Thầy giáo bật mí phương pháp học tiếng Anh đơn giản mà hiệu quả

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Bền bỉ sau một năm, bạn sẽ thấy trong đầu bạn có cả một kho tri thức vô giá. Việc nói và viết của bạn sẽ được cải thiện đáng kể cả trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Khi nhắc đến các phương pháp học tiếng Anh, chúng ta thường nghĩ đến cách học qua phim ảnh hay bài hát. Đây là những phương pháp giúp người học tăng cường khả năng luyện nghe, mở rộng vốn từ vựng, cải thiện phát âm và trau dồi kỹ năng ngữ pháp. Đồng thời, chúng còn giúp tạo ra một môi trường học tập thú vị và gây hứng thú cho người học, giúp họ tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

Theo thầy giáo Đỗ Cao Sang, nguyên giảng viên tiếng Anh của một trường đại học, tác giả của chương trình Tự học tiếng Anh ELYH (English Lights Your Homes): Ngôn ngữ của phim rất thật với đời sống. Chẳng những thế, lời thoại phim là tinh hoa của khẩu văn. Học lời thoại của phim chẳng khác nào hút mật của hàng triệu bông hoa được con ong cô đọng sẵn vào tổ của nó. Thế giới phim lại đa dạng chủ đề và thể loại, phục vụ mọi sở thích và tính cách.

Trong khi đó, ngôn từ của bài hát đa phần là các từ 1 âm tiết. Theo đó, biên độ từ vựng của bài hát bị hạn chế. Tuy nhiên, lối dùng từ sáng tạo và hình ảnh ẩn dụ thì bài hát lại có nhiều. Bởi thế, học tiếng Anh theo bài hát rất lợi để viết văn nghệ thuật và nói nghệ thuật. Những người học theo con đường học thuật (academic) thì không nên quá trông cậy vào bài hát.

Tuy nhiên, bên cạnh hai phương pháp hiệu quả này, thầy Sang cũng gợi ý một phương pháp học tiếng Anh khác hiệu quả không kém. Đó chính là học qua Danh ngôn.

Thầy giáo tiếng Anh bật mí một phương pháp học tiếng Anh vừa trau dồi từ vựng, ngữ pháp vừa có tác dụng lớn về khai tâm, khai trí - Ảnh 1.

Thầy Đỗ Cao Sang

Theo thầy Sang, danh ngôn là tinh hoa của một đời người nghiên cứu, đúc kết. Những danh nhân với trí tuệ và kinh nghiệm sống quý báu, thường chỉ để lại cho chúng ta chừng 10 câu nói giá trị cao và đầy thú vị. Vậy tại sao ta không học tiếng Anh qua việc tập dịch và thuộc lòng những câu nói ấy?

"Hồi học tại DLI (Defense Language Institute - Học viện Ngôn ngữ Quân sự Hoa Kỳ), tôi thường xuyên nói chuyện với ông Antoni, trưởng phòng đào tạo, vốn là một giáo viên yêu nghề. Từ khi làm quản lý, ông ấy buồn vì ít được tiếp xúc với sinh viên. Ông đã nghĩ ra một cách đơn giản để truyền bá tri thức.

Đó là, mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, ông luôn đứng ở cổng lớn giảng đường, phát các câu danh ngôn cho bọn tôi. Mỗi ngày ông phát một hoặc hai câu nhưng ai cũng có và ngày nào cũng có. Câu danh ngôn được in trên mẩu giấy to bằng ngón tay út. Ông gọi đó là quà tặng hàng ngày dành cho các bạn trẻ và đồng nghiệp. Chúng tôi học được rất nhiều bài học và từ vựng hay nhờ cách này của ông.

Kể từ đó, tôi tìm hiểu nhiều về danh nhân, danh ngôn và luôn khuyến khích mọi người tìm hiểu và học thuộc danh ngôn tiếng Anh để học tiếng Anh. Tôi nhận ra, danh ngôn chẳng những có lợi về trau dồi từ vựng, ngữ pháp mà còn có tác dụng lớn về khai tâm, khai trí, truyền động lực cho người học. Bản thân tôi đã thuộc hàng ngàn câu danh ngôn. Cũng một phần do đó, việc nói và viết của tôi đã khá hơn trước rất nhiều cả trong tiếng Anh và tiếng Việt", thầy Sang chia sẻ.

4 gợi ý của thầy Sang giúp việc học tiếng Anh qua danh ngôn hiệu quả:

1. In mỗi ngày 2 câu danh ngôn và treo lên nơi làm việc, cửa ra vào, những vị trí bạn thường để mắt tới. Cứ ba ngày lại thay 2 câu danh ngôn mới.

2. Bạn đừng ghi chú tiếng Việt ở bên cạnh. Hãy hỏi bạn bè hoặc đố vui với bạn bè. Cùng nhau bàn luận về ý nghĩa của câu nói ấy thay vì chỉ bàn luận những chuyện vô thưởng vô phạt khác.

3. Dù là học qua bài hát, xem phim hay danh ngôn, bạn cần một thái độ nghiêm túc và kiên trì, không nên lớt phớt như cách giải trí thông thường.

4. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Bền bỉ sau một năm, bạn sẽ thấy trong đầu bạn có cả một kho tri thức vô giá. Việc nói và viết của bạn sẽ được cải thiện đáng kể cả trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Chia sẻ