Thịt luộc chấm mắm tép

,
Chia sẻ

Có chút mắm tép và rau húng thơm món thịt luộc trở nên đậm đà, hấp dẫn lạ thường.

Nguyên liệu:
 
Mắm tép: 200g; thịt đùi heo: 500g; chuối chát, khế: mỗi thứ 1 trái; rau sống, cải xà lách: vừa đủ; bún, bánh tráng: vừa đủ; nước mắm pha chua ngọt: 2/3 chén.
 

 
Chế biến & trình bày:
 
Thịt đùi heo chọn có cả lớp da và mỡ.
 
Để nguyên khối rửa sạch, cho vào nồi luộc, xăm vào thịt thấy đũa khô là thịt đã chín.
 
Vớt thịt cho vào tô nước lạnh sạch ngâm để thịt không bị khô. Bày rau sống, cải xà lách, khế, chuối chát gọt vỏ, thái mỏng ra dĩa.
 
Thịt đùi cắt dày 2mm bày ra dĩa cùng mắm tép.


Dùng bánh tráng cuốn bún, thịt, mắm tép và rau, ăn với nước mắm pha chua ngọt.
 
 
(đầu bếp Nguyễn Thị Hồng, khu du lịch Bình Qưới 1)
SGTT
Chia sẻ