Thu Phương cởi mở trước câu hỏi làm "Diva hay bà hoàng trong lòng người yêu âm nhạc"

Hân Như,
Chia sẻ

Trong buổi họp báo giới thiệu về dự án phim ca nhạc "Nam Phương Hoàng hậu", Thu Phương đã trả lời câu hỏi về vị trí của cô trong làng nhạc Việt.

Chiều 3/6, ca sĩ Thu Phương đã tổ chức họp báo ra mắt dự án âm nhạc lịch sử - Nam Phương Hoàng hậu tại Hà Nội. Dự án này được thực hiện với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ở mọi thời đại. Vốn là một người con xa quê, ca sĩ Thu Phương rất muốn có một tác phẩm thể hiện lòng yêu nước, trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc và thể hiện được niềm tự hào dân tộc, tự hào về người phụ nữ Việt.

Thu Phương 1

Hình ảnh của ca sĩ Thu Phương trong buổi họp báo

Thu Phương cho hay dự án âm nhạc Nam Phương hoàng Hậu sẽ bắt đầu bấm máy vào tháng 8, dự kiến ra mắt vào mùa thu đúng thời điểm Thu Phương kỷ niệm 30 năm ca hát. Êkíp của Thu Phương đã bàn bạc về ý tưởng của bộ phim âm nhạc này cách đây nửa năm.

Khi được câu hỏi "nhận làm "Nam Phương hoàng hậu" phải chăng vì muốn chứng tỏ mình là Hoàng hậu nhạc Việt", Thu Phương cởi mở chia sẻ: "Câu hỏi gợi ý cho Thu Phương nhiều điều mà chính Phương cũng chưa nghĩ đến. Đây quả thực là một câu hỏi thú vị. Thực ra, Thu Phương không đóng vai Nam Phương Hoàng Hậu, mà chỉ là người hát 4 tác phẩm xuyên suốt bộ phim. 

Thu Phương 3
Thu Phương và ê-kíp thực hiện "Nam Phương Hoàng hậu"

Về vị trí Diva hay bà hoàng trong lòng người yêu âm nhạc, Thu Phương rất thích một câu nói mà nhạc sĩ Quốc Bảo dành riêng cho mình, đó là Thu Phương hay âm nhạc của Thu Phương luôn ở trong lòng khán giả của Phương và nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt. Phương thấy rằng mình đã làm được những điều có ý nghĩa, và mình cần phải làm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa, đúng với vai trò của một người nghệ sĩ".

Ngoài ra, trong buổi họp báo, Thu Phương cũng thể hiện một trong 4 nhạc phẩm của dự án. Như lời nữ ca sĩ giới thiệu, do thời gian chị về Việt Nam gấp rút nên màn trình diễn này được gọi là bản demo. Ca khúc Dành cho nhau của tác giả Dương Trường Giang kể về tình yêu của Hoàng hậu Nam Phương với vị vua quyền lực khi bà mới đi Pháp du học trở về.

Thu Phương 4
Thu Phương thể hiện một trong 4 ca khúc của "Nam Phương Hoàng hậu" cùng Hoàng Rob và Dương Trường Giang

Được biết, Nam Phương Hoàng hậu sẽ được quay với bối cảnh chính tại Hải Phòng - Hà Nội - Huế - Đà Lạt. Dự án gồm 4 tác phẩm âm nhạc độc lập, được kể theo câu chuyện về cuộc đời của Hoàng Hậu Nam Phương - Hoàng Hậu cuối cùng của thời kỳ phong kiến Việt Nam. 

Cuộc đời bà hoàng cuối cùng của vương triều Việt thực sự là nguồn cảm hứng để các nhà làm phim phục dựng. Câu chuyện tình yêu và nỗi đau giằng xé của Nam Phương Hoàng Hậu cùng việc tái hiện bối cảnh lịch sử của vương triều Xưa, dự án phim ca nhạc này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều niềm cảm hứng cho khán giả. 
Chia sẻ