Thịt bẩn khắp nơi tràn về thành phố

Theo NLD,
Chia sẻ

Nguồn thịt gia súc, gia cầm không bảo đảm vệ sinh đang được tuồn vào TP HCM tiêu thụ ngày càng nhiều. Từ đầu tháng 9 đến nay đã có gần chục vụ bị phát hiện, xử lý.

Ngày 10/9, trên Quốc lộ 1A (đoạn gần cầu vượt Linh Xuân - TP HCM), tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu đã phát hiện xe tải 92C-00777 do tài xế Lê Nho Sơn (ngụ tại Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển vận chuyển 2 thùng xốp chứa heo sữa và 4 giỏ tre chứa heo con  không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tang vật vi phạm gồm 27 con heo đã giết mổ (83 kg) và 53 con heo sữa (khoảng 2 kg/con). Toàn bộ lô hàng không có dấu kiểm soát giết mổ, trong đó, nhiều con heo có dấu hiệu bị bệnh trước khi giết mổ với biểu hiện xuất huyết trên da.


Cùng ngày, cũng trên Quốc lộ 1A, tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc  phát hiện xe khách 28H-5941 do tài xế Tạ Xuân Bắc (ngụ tại Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, vận chuyển 4 thùng xốp chứa thịt heo sữa từ Bến xe Ninh Bình vào giao hàng tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM). Tang vật vi phạm gồm 32 con heo choai (với trọng lượng 199 kg) đều không có dấu kiểm soát giết mổ, một số heo đã bốc mùi (nghi chết trước khi giết mổ), một số heo xuất huyết trên da do mắc bệnh.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm hành chính các vụ trên, kết hợp Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm Chi cục Thú y TP HCM lấy mẫu xét nghiệm và xử lý tiêu hủy lô hàng.


Trước đó, ngày 7-9, cơ quan chức năng bắt giữ 164 kg da mỡ và thịt heo được đưa từ Quảng Ngãi vào Bến xe Miền Đông (TP HCM) đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Số da mỡ trên đã bốc mùi hôi...

Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết trong tháng, trạm đã phát hiện 21 trường hợp vi phạm. Điều đáng lo ngại hơn là phần lớn thịt gia súc, gia cầm vi phạm đều không bảo đảm chất lượng, thịt bị biến chất hoặc có biểu hiện nhiễm bệnh...
Chia sẻ