Thực hư việc thanh niên 8X mang sính lễ đi hỏi nữ sinh lớp 9 về làm... vợ bé

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Điều đáng nói, theo thông tin người nhà của nữ sinh này còn cho biết chính vợ thanh niên này cũng đồng tình.

Những ngày qua, người dân trên địa bàn xã Phúc Khánh (Yên Lập – Phú Thọ) xôn xao bàn tán câu chuyện về 1 người đàn ông làm nghề thầy bốc thuốc chuẩn bị làm đám hỏi với 1 bé gái hiện đang học lớp 9. Buổi lễ ăn hỏi dự định diễn ra vào ngày 6/3, tuy nhiên, nhờ kịp thời nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương xuống tận nơi để tuyên truyền, thuyết phục và gây sức ép với gia đình hai bên để đám hỏi không diễn ra.

"Thầy lang" được nhắc đến là Hoàng Văn T. (SN 1988, quê ở nơi khác nhưng có vợ ở cùng xã Phúc Khánh), còn cháu bé là Hoàng Thị L. (học sinh lớp 9).

Nghe tin cô con gái chưa đến tuổi trưởng thành chuẩn bị làm đám hỏi, chị Đinh Thị Tr., mẹ cháu bé, đang làm ở xa đã "tức tốc" lên đường về quê để giải quyết sự việc. Chia sẻ với phóng viên câu chuyện bi hài này, chị Tr. cho hay, chị và chồng ly hôn từ 3 năm trước, hai vợ chồng có con chung là cháu L. Sau khi ly hôn, cháu L. về ở cùng bố.

Chị Tr. cho biết: "Tôi đã nghe thông tin từ trước, nhiều lần có gặng hỏi con gái nhưng nó đều bảo không có gì. Thậm chí là còn biết vợ của anh kia (thầy lang) đưa con gái tôi đi ép tóc, mua sắm đồ đạc nhưng hỏi thì con bé vẫn chối. Tôi hỏi lại chồng cũ, thì anh ta bảo rằng: "Kệ nó, đến tuổi lấy chồng thì để nó đi lấy chồng, không cấm được...".

Cũng theo chị Tr., việc hai bên gia đình chuẩn bị đám hỏi cho con gái khi cháu còn quá nhỏ, khiến chị vô cùng hoang mang.

"Tôi làm ở xa, khi hay tin sự việc, thật sự không yên tâm nên đợt này về tính toán xem thế nào", chị Tr. cho hay.

Ngăn chặn thầy lang vườn mang sính lễ đi hỏi nữ sinh lớp 9 về làm vợ bé - Ảnh 1.

Khi hai gia đình chuẩn bị làm lễ ăn hỏi cho thầy lang và bé gái thì bị chính quyền ngăn cản (Ảnh minh họa)

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV, ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, xác nhận, đám ăn hỏi lạ lùng này đã bị hoãn và cho biết Hoàng Văn T. quê ở Cao Bằng nhưng lấy vợ và ở rể tại xã Phúc Khánh đã vài năm nay. T. hành nghề bốc thuốc Nam nhưng người dân địa phương không mấy tin tưởng ông thầy này.

"Mặc dù đã có vợ và cũng không còn ít tuổi nhưng không hiểu sao T. lại tán tỉnh và dụ dỗ được cháu L. Đáng buồn hơn, gia đình hai bên đều không ai phản đối mối tình sai trái đó. Khi nắm được tin báo, tôi đã cùng với bên công an, các đoàn thể xuống gia đình để tuyên truyền, thuyết phục hai bên gia đình hủy bỏ đám hỏi", ông Liêm nói.

Ông Liêm cho biết thêm, trên địa bàn vẫn thỉnh thoảng xảy ra một vài trường hợp tương tự, dù chính quyền cũng như Hội LHPN xã thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, trong đó có Luật Hôn nhân gia đình.

Ông Liêm khẳng định, sau lần này, chính quyền xã Phúc Khánh sẽ kiên quyết hơn, ngăn chặn tình trạng tảo hôn tại địa phương.

Chia sẻ