Thiết bị tránh thai kiểu mới hiệu quả 16 năm và có thể tắt bật tùy ý

T.H,
Chia sẻ

Một con chip được cấy dưới da để giúp chị em tránh thai, đặc biệt, sản phẩm mới này hiệu quả tới 16 năm và có thể được tắt bằng điều khiển từ xa - đây là phát minh mới của các nhà khoa học.

Đối với nhiều phụ nữ, dùng thuốc tránh thai đồng nghĩa với việc phải ghi nhớ uống thuốc hàng ngày. Nhưng các nhà khoa học đã phát minh ra một chip điện tử cấy dưới da có tác dụng tránh thai hàng ngày, "giải phóng" phụ nữ khỏi việc phải ghi nhớ phải uống thuốc. Hơn nữa, con chip có kích thước 20mm x 20mm x 7mm, nhỏ hơn một con tem bưu điện, có tác dụng hoạt động lên tới 16 năm chứ không chỉ có 5 năm như các que cấy ngừa thai đang có sẵn trên thị trường hiện nay. 

Đặc biệt hơn, chip mới này còn kèm với một điều khiển từ xa cho phép người phụ nữ có thể tắt đi nếu muốn có thai tại thời điểm đó. Còn nếu sau đó muốn tránh thai trở lại thì chỉ cần bật lên là được. Đây là ưu điểm nổi trội hơn hẳn so với các thiết bị cấy dưới da hiện nay không thể ngừng hoạt động giữa chừng, muốn có thai, người dùng phải gỡ bỏ chúng - một quá trình mà có thể gây đau đớn và chỉ được thực hiện tại bệnh viện.

Người phát minh ra thiết bị này là Robert Langer, một trong những nhà khoa học hàng đầu của thế giới, kết hợp với một công ty sản xuất vi mạch  của Mỹ. 

Thiết bị tránh thai kiểu mới hiệu quả 16 năm và có thể tắt bật tùy ý 1
Một con chip được cấy dưới da để giúp chị em tránh thai, đặc biệt. Ảnh minh họa

Thiết bị này có thể sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2018, bao gồm các chip, pin và hệ thống phát hành thuốc và kết nối không dây với điều khiển từ xa. Các chip chứa một loạt các lỗ nhỏ, mỗi lỗ chứa một liều levonorgestrel cho mỗi ngày. Levonorgestrel là hormone được sử dụng rộng rãi trong các biện pháp tránh thai hiện có. Mỗi lỗ đều được bao phủ bởi một nắp nhỏ bằng bạch kim titan siêu mỏng để có thể ngăn chặn thuốc không bị phát hành ra cho đến khi cần thiết.

Thời điểm phát hành thuốc được lập trình sẵn, một dòng điện nhỏ làm tan nắp kim loại, đưa thuốc tránh thai vào máu. Điều khiển từ xa có thể được sử dụng để tắt, bật chương trình khi cần thiết. Các chip có thể được điều chỉnh để phân chia các loại thuốc khác chs không chỉ là thuốc tránh thai và đã được thử nghiệm ở bệnh nhân loãng xương. Điều quan trọng là nhiều người được thử nghiệm nói rằng dùng thiết bị này rất thoải mái và họ thường quên là mình đang cấy nó trong người.

Thiết bị tránh thai kiểu mới hiệu quả 16 năm và có thể tắt bật tùy ý 2
Sản phẩm mới này hiệu quả tới 16 năm và có thể được tắt bằng điều khiển từ xa. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để chứng minh đó là một biện pháp tránh thai hiệu quả và đặc biệt là phải tránh được nguy cơ tin tặc chiếm quyền điều khiển của chip.

Giáo sư Charles Kingsland, thuộc Trung tâm Sinh sản Hewitt tại Bệnh viện Liverpool, chia sẻ: "Những que cấy ngừa thai phổ biến rộng rãi hiện nay có thể dễ dàng được cấy vào cơ thể và rất hiệu quả. Tuy nhiên, thiết bị mới này lại có thể được bật và tắt từ xa, điều này rất thú vị". 

Con chip này được thiết kế để cấy dưới da mông, cánh tay hoặc bụng và thủ thuật cấy ghép có thể mất 30 phút tại phòng mạch hoặc bệnh viện. 

(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ