Thực phẩm tăng giá nhẹ dịp tết Đoan ngọ

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Trong tết 5/5 âm lịch, thực phẩm, hoa quả tại các chợ chỉ nhích giá nhẹ.

Khảo sát quanh các chợ Chính Kinh, Ngã Tư Sở, Thành Công… giá các mặt hàng thực phẩm, hoa quả không tăng đáng kể so với ngày bình thường.

Trong ngày tết Đoan ngọ, thực phẩm tươi sống như vịt, ngan thường được người dân mua về ăn trong ngày tết, giá cả cũng dao động  từ 60.000 – 70.000 đồng/ con vịt, 80.000 – 85.000 đồng/con ngan, tăng khoảng 5.000 đồng so với giá cả hàng ngày.
 
“Dân mình thường có thói quen ăn các con vật có tính hàn như vịt, ngan nên cửa hàng chúng tôi nhập hàng sống với số lượng lớn, giá bán cũng không tăng lên, có điều là người mua hàng nhiều hơn ngày thường. Tuy nhiên, do ngày tết Đoan ngọ trùng vào sáng thứ 2 đầu tuần, nên không khí mua sắm không nhộn nhịp bằng ngày chủ nhật vừa qua,” chị Hà – chủ gian hàng thực phẩm tươi sống chợ Đại Từ cho hay.
 
 
 
 
 
 
Hoa, quả vẫn giữ mức giá như những ngày thường
 
Thực phẩm tươi sống nhích giá nhẹ

Xách trên tay túi thực phẩm lớn, chị Lan (Chính Kinh, HN) tươi cười: “sáng nay tranh thủ dậy sớm để sắm thực phẩm về “diệt sâu bọ”. Năm nào tôi cũng mua một con vịt, và ít mận về để thắp hương, sau là cho cả nhà cùng ăn để cả năm tránh khỏi rôm sảy, bệnh tật. Năm nay, trừ thịt lợn tăng giá đến chóng mặt từ mấy ngày trước đó, thì hoa, quả, thực phẩm tươi sống khác vẫn giữ giá như ngày thường,” chị cho biết.
Chia sẻ