Thu Minh tuyên bố giành quyền lực, liên tục "chặt chém" Bằng Kiều

Leslie Salmon - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Trong đêm liveshow đầu tiên của Vietnam Idol, Thu Minh đã nhiều lần thẳng thắn "chặt chém" Bằng Kiều trên ghế nóng.

Tối qua (8/7), Liveshow Bán kết 1 Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc đã lên sóng với những tiết mục hấp dẫn đến từ Top 6 nam gồm Tùng Dương, Tuấn Phong, Bá Duy, Minh Trị, Quang Đạt và Việt Thắng cùng bộ ba "quyền lực" là Nguyễn Quang Dũng, Thu Minh và Bằng Kiều. Trong đêm nay, ban giám khảo sẽ chọn ra 4 thí sinh đi tiếp, và đối với 2 thí sinh còn lại, một trong hai sẽ được chọn bởi hội đồng giám khảo khách mời gồm 31 thành viên gồm nhà báo, phóng viên hoặc những người đang làm việc trong mảng nghệ thuật - giải trí.

vietnam idol bán kết 1
Top 6 nữ đã có phần mở màn nhẹ nhàng với ca khúc "Lắng nghe trái tim".

vietnam idol bán kết 1
MC Phan Anh

Trước giờ biểu diễn của các thí sinh, MC Phan Anh đã có cuộc trao đổi thú vị với ba vị giám khảo. Anh bất ngờ hỏi giám khảo Thu Minh: "Động cơ nào đưa chị tới với chương trình?", và "nữ hoàng nhạc dance" đã trả lời: "Động cơ... máy dầu. Thu Minh đi tới đây bằng ô tô mà". Nghe vậy, Phan Anh đã hỏi: "Thế không phải vì nhu cầu quyền lực à?" khiến Thu Minh lập tức "tuyên chiến" với Bằng Kiều: "À, có một chút đấy. Minh muốn tranh giành quyền lực với anh Bằng Kiều".

vietnam idol bán kết 1
Bộ ba quyền lực của Vietnam Idol 2016

Đồng thời, Thu Minh cũng chia sẻ mong muốn của mình đối với top 6 nam trong đêm liveshow đầu tiên: "Với Vòng Audition, Thu Minh có một chút lo lắng vì số vé vàng chúng tôi trao ra năm nay không đủ với tiêu chí năm nay. Chúng tôi thà là không trao đủ còn hơn là trao lung tung. Vì thế, với những gương mặt vào tới vòng này, các bạn có nội lực đồng đều, đồng đều về hình thể lẫn giọng hát. Tôi chỉ mong các bạn sẽ cho chúng tôi thấy cá tính và sự quyết chiến của các bạn".

Ở tiết mục thứ hai, Tuấn Phong đã trình diễn ca khúc Yêu xa. Kết thúc tiết mục, Bằng Kiều đã yêu cầu Thu Minh nhận xét trước vì: "Mặt Thu Minh vui thế này thì chắc sẽ không "đập" thí sinh", trong khi đó, Thu Minh đã hỏi lại: "Sao anh cứ "dí" cho em là sẽ "đập" thí sinh thế?". Đồng thời, Thu Minh đã dành hơn 1 phút để nói về trách nhiệm lớn của một người ngồi trên cương vị ban giám khảo của Vietnam Idol - một chương trình vốn uy tín và tạo ra vị quán quân tài năng khiến MC Phan Anh ngơ ngác: "Vâng, và ý kiến của chị về tiết mục này là gì ạ?". 

vietnam idol bán kết 1

vietnam idol bán kết 1

Lúc này, Thu Minh nhẹ nhàng đáp: "Những lời này là dành cho câu hỏi vì sao chị Thu Minh lại "đập" thí sinh của anh Bằng Kiều", đồng thời nhận xét chân tình đối với Tuấn Phong: "Trong tiếng hát của em có cảm xúc của một người nhạy cảm. Cũng nhờ sự nhạy cảm mà em có thể viết nên những giai điệu, lời hát chạm vào trái tim mọi người. Tuy nhiên, chị mong những ngày tiếp theo, em phải hát không chỉ dừng ở mức độ nhạc sĩ mà phải là ca sĩ". 

Song, điều đáng tiếc là Tuấn Phong đã không có cơ hội thể hiện tài năng sáng tác của mình ở những vòng sau, bởi anh đã về ngay trong đêm trực tiếp đầu tiên của Vietnam Idol theo kết quả bình chọn từ hội đồng giám khảo khách mời.

Bán kết 1 Vietnam Idol: "Yêu xa" - Tuấn Phong

Bên cạnh đó, Thu Minh lại một lần nữa "đụng độ" Bằng Kiều trong phần nhận xét thí sinh Quang Đạt. Quang Đạt là chàng trai trẻ nhất tại Vietnam Idol và đã tự tin chọn trình diễn ca khúc I'm Not The Only One. Kết thúc tiết mục, Bằng Kiều đã nhận xét thẳng thắn: "Tiếng Anh của em ngô nghê lắm, cách phát âm rất ngô nghê. Nếu có chọn thì nên hát nhạc Việt. Em có chất để hát nhạc ngoại, nhưng em hát tiếng Anh rất ngô nghê". Nghe vậy, Thu Minh tỏ ra không đồng tình và hoàn toàn thích thú khi MC Phan Anh hỏi: "Lần đầu tiên anh Bằng Kiều hát tiếng Anh đã bị nhận xét thế nào?".

vietnam idol bán kết 1

vietnam idol bán kết 1
Quang Đạt bị Bằng Kiều chê bai hát tiếng Anh "ngô nghê".

Khi Bằng Kiều trả lời rằng cách đây nhiều năm, anh không biết hát tiếng Việt, còn tiếng Anh thì hát rất hay. Thu Minh lập tức trêu chọc: "Thời ấy tiếng Anh chưa phổ cập lắm, thế nên ai đủ thẩm quyền để nói anh hát tiếng Anh hay?", đồng thời bênh vực Quang Đạt: "Chị nói tiếng Anh không giỏi, nhưng chị biết đôi khi hát tiếng Anh quá rõ chữ thì lại thành quê. Hát tiếng Anh với người da màu, da trắng cũng khác nhau. Cho nên mình là người Việt Nam, mình có quyền phát âm theo kiểu người Châu Á, tuy nhiên, tinh thần hát mới là quan trọng. Vì vậy, đừng mất tự tin em nhé!".

vietnam idol bán kết 1
Thu Minh bênh vực Quang Đạt và "phản pháo" Bằng Kiều.

Bán kết 1 Vietnam Idol: "I'm not the only one" - Quang Đạt

vietnam idol bán kết 1

vietnam idol bán kết 1
Thí sinh trình diễn đầu tiên là là Tùng Dương với ca khúc "This Love". Khi MC Phan Anh mời Thu Minh nhận xét, nữ ca sĩ đã từ chối và nhường lượt nhận xét cho Bằng Kiều. Nam giám khảo đã nhận xét rằng Tùng Dương chỉ hát được 60% so với bình thường vì quá lo lắng, đồng thời chia sẻ; "Nếu chi tiết thêm một chút sẽ tốt hơn... Dù bài này cần cảm giác "lắc lư" nhưng anh chưa thấy, đoạn em ngừng lại giao lưu với khán giả vẫn chưa tới lắm". Trong khi đó, đạo diễn Quang Dũng cũng cho hay: "Hôm nay em tròn trịa, có sự cẩn trọng nhưng với anh, anh nghĩ nghệ thuật cần bớt sự cẩn trọng. Mình cần "điên" hơn thì mới kéo được khán giả về với mình". Về phần Thu Minh, cô không muốn quá khắt khe với thí sinh đầu nên đã nói: "Đây là lý do vì sao chị phải nhường cho anh Bằng Kiều vì anh sẽ nhẹ nhàng hơn, chứ tính chị hơi thẳng. Chị nói em sẽ bị mất tinh thần đấy... Cách xử lý của em làm bài hát bị rời rạc và chưa có sự cuốn hút".

vietnam idol bán kết 1

vietnam idol bán kết 1
Ở tiết mục thứ tư, bác sĩ tăng động đẹp trai nhất chương trình - Minh Trị đã chọn ca khúc "Chạy" của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Tuy nhiên, Bằng Kiều lại không thật sự hài lòng vì: "Khi bạn hát tôi không hiểu, tôi không nghe rõ lời, không nghe rõ nội dung". Đạo diễn Quang Dũng đồng tình khi nói: "Bạn sợ bạn tăng động nên bạn giảm sự tăng động đó, và bạn bị giảm đều đều". Về phần Thu Minh, sau một lúc trầm ngâm, nữ ca sĩ đã nói: "Chị không thích trang phục của em. Anh Bằng Kiều vừa hỏi chị: "Ủa bây giờ mặc quần jeans là xắn ống cao và lòi tất hoa ra à?". Theo mốt là đúng, giống như chị, chị thích thời trang... Không phải cứ mốt mới là hợp với mình. Hôm nay, chị thấy có cái gì đó... vừa ngắn vừa mập". 

vietnam idol bán kết 1

vietnam idol bán kết 1
Tiếp đến, Bá Duy với "Mùa yêu đầu" đã được ba vị giám khảo khen ngợi. Đặc biệt là Quang Dũng, vị đạo diễn cho rằng nếu như các thí sinh khác hát "dưới phong độ" thì Bá Duy lại "trên phong độ so với vòng ngoài. Bằng Kiều cũng tiếp lời: "Khả năng truyền tải bài hát của em tốt nhất từ đầu tới giờ, tức là hát để cho người ta hiểu. Đó là việc rất đơn giản nhưng không phải đơn giản". Thu Minh thì lại cho rằng Bá Duy có phần ủy mị quá mức cần thiết và chia sẻ: "Nếu những câu luyến láy của em bớt yểu điệu thì chị sẽ thấy tiết mục của em cuốn hút hơn".

vietnam idol bán kết 1

vietnam idol bán kết 1
Thí sinh biểu diễn cuối cùng là Việt Thắng với ca khúc "Chỉ còn riêng anh". Bằng Kiều - giám khảo nhận xét đầu tiên đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng: "Cách thể hiện hay nhưng giọng hát thì yếu lắm", song Thu Minh đã nói đỡ cho thí sinh: "Nhưng em lại thấy khác, vì giọng hát của bạn đa âm sắc lắm. Lúc khàn, lúc trong, lúc gằn hay có những câu giọng gió... Tổng thể lại, chị thấy tiết mục của em là một tiết mục tốt trong đêm nay". Về phần đạo diễn Quang Dũng, anh đã nói: "So với các ca sĩ thời trang trên thị trường thì anh nghĩ em hát hay hơn họ... Nhìn mặt bằng chung, anh thấy em có tố chất bán vé và thời trang nhất".

Trong phần công bố kết quả, Thu Minh cho rằng tất cả các thí sinh đều hát dưới phong độ khiến cô cảm thấy đáng tiếc, và Bằng Kiều đã nói: "Không, anh thấy Bá Duy hát tốt đấy". Cuối cùng, 4 thí sinh có cá tính âm nhạc, thể hiện được mình và "tương đối hơn so với hai bạn còn lại" (theo thứ tự) là: Việt Thắng, Quang Đạt, Bá Duy và Minh Trị. Còn hai thí sinh là Tuấn Phong và Tùng Dương, hội đồng giám khảo khách mời đã chọn Tùng Dương (26 phiếu chọn). Tuấn Phong với 5 phiếu chọn đã tiếc nuối ra về ngay đêm trực tiếp đầu tiên.

Vietnam Idol bán kết
Tùng Dương trong phần nghe kết quả.
Chia sẻ