Thu Minh không muốn ru ngủ học trò

Micky Chu,
Chia sẻ

Với Thu Minh, mỗi học trò của mình đều là một cá tính âm nhạc riêng nên xin đừng nói ai là nhất.

Sau đêm thi đầu tiên của vòng Liveshow, cảm giác của chị hiện tại như nào?

Thu Minh không muốn ru ngủ học trò

Cảm nhận chung của Minh sau đêm diễn này là tương đối hài lòng về đội của mình và cả của anh Trần Lập vì 2 đội thi mang một màu sắc rất riêng biệt và mỗi một thí sinh không ai đụng hàng ai nên rất khó để mà so sánh. Ít ra họ đã làm tốt công việc của họ là thể hiện tốt bài hát của mình với khả năng của từng người.

Chị cảm thấy như thế nào về lời nhận xét của anh Đàm Vĩnh Hưng dành cho Hương Tràm?

Đàm Vĩnh Hưng đã nói rằng, Hương Tràm chắc chắn sẽ là người cuối cùng của đội Thu Minh phải đối đầu với đội của anh. Đó là ý kiến của anh ấy, anh ấy có quyền nói, còn chuyện của đội Minh như nào thì là chuyện của tương lai. Vậy thì anh ấy cứ ước mong là giá như Hương Tràm ở trong đội của anh ấy đi (cười). 

Thu Minh không muốn ru ngủ học trò

Phong độ là nhất thời, rất khó có thể nói trước điều gì, Minh chỉ biết rằng trong đội của mình có rất nhiều cá tính âm nhạc khác nhau và tuần này có thể người này bật sáng và tuần khác có thể là một người khác. Với cương vị là một huấn luyện viên Minh không muốn mang những lời "ru ngủ" cho các thành viên trong đội của mình để họ luôn cố gắng hết mình. 

Chị đã nói rằng chị truyền hết những kinh nghiệm của mình cho Hương Tràm để cô ấy có thể bật sáng lên như ngày hôm nay, vậy những kinh nghiệm chị đã truyền đạt là gì?

Bản thân Hương Tràm đã có những điều căn bản để thể hiện ca khúc lần này, nhưng độ sâu và độ mãnh liệt để thể hiện ca khúc này thì Hương Tràm chưa có được những trải nghiệm đó.

Rõ ràng không phải ai trình bày một ca khúc đều trải qua hết những cảm xúc thực sự mà ca khúc đề cập đến nên điều mà Minh truyền đạt cho Hương Tràm là sự bản lĩnh của một giọng ca có kỹ năng là hòa mình vào cảm xúc của ca khúc. 

Thu Minh không muốn ru ngủ học trò

Có thể nói Hương Tràm là một diễn viên "diễn" cảm xúc của mình bằng giọng hát rất là tốt, cảm xúc của Hương Tràm rất nhạy bén, ví dụ như mình kể một câu chuyện cho cô bé nghe và nói Hương Tràm đặt bản thân cô bé vào vị trí của nhân vật chính trong bài hát thì sẽ cảm thấy như thế nào, và Hương Tràm không làm Minh thất vọng! 

Với những gì đã truyền đạt cho Hương Tràm chị nghĩ cô bé đã thể hiện được bao nhiêu phần trăm?

Gần như 100%, và Minh rất hài lòng với những gì Hương Tràm thể hiện ngày hôm nay. 

Có nhiều ý kiến cho rằng Hương Tràm thể hiện ca khúc Anh giống với Hồ Quỳnh Hương, đây có phải là chủ đích của chị?

Bản thân Minh cảm nhận thấy Hương Tràm thể hiện ca khúc này không giống Hồ Quỳnh Hương. Với những ý kiến trái chiều thì mình chỉ nghe thôi, cơ bản do mỗi người phải có một chính kiến riêng thì mới tại nên một cá tính hoàn toàn khác biệt và thấy được đích đến của mình là ở đâu. 

Một Hương Tràm quá nổi bật như vậy trong đội của chị, liệu những thí sinh khác có bị "lép vế"? Chị làm thế nào để dung hòa điều này?

Minh đã nói ngay từ đầu, trong đội của Thu Minh mỗi người mang một cá tính, phong cách, thẩm mĩ âm nhạc hoàn toàn khác nhau, chưa chắc Hương Tràm đã hát Ngày mưa rơi hay bằng Phương Linh và hát Bay Acoustic được như Dương Trần Nghĩa, cách Minh chọn bài là để tôn cá tính của từng người lên nên không có sự so sánh nào ở đây. 

Thu Minh không muốn ru ngủ học trò

Dương Trần Nghĩa

Điều Minh đặt ra cho những thí sinh của mình là mỗi người phải tự vượt lên chính bản thân của mình mỗi một người mang một phong cách khác nhau. Ví dụ như hôm nay Dương Trần Nghĩ trình bày Acoustic và Rock thì bạn ấy phải thể hiện rõ được điều này trên sân khấu, nếu khán gải nhìn nhận ra được thì bạn ấy đã thành công với bài hát đó. 

Thu Minh không muốn ru ngủ học trò

Trúc Nhân

Ngược lại, thử thách đặt ra cho Hương Tràm là về cảm xúc, những đoạn "phiêu" của ca khúc này là để thử thách giọng hát của cô bé, và rất mừng Hương Tràm đã làm được. Minh chỉ có thể nói rằng hôm nay Hương Tràm đã thành công trong việc vượt qua chính bản thân mình. Và Minh không thích bất kỳ sự so sánh nào về từng thí sinh trong đội của mình, Hương Tràm không thể cá tính và có chút "điên điên" như Trúc Nhân khi thể hiện Change Change Change, đó là vì mỗi người mang một màu sắc khác nhau. 

Cám ơn chị về những chia sẻ trên!

Chia sẻ