Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền

Lê Minh - Nguyễn Nguyệt,
Chia sẻ

Thông tin mới nhất vào cuối buổi chiều hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân khác.

CNN dẫn lời chỉ huy trưởng Hải quân Malaysia đưa tin lực lượng tìm kiếm và cứu hộ mới trục vớt thêm được 3 thi thể ngoài khơi Kalimantan, nâng tổng số thi thể nạn nhân QZ8501 được tìm thấy tại thời điểm hiện tại lên 10.

Trong buổi họp báo mới diễn ra, Giám đốc điều hành AirAsia, ông Tony Fernandes xác nhận chưa có hình ảnh hệ thống dò âm nào cho thấy dấu vết máy bay cũng như chưa mảnh vỡ nào của máy bay được tìm thấy.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 1
Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa tới thành phố Surabaya.

Phóng viên Jonathan Pearlman tại hiện trường cho biết, hai thi thể được đưa lên đất liền ngày hôm nay đã được nhận diện, chuẩn bị đặt vào quan tài và đưa tới Surabaya. Cơ quan chức năng Indonesia cho hay hai nạn nhân này là một cậu bé cao 140cm, mặc áo sơ mi màu xanh và một phụ nữ cao 160cm, mặc quần jean và áo sơ mi xanh thẫm. 5 thi thể còn lại cũng sẽ sớm được nhận diện.

Trong khi đó, chính quyền Indonesia sáng nay kêu gọi người dân không tổ chức. Giao thừa đón năm mới ở nơi công cộng để thể hiện sự thương tiếc cho các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay.

Công tác cứu hộ trong chiều ngày hôm nay gặp nhiều khó khăn khi sóng mạnh đã đẩy các thi thể dạt về phía đông và có vẻ như hướng về phía bờ biển Kalimantan, một điều phối viên hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cho biết.

Thiếu tướng không quân Sunarbowo Sandi cho hay quân đội Indonesia và các tàu vũ trang đã được triển khai chờ sẵn ở đường bờ biển. Ông cũng cho biết thêm, 90 thợ lặn đã được điều động, tuy nhiên điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã cản trở hoạt động tìm kiếm của họ.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 2
Lực lượng không quân Indonesia mang một chiếc quan tài chuyển ra máy bay tại Sân bay quân sự Iskandar.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 3
Thuỷ quân Indonesia mang theo các thiết bị chuyên dụng để tham gia và cuộc tìm kiếm chiếc máy bay.


Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 4
Cảnh sát Indonesia thu thập thông tin từ người thân để nhận diện các nạn nhân.


Kompas TV đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 7. Hãng tin AP trích lời của Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Indonesia cho biết nạn nhân thứ 7 của chuyến bay QZ8501 được tìm thấy trong tình trạng có mặc áo phao cứu hộ. 2 trong số 7 thi thể đã được đưa về Pangkalan Bun, 5 thi thể còn lại vẫn đang trên tàu hải quân Indonesia.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 5
Một trong những thi thể tìm thấy vẫn đang mặc áo phao - Ảnh: Staits Times

Trước đó, đội tìm kiếm và cứu hộ đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay QZ8501 dưới đáy biển nhờ thiết bị định vị dưới nước. Theo hình ảnh ghi nhận, có thể xác máy bay đang nằm lật ngửa dưới đáy biển, tuy nhiên chưa rõ là thân máy bay còn nguyên hay bị vỡ.

Khoảng 130 chiếc xe cứu thương đã sẵn sàng tại căn cứ không quân ở Surabaya, gần sân bay quốc tế Juanda vào sáng ngày hôm nay. Thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển về bệnh viện gần đó, nơi có sẵn kho lạnh đủ để chứa 150 thi thể, Đại tá, bác sĩ Budiyono, người đứng đầu cơ sở y tế cảnh sát khu vực biển Java cho biết.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 6

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 7
Hình ảnh xe cứu thương chờ sẵn gần khu vực cứu hộ.

Trong sáng nay, có 93 thân nhân các hành khách gặp nạn đã cung cấp mẫu DNA để trợ giúp cho việc nhận diện thi thể được tìm thấy.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 8
Thân nhân hành khách có mặt trên chuyến bay QZ8501 đi vào căn phòng ở sân bay quốc tế Juanda, Surabaya để lấy mẫu DNA.

Sáng nay, đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã bắt đầu ngày tìm kiếm trên biển Java, một ngày sau khi các thi thể và mảnh vỡ đã được tìm thấy trong nước biển. Nước không quá sâu trong khu vực làm dấy lên niềm hy vọng các dữ liệu của chuyến bay sẽ sớm được phục hồi và cung cấp các manh mối về nguyên nhân đằng sau vụ tai nạn. 

Trước đó, vào cuối ngày hôm qua, đã có một sự rối nhiễu về thông tin số thi thể được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm. Lúc đầu, theo thông tin từ một phát ngôn viên của lực lượng hải quân, đã có hơn 40 thi thể được trục vớt, nhưng đến cuối ngày, con số đính chính lại mới chỉ là 3. 

Như vậy, tính đến 9h sáng nay, 31.12, mới chỉ có 6 thi thể nạn nhân vụ máy bay QZ8501 được tìm thấy. 6 thi thể được tìm thấy gồm 3 nam và 3 nữ, trong đó có một nữ tiếp viên hàng không tên Khairunisa Haidar Fauzi. Cha của cô Khairunisa đau đớn cho biết: "Đây là điều mà chúng tôi đã chuẩn bị đón nhận. Và thi thể được chuyển về sớm bao nhiêu, chúng tôi sẽ càng sớm được gặp lại con bấy nhiêu". Thi thể của nữ tiếp viên Khairunisa được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn nguyên bộ đồng phục của hãng AirAsia trên người. Điều này có thể được xem là một chi tiết cho thấy chiếc máy bay vẫn còn nguyên vẹn khi rơi xuống biển.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 9
Một quân nhân Indonesia không giấu được cảm xúc khi phát hiện một thi thể trôi trên biển trong quá trình tìm kiếm.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 10
Tổng thống Indonesia Joko Widodo rời khỏi cuộc gặp với thân nhân của các hành khách trên chuyến bay QZ8501.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 11
Người Indonesia đặt hoa và thiếp cầu nguyện cho các nạn nhân vẫn còn mất tích.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 12
Một quân nhân Indonesia cầu nguyện trước khi tiếp tục bắt đầu hoạt động tìm kiếm.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 13
Một thành viên của lực lượng hàng không Indonesia đang trong quá trình tìm kiếm và xác định vị trí của QZ8501

Tuy nhiên quá trình trục vớt các thi thể và các mảnh vỡ từ AirAsia bay QZ8501 có thể bị cản trở bởi thời tiết xấu, ông Bambang Soelistyo, trưởng cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết trong một cuộc họp báo sáng nay, 31/12.

“Chúng tôi đang chờ đợi xem thế nào. Thời tiết hiện nay rất xấu, sóng quá cao và mưa lớn. Mọi người hiện đang ở vị trí sẵn sàng để bắt đầu di chuyển ngay khi thời tiết khá hơn”, ông nói.

Sân bay quốc tế ở Surabaya có 75 xe cứu thương đang ở chế độ chờ, để nhận thi thể các nạn nhân. Tổng 6 thi thể từ máy bay mất tích đã được trục vớt, trong đó có một tiếp viên hàng không, CNN đưa tin. Các thi thể sau đó sẽ được chuyển đến một bệnh viện cách đó 10km để giám định pháp y.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào đất liền 14
Bản đồ khu vực tìm kiếm QZ8501 ngày thứ 4.

Ngày thứ 4, cuộc tìm kiếm QZ8501 sẽ được tập trung vào 4 khu vực (như bản đồ), trưởng lực lượng hải quân Malaysia Abdul Aziz Jaafar cho biết. RSS Valour của Singapore và RSS Swift Rescue sẽ tìm kiếm trong khu vực 2, trong khi Persistence RSS và RSS Supreme sẽ tìm kiếm trong khu vực 4.
(Theo Straits Times, ChanelNewsAsia)
Chia sẻ