán cafe và quán cơm.

Ở lần 1, bị cáo Dung cho biết bà Mai Phương gặp để trấn an Dung bình tĩnh, cho biết bà Phương có quen với rất nhiều cán bộ cấp trên.

Sau đó, bà Mai Phương đưa một tờ giấy A4 hướng dẫn Thùy Dung khai theo nội dung mà bà Mai Phương cung cấp.

Sau đó, tờ giấy biên nhận tiền giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ mà Thùy Dung xác nhận cũng chính là do bà Mai Phương đưa cho Phương Nga bảo khai nhận, bắt buộc phải làm tờ giấy này, số tiền 8,5 tỷ.

Chính bà Mai Phương đã gọi điện và gặp gỡ Dung tại quán cafe để yêu cầu làm giấy xác nhận tiền này ở quận 3, bị cáo Dung do Lữ Minh Nghĩa chở đi gặp.

Tuy nhiên sau đó, bà Mai Phương lại cho biết bà chưa gặp gỡ riêng Thùy Dung, tất cả lời khai của Dung là sai sự thật.

Thùy Dung cho biết tại phiên bản đối chất với bà Mai Phương tại cơ quan điều tra, Dung có đối chất với bà Mai Phương về một số vấn đề nêu trên.

14h30, bị cáo Phương Nga cho biết lời khai của bà Mai Phương không đúng sự thật.

Bị cáo Nga cho biết bà Mai Phương chính là người giới thiệu ông Yên cho Nga và gặp 2 lần.

Chính Phương đã chở Nga vào bệnh viện và thuyết phục ông Yên tham gia làm chứng cho mình.

Phương Nga cũng cho rằng lời khai của bà Mai Phương trước đó là không quen ông Yên, chưa gặp ông Yên nhưng đến nay bà Phương cho biết mình đã gặp ông Yên một lần.

Tất cả các giấy tờ mua bán nhà đều do một tay bà Mai Phương hướng dẫn Nga, Phương Nga cho biết.

Bà Mai Phương cho biết, bà Hồ Phương Nga đã gặp một quản giáo và đưa cho ông quản giáo một số tiền 50 triệu đồng... Chính mẹ Phương Nga giúp trao đổi thăm cung và nhờ bà Mai Phương làm chứng giúp. Tuy nhiên bà Mai Phương từ chối giúp.

Bà Mai Phương công bố đoạn văn ghi âm mà bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) nói đưa cho quản giáo 50 triệu đồng.

14h10, HĐXX làm rõ nguồn gốc đoạn băng ghi âm mà phía luật sư Cao Toàn Mỹ cung cấp trước khi gặp bà Nguyễn Mai Phương.

Phía luật sư bị hại cho biết đó là đoạn ghi âm được luật sư ghi lại được từ Youtube. Chính câu trả lời này khiến cả khán phòng bất ngờ.

HĐXX cũng cho biết theo yêu cầu, bà Mai Phương đã có mặt tại phiên tòa, nhưng do yêu cầu của người làm chứng, bà Mai Phương sẽ ở phòng khác để theo dõi phiên tòa.

Bà Mai Phương cam kết khai chân thực, khách quan các tình tiết liên quan đến vụ án mà bà biết.

14h, HĐXX tiếp phiên buổi chiều

10h, sau phần luật sư hỏi Lữ Minh Nghĩa, phiên tòa bất ngờ dừng lại, sẽ tiếp tục xét xử vào chiều nay. Người đàn bà "bí ẩn" Mai Phương vẫn chưa xuất hiện.

9h50, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư thứ 3 bào chữa cho bị hại Cao Toàn Mỹ.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 21.

Phương Nga chăm chú theo dõi luật sư Nam hỏi.

Luật sư của Cao Toàn Mỹ đề xuất được xem những chứng cứ mà phía luật sư Phương Nga cung cấp. Đồng thời đề nghị, các chứng cứ mới cần được xem xét lại nội dung, độ xác thực để đảm bảo sự công bằng cho phiên tòa.

Luật sư cũng lo sợ việc các chứng cứ, cụ thể là thư từ của Dung và Lữ Minh Nghĩa cung cấp khi báo chí đăng tin sẽ ảnh hưởng đến người liên quan, trong đó có cán bộ trại giam tên Nghĩa, do đó, yêu cầu giữ bí mật đối với những chứng cứ mới này.

HĐXX nhắc nhở luật sư đặt câu hỏi ngắn, không diễn giải.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 22.

Luật sư Phương Nam, luật sư của bị hại Cao Toàn Mỹ.

9h40, luật sư của Cao Toàn Mỹ tiếp tục hỏi bị cáo Vũ Đức Thùy Dung về việc có được chia tiền hay không trong hợp đồng mua bán nhà. Bị cáo Dung cho biết, toàn bộ lời khai trước đó là do bị tác động.

Luật sư của Cao Toàn Mỹ quay sang hỏi thân chủ. Khác với cách trả lời ấp úng trước đó, Cao Toàn Mỹ tự tin nói rõ về việc chuyển tiền, thời gian để trao đổi mua bán ngôi nhà.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 23.

Cao Toàn Mỹ tự tin nói rõ về việc chuyển tiền, thời gian để trao đổi mua bán ngôi nhà khi được chính luật sư bào chữa cho mình hỏi.

9h30, phiên tòa tiếp diễn. Luật sư bị hại tiếp tục hỏi Phương Nga về có hay không bản hợp đồng tình cảm. Phương Nga trả lời rằng, đây không phải là hợp đồng theo cách hiểu của dư luận, đó chỉ là nội dung mà ông Mỹ yêu cầu Phương Nga trong chuyện tình cảm của hai người, chỉ là bản cam kết vì ông Mỹ muốn có điều kiện ràng buộc.

Bị cáo Nga lại cho biết sau khi ông Mỹ đưa ra thỏa thuận tình cảm, ông Mỹ đã chụp lại nội dung bằng điện thoại và có cho bà Mai Phương xem.

Phương Nga cho rằng mình đã xác định mối quan hệ tình yêu nghiêm túc với ông Mỹ nên có yêu cầu ông Mỹ cho mình 1 số tiền để mình dừng công việc MC lại, chính bản thân ông Mỹ cũng không muốn bị cáo Nga quá nổi tiếng nên yêu cầu bớt làm lại.

Phương Nga cho biết, lúc mới bị bắt giam, bà Mai Phương có khuyên Nga nên chuyển từ mối quan hệ tình cảm chuyển sang mua bán nhà vì theo bà Phương, nếu khai quan hệ tình cảm "môi giới mại dâm" sẽ bị đi tù nên mới nghe theo bà Phương.

Phương Nga cũng cho biết, ông Mỹ có những tin nhắn uy hiếp, đe dọa Phương Nga rằng sẽ làm cho bị cáo sau này không lấy được một ai nếu như khai tình cảm.

"Tôi sẽ làm cho cô không lấy được ai, như chị Mỹ Xuân" - Nga lạnh lùng kể về những gì Mỹ nói với mình sau khi mâu thuẫn.

Phương Nga cũng cho biết đã được phía luật sư, bà Mai Phương và một cán bộ tư vấn khai giả lời khai, không khai quan hệ tình cảm giữa hai người mà chuyển sang mua bán nhà.

9h17, luật sư tạm ngừng phần hỏi đối với các bị cáo và nhân chứng. Phiên toà tạm nghỉ trong 10 phút.

9h10, luật sư Cao Toàn Mỹ lại tiếp tục cung cấp chứng cứ mới là đoạn ghi âm giữa Phương Nga và bà Mai Phương trao đổi về nội dung căn nhà tại đường Nguyễn Trãi.

Tuy nhiên, bị cáo Phương Nga lại cho rằng không nghe rõ nội dung và phản biện rằng, đoạn ghi âm đó tại sao chỉ có 2 phút rưỡi, nếu như đoạn trao đổi mua bán nhà thì nó phải kéo dài hơn. Tại sao lại ghi âm có khoảng thời gian đó?

Bị cáo Nga cũng cho rằng, cuộc trao đổi hôm đó có ông Yên, vợ ông Yên và bị cáo, nhưng cả 3 người đều không ghi âm, vậy ai là người ghi âm đoạn đó? Bị cáo Nga hỏi lại luật sư.

Sau khi nghe bị cáo Nga trả lời, luật sư bị hại không hỏi gì thêm.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 24.

Luật sư của "đại gia" Cao Toàn Mỹ "đứng hình" trước câu hỏi phản biện của Phương Nga.

9h00, luật sư Cao Toàn Mỹ hỏi bị cáo Phương Nga.

Luật sư Cao Toàn Mỹ hỏi Phương Nga về việc bị cáo trước đó khai rằng mình từng làm diễn viên, MC... nhưng bị Phương Nga lật ngược lại vì cho rằng, những câu hỏi không liên quan đến vụ án. 

"Không biết ý luật sư bảo bị cáo là diễn viên hay diễn xuất giỏi không ạ?", Phương Nga hỏi ngược lại luật sư.

8h50, đến lượt luật sư của bị hại Cao Toàn Mỹ tham gia phần xét hỏi Lữ Minh Nghĩa.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 25.

Luật sư hỏi ông Nghĩa xung quanh việc mâu thuẫn giữa 2 lời khai trước đó và sáng hôm qua về mối quan hệ tình cảm giữa Toàn Mỹ và Phương Nga.

Lữ Minh Nghĩa cũng cho rằng, ông Mỹ không có đe dọa, uy hiếp hay cho tiền ông Nghĩa để lời khai bị sai lệch thông tin. Tất cả chỉ là do ông Nghĩa vì nóng lòng giúp Dung được thả tại ngoại để điều tra nên đã nghe theo lời ông Mỹ.

Bị cáo Dung cho biết, sau khi gửi 9, 10 bức thư cho Lữ Minh Nghĩa, giữa bị cáo và ông Nghĩa không có bất cứ liên lạc nào nữa.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 26.

8h45, bị cáo Dung lại cho biết số tiền 44 triệu đồng mà ông Mỹ chuyển cho mình, đó là số tiền Mỹ trả tiền thuê nhà cho Phương Nga. Vì theo thỏa thuận của 2 người, trong khoảng thời gian yêu nhau, ông Mỹ sẽ chi trả tiền thuê nhà cho Phương Nga.

Bị cáo Dung một lần nữa khẳng định, những lời khai trước đó của mình với Cơ quan điều tra bị sai lệch là do có tác động. 

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 27.

8h35, luật sư bào chữa cho bị cáo Thùy Dung tiếp tục xét hỏi ông Cao Toàn Mỹ.

Ông Mỹ cho biết, số lẻ trong 16,544 tỷ đồng (44 triệu đồng) chính là số tiền mà ông Mỹ bỏ ra coi như công sức để Thùy Dung và Phương Nga đi lại trong quá trình giúp ông Mỹ mua nhà.

Tuy nhiên, luật sư lại công bố bản khai của ông Cao Toàn Mỹ trước đó cho biết, ông Mỹ khai 44 triệu đồng là để trả nợ cho Phương Nga. 

Ông Mỹ lý giải rằng điều đó không mâu thuẫn vì tiền chi phí đi lại cũng được xem như là nợ.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 28.

Ông Cao Toàn Mỹ lại tiếp tục có những lời khai mâu thuẫn nhau khi trước đó tại cơ quan điều tra, ông nhiều lần khai Phương Nga không có viết giấy biên nhận khi chuyển tiền. Tuy nhiên, hôm nay, ông Mỹ lại cho biết, lần nào chuyển tiền Phương Nga cũng viết giấy biên nhận.

8h30, Lữ Minh Nghĩa cho biết ông và bà Nguyễn Mai Phương đã đọc các bức thư của Dung chuyển ra, có khoảng 9-10 bức thư thì Nghĩa hiện chỉ giữ 5 bức (đã nộp lên HĐXX) còn lại là bà Mai Phương giữ.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 29.

Lữ Minh Nghĩa giao những bức thư do bị cáo Dung chuyển ra

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 30.

Chủ tọa phiên tòa xem xét những bức thư Nghĩa cung cấp

8h20, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi với bị cáo Vũ Đức Thùy Dung. Bị cáo Dung cho biết nội dung những bức thư được bị cáo trao đổi với Lữ Minh Nghĩa liên quan đến việc bị cáo Dung mong ông Mỹ sẽ giúp mình được tại ngoại.

Đồng thời, trong nội dung bức thư cũng nêu rõ mối quan hệ tình cảm giữa ông Cao Toàn Mỹ và Phương Nga. 

Bị cáo Dung cũng cho biết mình thắc mắc với bạn trai bị cáo là ông Nghĩa về việc tại sao không công bố mối quan hệ tình cảm giữa ông Mỹ và Phương Nga.

Bị cáo Dung cũng cho biết có khoảng 5-6 lần mình viết thư ra bên ngoài cho Lữ Minh Nghĩa.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 31.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 32.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 33.

Phương Nga hướng ánh nhìn về phía Cao Toàn Mỹ và bắt gặp ánh mắt của "đại gia" dành cho mình

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 34.

Chứng cứ mới được Lữ Minh Nghĩa nộp cho tòa

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 35.

Phương Nga và Thùy Dung mỉm cười trước khi phiên xét xử bắt đầu

Kết thúc ngày thứ 3 diễn ra phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga với đại gia Cao Toàn Mỹ với rất nhiều tình tiết mới xuất hiện, HĐXX đã yêu cầu triệu tập khẩn cấp người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương để tiếp tục làm rõ vụ án. Đồng thời, trong phiên tòa ngày 26-6, bạn trai của Vũ Đức Thùy Dung là ông Lữ Minh Nghĩa cũng đã xuất hiện để khai báo, bị cáo Phương Nga đã lên tiếng sau 2 ngày sử dụng "quyền im lặng".

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 36.

Bị cáo Dung vẫn với vẻ mặt căng thẳng như mọi khi

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 37.

Phương Nga điềm tĩnh bước vào phòng xét xử

Ngay từ sáng sớm 27-6, mẹ của bị cáo Trương Hồ Phương Nga là bà Hồ Mai Phương đã có mặt để theo dõi phiên xét xử của con gái mình. Trao đổi nhanh với phóng viên, bà Mai Phương cho biết, bà rất hi vọng vào sự xuất hiện của người đàn bà bí ẩn Nguyễn Mai Phương và sẵn sàng đối chất những vấn đề liên quan trong vụ án với bà Mai Phương.

Trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư của bị cáo Trương Hồ Phương Nga đã cung cấp những đơn thư viết bằng giấy ni-lông trao đổi qua lại giữa Vũ Đức Thùy Dung và Lữ Minh Nghĩa trong thời gian Dung bị bắt tạm giam.

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 38.

Bà Hồ Mai Phương tỏ vẻ lo lắng ở phiên xét xử sáng hôm nay

Đúng 8h sáng, bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Vũ Đức Thùy Dung đã được áp giải đến phiên tòa xét xử. 

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 39.

Phương Nga cười tươi trong ngày xét xử thứ 4

Vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng: Đối chất gay cấn giữa nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương và những người liên quan tại Tòa - Ảnh 40.

Vẻ mặt đầy tự tin của hoa hậu Phương Nga

Khác với bị cáo Thùy Dung, Phương Nga cười tươi khi được áp giải đến phiên tòa xét xử ngày thứ 4.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

Chia sẻ