Thấy con gái 3 tuổi xuất hiện dấu hiệu lạ quanh mắt, bố mẹ cho đi khám thì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm gặp

TT,
Chia sẻ

Cô bé cũng hôn mê và đi khập khiễng trước khi được chẩn đoán bệnh.

Fiona Callingham là phóng viên y tế tại Express.co.uk. Cô chuyên viết về những nghiên cứu y tế và các câu chuyện đời thực. Câu chuyện về bệnh tình của Ava Bolton, một cô bé 3 tuổi đến từ Mauchline ở Scotland (Vương quốc Anh), được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư nguy hiểm đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng.

Lần đầu tiên bố mẹ phát hiện Ava Bolton xanh xao và hôn mê là hồi tháng 12/2022. Cô bé cũng bị nôn mửa nên họ nghĩ rằng do nhiễm virus. Nhưng khi thấy con gái bắt đầu đi khập khiễng và xuất hiện vết bầm tím quanh mắt, bố mẹ bé đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện.

Thấy con gái 3 tuổi xuất hiện dấu hiệu lạ quanh mắt, bố mẹ cho đi khám thì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm gặp - Ảnh 1.

Ava Bolton được chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư nguy hiểm có tên là u nguyên bào thần kinh. (Ảnh: SWNS)

"Con bé đi khập khiễng và dường như không còn cảm giác nữa. Bé không muốn đi lại vì mệt. Những vết bầm tím xuất hiện quanh mắt rõ hơn. Chúng tôi đã đưa bé đến cấp cứu tại một bác sĩ đa khoa và được chỉ dẫn tới thẳng bệnh viện địa phương", bố của Ava cho biết.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ Ava mắc chứng giảm hồng cầu thời thơ ấu - một căn bệnh thiếu máu xảy ra ở thời thơ ấu. Nhưng các kết quả xét nghiệm tủy xương và chụp CT sau đó đã xác nhận Ava bị ung thư. Cụ thể, Ava bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 - một loại ung thư ở trẻ em rất nguy hiểm và hiếm gặp với tỷ lệ sống sót thấp.

U nguyên bào thần kinh là một loại khối u rắn ác tính bắt nguồn từ các tế bào thần kinh ở bên ngoài não bộ của trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ. Nó có thể khởi đầu ở các mô thần kinh gần khu vực cột sống cổ, ngực, bụng và khung chậu, nhưng thông thường nhất nó sẽ xuất hiện đầu tiên ở tuyến thượng thận. Điều trị có thể bao gồm phẫu thuật cắt bỏ, hóa trị liệu, xạ trị, hóa trị liệu liều cao với ghép tế bào gốc, liệu pháp miễn dịch...

"Chúng tôi rất sốc. Bạn có bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ như thế nào nếu được thông báo rằng con gái nhỏ của mình bị ung thư?", bố bé xúc động chia sẻ.

Kể từ đó, Ava dũng cảm đã trải qua 8 đợt hóa trị và xạ trị. Sắp tới bé cũng sẽ bắt đầu liệu pháp miễn dịch.

"Bé con đã đối phó rất tốt, bé đã vượt qua được điều đó. Phải đến khi bạn nhìn thấy những người như bé trải qua những điều như thế này, bạn mới nhận ra họ kiên cường đến mức nào", bố Ava nói thêm.

Trong suốt quá trình điều trị của Ava, bố mẹ bé đã gây quỹ để đưa Ava đến New York tiêm một loại vắc-xin mới giúp ngăn chặn bệnh ung thư tái phát.

Hiện Ava đang được điều trị. (Ảnh SWNS)

Các triệu chứng của u nguyên bào thần kinh

Với căn bệnh này, tế bào ác tính hầu hết sẽ phát triển ở tuyến thượng thận. Song khối u cũng có thể phát triển tại các mô thần kinh gần tủy sống như ở vị trí cổ, ngực, bụng hay xương chậu.

Thông thường, các triệu chứng gây ra bởi căn bệnh này khởi đầu một cách âm thầm. Đây là căn bệnh có khả năng xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào thuộc hệ thần kinh giao cảm trong cơ thể bệnh nhân. Phần lớn các trường hợp bệnh nhân phát hiện ra căn bệnh ung thư này khi nó đã lan rộng đến các cơ quan khác trong cơ thể như phổi, gan, xương...

- Nếu khối u xuất hiện ở bụng: Bụng sẽ to lên cùng với tình trạng sốt, hiện tượng tiêu chảy, nước da trở nên xanh xao.

- Nếu khối u xuất hiện ở vùng cổ: Thường gây ho, khó thở.

- Nếu khối u ở ngực: Có thể dẫn tới các vấn đề liên quan đến hô hấp hay khả năng nuốt, tình trạng nhiễm trùng, ho mạn tính.

Kèm theo đó, bệnh còn có các dấu hiệu cảnh báo khác như:

- Làm người bệnh bị sốt, cơ thể yếu ớt, mệt mỏi.

- Xuất hiện tình trạng sụt cân.

- Bị thiếu máu.

- Bị lồi mắt, xuất huyết quanh hốc mắt.

- Đau trong xương...

Theo Express.co.uk, Healthline

Chia sẻ