Thông tin mới nhất về sức khỏe 4 nạn nhân đang cấp cứu vụ tai nạn xe đón dâu 13 người chết

KN,
Chia sẻ

Nhiều ngày qua, bệnh viện đã tập trung nhân lực, vật lực và các bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho các nạn nhân. Họ đã hồi tỉnh, các sinh hiệu tốt dần lên.

Trên Tri thức trực tuyến, ngày 3/8, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã làm thủ tục chuyển 2 cháu Nguyễn T.H (6 tuổi, con của chị Nguyễn Thị Nhung đã mất) và Đ.X.T (3 tuổi, con của anh Đặng Xuân Phóng đã mất và chị O đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng) sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để điều trị.

Thông tin mới nhất về sức khỏe 4 nạn nhân đang cấp cứu vụ tai nạn xe đón dâu 13 người chết - Ảnh 1.

Cháu T. đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trong số 17 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở Quảng Nam hôm 30/7, có 13 người đã tử vong, 4 nạn nhân may mắn sống sót thì H và T nhỏ tuổi nhất. Đau đớn nhất là từ khi xảy ra tai nạn đến nay, cả H và T không biết cha và mẹ đã mất. Những người ruột thịt đã về quê an táng người thân nên 2 cháu được họ hàng xa chăm sóc.

Đến giờ, các cháu vẫn chưa biết mình đã vĩnh viễn mất đi người thân. "Chúng nó còn quá ít tuổi mà đã chịu nỗi đau lớn như thế này rồi. Mỗi đêm, H gọi tên mẹ rồi khóc thảm thiết. Nhìn cháu gọi tên mẹ chưa rõ và quằn quại với cơn đau mà tôi không cầm được nước mắt", người thân của H nghẹn lời tâm sự.

Bác sĩ Nhân cho biết 2 cháu nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương vùng mặt. Sau khi tích cực cấp cứu, hồi sức, chụp CT, kiểm tra nhiều lần, các cháu đã tỉnh táo, các thông số về sinh hiệu ổn định. "Để theo dõi và chăm sóc tốt nhất, 2 cháu đã được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị", ông Nhân thông tin.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, ông N.K.C (chồng bà Nguyễn Thị Tiến đã mất) và bà Nguyễn Thị K.O (vợ ông Đặng Xuân Phóng đã mất) là 2 ca đa chấn thương rất nặng.

Hai nạn nhân trên bị chấn thương sọ não, dập não, chảy máu nội sọ, dập phổi dẫn đến rối loạn thiếu oxy. Trong đó, bệnh nhân N.K.C gãy nhiều xương sườn, tràn máu màng phổi. Còn bệnh nhân O gãy nát cánh tay phải.

Bác sĩ Nhân cho biết nhiều ngày qua, bệnh viện đã tập trung nhân lực, vật lực và các bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho các nạn nhân. Họ đã hồi tỉnh, các sinh hiệu tốt dần lên. "Đáng lo nhất là tổn thương phổi dễ dẫn đến các biến chứng nhiễm trùng, viêm phổi và các tổn thương do tình trạng dập phổi", bác sĩ Nhân lo lắng.

Hiện bệnh viện chưa thể phẫu thuật cho các bệnh nhân này vì tình trạng sưng nề vẫn chưa cải thiện. "Nếu mổ sớm dễ dẫn đến các vấn đề viêm nhiễm rất nguy hiểm. Dự kiến, tuần sau các bác sĩ tiến hành mổ cho 2 bệnh nhân lớn tuổi. Dù các nạn nhân có tiến triển tốt hơn khi mới vào bệnh viện nhưng các bác sĩ vẫn phải theo dõi vì đây là những ca bị tổn thương đa cơ quan", ông Nhân nói.

Thông tin mới nhất về sức khỏe 4 nạn nhân đang cấp cứu vụ tai nạn xe đón dâu 13 người chết - Ảnh 2.

Đoàn người đông nghịt, tiễn đưa các nạn nhân về nghĩa trang

Ngày hôm qua (2/8), 8 nạn nhân cuối cùng ở thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị) tử nạn trên đường vào Bình Định rước dâu đã được người thân và xóm làng đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đầu giờ chiều qua, tang lễ đã diễn ra tại nhà chú rể Nguyễn Khắc Long. Hàng xóm láng giềng không ai bảo ai, mỗi người một tay tất bật với công tác chuẩn bị để lễ di quan được diễn ra đúng kế hoạch. Trên Vietnamnet, ông Nguyễn Hữu Phú, Trưởng thôn cho biết, toàn thôn có hơn 450 hộ dân nhưng những ngày qua dường như đông hơn gấp bội.

Cũng theo ông Phú, ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, thôn đã họp để phân công nhiệm vụ cho các đội trong làng. Mỗi đội có người phụ trách, chỉ đạo các công tác chuẩn bị, đi mua quan tài và đưa tang.

“Nói là phân công theo đội nhưng bản thân mỗi người đều có trách nhiệm với gia đình các nạn nhân. Bởi trước khi tử vong, chúng tôi là hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn với nhau. Chưa bao giờ làng quê nghèo Lương Điền chịu cảnh đau đớn, mất mát lớn như thế này”, ông Phú chia sẻ.

Như đã đưa tin, sáng 30/7, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thiệt mạng. Trong đó có 1 lái xe và 12 người ở cùng trong một gia đình, dòng họ quê ở Quảng Trị.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển số 75B-000.52 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định. Khi đến thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại. Được biết ôtô gặp nạn đang chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào rước dâu tại huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định).

Chia sẻ