Thêm một phụ nữ mang thai tử vong vì cúm A(H1N1)

,
Chia sẻ

Ngày 29/9/2009, Bộ Y tế xác nhận thêm một trường hợp mang thai nhiễm cúm A/H1N1 tử vong. Đây là bệnh nhân thứ 15 tử vong và là trường hợp mang thai thứ 2 tử vong do cúm.

Cũng trong ngày hôm nay, 29/9/2009, theo thông báo từ Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1) hiện cả nước ghi nhận thêm 248 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Trong số các ca mới phát hiện trong ngày có 213 ca ở phía Nam, 20 ca ở miền Bắc và 9 ca ở miền Trung, 6 ca ở Tây Nguyên và 1 ca tử vong.

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trường hợp tử vong là bệnh nhân nữ 21 tuổi ở địa chỉ: Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 22/9/2009, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện huyện Cần Giờ với triệu chứng ho, sốt (đã đi khám và điều trị tại phòng mạch tư 10 ngày trước nhưng không đỡ) và được chẩn đoán: Viêm phổi/thai 7,5 tháng. Sau đó bệnh nhân được chuyển bệnh viện Từ Dũ với chẩn đoán: suy tim độ II/thai 28 tuần. Lúc 12h ngày 22/9/2009, bệnh nhân được chuyển đến Viện Tim TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bệnh nhân được hội chẩn, lấy mẫu xét nghiệm vi rút, thở máy, hồi sức tích cực, đồng thời điều trị ngay bằng thuốc kháng vi rút (Tamiflu).

Ngày 23/9/2009, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đưa ra kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với vi rút cúm A(H1N1). Bệnh nhân suy hô hấp nặng và đã tử vong ngày 27/9/2009. Đây cũng là trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) đã nhập viện và điều trị muộn. Do thai nhi quá nhỏ, các bác sĩ không thể mổ bắt con nên em bé cũng đã tử vong cùng mẹ.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 29/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận 8853 trường hợp dương tính, 15 trường hợp tử vong.

Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 7.188, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.
 
L.A
(Tổng hợp)

 

Chia sẻ