Thông tin về vụ việc mẹ chú rể lao xuống dằn mặt CSGT vì xe đón dâu bị chặn

K.N (th),
Chia sẻ

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe vì hành vi đốt pháo thì mẹ chú rể lao xuống chống đối.

Chiều 14/2, một clip đã gây xôn xao dư luận. Trong clip, người phụ nữ đang đứng đôi co với các chiến sĩ CSGT. Người này tỏ ra giận dữ khi ô tô của gia đình bị chặn giữa đường.

Thông tin về vụ việc mẹ chú rể lao xuống dằn mặt CSGT vì xe đón dâu bị chặn - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip sự việc

Các chiến sĩ CSGT yêu cầu người phụ nữ vào vỉa hè để xử lý nhưng bà không chịu. Theo lý lẽ của người phụ nữ, hôm nay là đám cưới của con trai bà, bà muốn: "Các chú (CSGT) thông cảm cho nó đi để đúng giờ". Vừa nói, người này vừa đập mạnh vào chiếc ô tô.

"Bây giờ đời con tao cưới vợ có một lần thôi, thế mà bây giờ chỉ vì đốt pháo thôi mà chặn lại không cho đi", người phụ nữ to tiếng nói về nguyên nhân bị CSGT chặn xe.

Mặc cho các xe khác bấm coi inh ỏi, người dân xúm đông quanh hiện trường gây ách tắc giao thông, người phụ nữ vẫn gằn giọng đòi quyền lợi. Bà ta lớn giọng tuyên bố: "Đằng nào con tao cũng gián đoạn rồi thì tao chẳng sợ cái gì cả".

Cuối cùng, gia đình người phụ nữ lên ô tô rời đi. Hành xử của người này đang bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Được biết, vụ việc xảy ra tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đại diện đội CSGT Công an huyện Kiến Thụy cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc liên quan đến xe đón dâu có hành vi đốt pháo trên đường.

Theo vị này, váo sáng 14/2, chiếc xe bán tải màu trắng khi đi đón dâu thì người trong đoàn có hành vi đốt pháo. Lực lượng CSGT Công an huyện Kiến Thụy phát hiện sự việc và yêu cầu dừng xe thì mẹ chú rể lao xuống chống đối.

"Chúng tôi đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật", đại diện đội CSGT Công an huyện Kiến Thụy cho hay.

Mẹ chú rể sau đó quay ra mong CSGT thông cảm cho xe đi vì là ngày cưới của con. Chiếc xe này sau đó được CSGT giải quyết cho đi để kịp giờ đón dâu.

K.N (th)

Chia sẻ