Thay đổi giới tính để không phải lấy chồng

,
Chia sẻ

Một phụ nữ trẻ ở Ấn Độ đã bị cha mẹ cô ta ép phải kết hôn mà cô thì lại không muốn.

Do vậy, cô gái này đã làm theo cách mà cô cảm thấy là hành động thông minh duy nhất để thoát khỏi đám cưới đó là thay đồi giới tính.
 
Người phụ nữ này, đã vào tuổi ba mươi và đang là một luật sư, đã trích dẫn câu nói “Thà trở thành đàn ông để đỡ phải chịu những rắc rối và phiền toái của phụ nữ.” Hành động này là một tuyên bố có sức mạnh đánh vào nhận thức cố hữu về hôn nhân được săp đặt trong truyền thống của người Ấn Độ, một sự thật cuộc sống đáng buồn của rất, rất nhiều phụ nữ đang sống tại Ấn Độ.
 

 
Bất chấp thực tế này, Ấn Độ có tỉ lệ ly hôn thấp đến kinh ngạc, chỉ có 2% trong tất cả các cuộc hôn nhân, được sắp đặt hay nếu không có kết cục là ly hôn. So sánh với Mỹ, nơi có gần nửa tổng số cuộc hôn nhân có kết cục là những vụ ly hôn thì tỉ lệ trên là rất thấp.
 
Theo tạp chí Times của Ấn Độ thì các bác sĩ phẫu thuật buộc phải thực hiện phẫu thuật sau khi cô này dọa sẽ tự vẫn. Tuy nhiên theo một nguồn tin chưa chính thức, thì cô này đã được phẫu thuật vào ngày 29/6 không chỉ để thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép mà còn bởi vì cô sẽ sống phần đời còn lại với một phụ nữ khác.
 
 
Theo ANTĐ
Chia sẻ