Thực đơn cho tình yêu

,
Chia sẻ

Từ xưa đến nay, con người vẫn tìm kiếm thực đơn kỳ diệu để đánh thức cuộc sống yêu đương.

Và trong cuộc tìm kiếm không mệt mỏi này, con người đã phát hiện nhiều món ăn xem ra có ích…
 
Sô cô la

Ngày nay, người ta biết rằng chất théobromine gây kích thích như caféin. Và khi đưa vào cơ thể, chất này sẽ kích thích tiết ra endorphine, hormone khoái cảm trứ danh…

Rau cần tây

Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng: “Nếu người đàn bà biết được những gì mà rau cần tây gây ra cho đàn ông, ắt hẳn chị ta sẽ đi lùng nó từ Paris đến Roma…”. Vào thời trung cổ, người ta gán cho rau cần tây đặc tính giúp các thai phụ sinh ra bé trai và nước ép rau cần được coi là chất kích thích tình yêu cho đàn ông.

Trứng cá tẩm muối

Trứng cá tẩm muối giàu phosphore, purine và các acide necléique (ARN và ADN). Như thế đã đủ để được tiếng là “món ăn của thần Ái tình chưa?”

Các thứ gia vị

Các loại gia vị như cây quế, quả nhục đậu khấu, cây đinh hương, đậu khấu hay nghệ tây… có các đặc tính có lợi, trong đó có tính năng “hâm nóng cơ thể” và kích thích ham muốn thể xác.

Cây thìa là bẹ

Ngày xưa cây thìa là bẹ bị cấm đưa vào thực đơn của các… tu viện. Và nhiều người cho rằng, ăn một ít thìa là bẹ sẽ cảm thấy sảng khoái khi "hành sự".

Sữa ong chúa

Ở loài ong, sữa ong chúa đảm bảo tuổi thọ kỷ lục cho ong chúa. Còn đối với con người, nó có tiếng là giúp bổ sung và tăng cường các hoạt động giới tính.

Củ gừng

Từ nhiều ngàn năm nay, củ gừng được cho là có tác dụng đem lại “chiến tích yêu đương” cho nam giới và được xem là có khả năng “củng cố” các cơ quan tạo sự sinh tồn nòi giống và tạo tinh dịch. Ngày nay, củ gừng được phát hiện thêm tính năng làm giãn mạch. Củ gừng được nạo tươi hay ngâm có hiệu quả hơn dạng bột gừng, nhưng nên ăn điều độ vì nó là món kích thích.
 

Nhân sâm

Được coi như “thần dược” ở châu Á, ngày nay nhân sâm là đối tượng của nhiều nghiên cứu khoa học. Nhân sâm có tác dụng chống oxi hóa rất mạnh, kích thích sức sống và có một số hiệu quả sinh lý tương tự Viagra.

Ớt

Ớt có vị cay nồng đặc trưng và có kích thích tiêu hóa. Đó là nhờ chất capsinoide có trong ớt. Ớt còn được xem là có đặc tính tạo sự sung mãn cho cơ thể; có lẽ vì thế mà ớt được đưa vào “thực đơn ái tình” của người Nam Mỹ và châu Phi.

Con hàu và hải sản

Các món ăn khoái khẩu này luôn có mặt trong thực đơn ái tình.

Nấm củ

Từ trước công nguyên, nấm củ là thực phẩn được đánh giá rất cao. Nấm củ nướng chín trong tro – được xem là có tính kích thích  cực mạnh.
 
 
Theo Ram 
Eva/ Santé
 
Chia sẻ