Thị trường giấy chứng nhận tiêm vắc-xin Covid giả ‘nở rộ’ từ Mỹ sang châu Âu

Thanh Bình,
Chia sẻ

Tại Mỹ, khi các yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với vắc-xin Covid-19 được áp dụng, thì thị trường cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng giả cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng.

Theo Daily Beast, chi phí của giấy chứng nhận tiêm chủng giả đã tăng vọt từ 100 lên 200 USD trong những tuần gần đây. Quảng cáo về loại giấy tờ này được gửi trong các ứng dụng nhắn tin chủ yếu trong Telegram, trong các mạng xã hội, cũng như trên các nền tảng giao dịch trực tuyến phổ biến - Amazon, eBay, Etsy.

Theo NBC News, nhu cầu mua giấy chứng nhận giả từ người nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc đã tăng lên đáng kể tại Mỹ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ mới đây đã chặn hàng trăm đơn hàng làm chứng chỉ Covid giả chủ yếu được gửi đến các cá nhân.

The Journal News cho biết, giấy tờ giả thường có đặc điểm là chất lượng in kém và lỗi chính tả. Đồng thời, các nhân viên thực thi pháp luật lưu ý rằng, chứng chỉ Covid giả có thể được đưa vào nội địa Mỹ một cách đơn giản mà khó bị phát hiện.

Thị trường giấy chứng nhận tiêm vắc-xin Covid giả ‘nở rộ’ từ Mỹ sang châu Âu - Ảnh 1.

Dịch vụ làm giả chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19 đang “làm mưa làm gió" tại Mỹ. (Ảnh: AP)

Được biết, tại Mỹ, không có hộ chiếu tiêm chủng điện tử, cũng như không có cơ sở dữ liệu liên bang cho phép cảnh sát nhanh chóng xác minh tính xác thực của thông tin tiêm chủng. Các hệ thống như vậy chỉ tồn tại ở một số khu vực hoặc thành phố nhất định, chẳng hạn như ở New York.

Ngoài ra, việc xác nhận tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 ngày càng được yêu cầu nhiều khi đến nhà hàng, trung tâm thể dục, sự kiện thể thao.

Trong những tuần gần đây, ngày càng nhiều người sử dụng lao động đưa ra các biện pháp tiêm phòng bắt buộc cho nhân viên.

Insider đưa tin, có tới 10-15% thẻ tiêm chủng do các cầu thủ ở giải bóng đá quốc gia cung cấp là giả.

Ở những khu vực chưa có hộ chiếu kỹ thuật số, giấy xác nhận tiêm chủng chủ yếu vẫn được coi là một giấy chứng nhận đơn giản trên mẫu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC), trong đó, ngoài tên và ngày sinh, thì có một nhãn được dán với thông tin về việc tiêm chủng, bao gồm cả số lô thuốc.

Tuy nhiên, những nhãn như vậy cũng có thể bị làm giả. Đôi khi tất cả dữ liệu được nhập bằng tay, và được xác nhận bằng con dấu, nhưng không có một tiêu chuẩn nhất định nào, điều này càng dễ dàng cho những kẻ lừa đảo.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), luật pháp liên bang quy định hình phạt lên đến 5 năm tù giam và phạt tiền nếu làm giả các chứng chỉ của CDC. Pháp luật cấp tiểu bang ít cụ thể hơn, nhưng có thể quy định các chế tài đối với những người sử dụng chứng chỉ giả.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, những kẻ lừa đảo dưới chiêu bài bán giấy chứng nhận Covid-19 có thể cùng lúc yêu cầu người mua cung cấp nhiều dữ liệu cá nhân không liên quan đến việc tiêm chủng.

Tình trạng tương tự đang xuất hiện ở châu Âu, đặc biệt là sau khi chứng chỉ tiêm chủng Covid cho phép đi lại giữa các quốc gia trong lục địa. Theo ghi nhận của kênh truyền hình Euronews, “các quốc gia trong khu vực càng đưa ra nhiều hạn chế đối với người chưa được tiêm chủng, thì càng có nhiều giấy chứng nhận tiêm chủng giả được bán ra”.

Chi phí làm giả chứng chỉ Covid có mã QR trung bình khoảng 100-150 euro, được thanh toán chủ yếu bằng tiền điện tử. Thậm chí còn có giảm giá cho những người làm nhiều chứng chỉ cùng một lúc.

Theo Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (EU), không chỉ giấy chứng nhận tiêm chủng bị làm giả mà còn có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Điều này khiến việc chống lại những kẻ lừa đảo trở nên khó khăn hơn.

Công ty bảo mật Công nghệ thông tin Check Point cho biết, số lượng người buôn bán chứng chỉ Covid giả đã tăng từ 1.000 lên 10.000 trong những năm gần đây. Loại tội phạm này xuất hiện ở 29 quốc gia trên thế giới, không chỉ bao gồm Mỹ và Châu Âu, mà còn ở cả Brazil, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Singapore, Thái Lan.

Các chuyên gia cho rằng, sự xuất hiện của chứng nhận tiêm chủng giả là một trong những lý do tại sao biến chủng Covid-19 Delta đang lây lan nhanh chóng, ngay cả ở những quốc gia theo số liệu chính thức có 50-70% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Chia sẻ