Thấy bố mang bộ đồ hoa sặc sỡ đến trường đón, bé gái có hành động khiến ai nấy cười bò: Gặp tôi, tôi cũng vậy!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu bỗng dưng bố mẹ đến đón mình tan trường với bộ trang phục quá nổi bật?

Không ai quy định trang phục của phụ huynh khi đến trường đón con, nhưng nhìn chung, có một quy luật bất thành văn gồm 4 cái không bao gồm: Không luộm thuộm, không kỳ quặc, không gợi cảm và không phô trương sự giàu có quá mức! Điều này không chỉ tạo sự thiện cảm cho người khác mà còn không khiến con cái rơi vào tình huống khó xử.

Mới đây, một ông bố "bá đạo" đã chơi trội bằng cách mặc bộ đồ hoa không thể sặc sỡ hơn đến trường đón con. Khi vừa đến trường, ông bố mượn micro bảo vệ, đọc tên con gái, thông báo rằng có "một người cha rất đẹp trai, đáng yêu và dễ thương đang đợi".

Thấy bố mang bộ đồ hoa sặc sỡ đến trường đón, bé gái có hành động khiến ai nấy cười bò: Gặp tôi, tôi cũng vậy! - Ảnh 1.

Những tưởng sau đó sẽ là một cái ôm thắm thiết "tình cha ấm áp như vầng thái dương" nhưng không ngờ, cô con gái đứng hình 5 giấy, nhìn bố rồi... đi thẳng. Mặc ông bố vừa níu tay vừa gọi liên tục "bố này, bố này", cô bé vẫn quay đi như "hai người dưng ngược lối".

Thấy bố mang bộ đồ hoa sặc sỡ đến trường đón, bé gái có hành động khiến ai nấy cười bò: Gặp tôi, tôi cũng vậy! - Ảnh 2.

Mặc ông bố vừa níu tay vừa gọi liên tục "bố này, bố này", cô bé vẫn quay đi như "hai người dưng ngược lối". (Ảnh cắt từ clip)

Thấy bố mang bộ đồ hoa sặc sỡ đến trường đón, bé gái có hành động khiến ai nấy cười bò: Gặp tôi, tôi cũng vậy! - Ảnh 4.

Người bố vẫn cố chạy theo con. (Ảnh cắt từ clip)

Tình huống "cảm lạnh" này khiến cư dân mạng được một phen cười ná thở. Nhiều người đồng cảm với phản ứng của cô bé, chắc hẳn em đang sợ "quê" với bạn bè nên mới chọn cách phớt lờ bố mình như vậy.

Bên cạnh nhiều lời khen ông bố đáng yêu, biết tạo niềm vui cho con, một số ý kiến cũng cho rằng, việc phụ huynh ăn mặc quá khác biệt khi đến trường đón con có thể khiến con khó xử. Nhất là ở lứa tuổi các bé đã biết nhận thức và để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

Ngày nay, con người nên được khuyến khích theo đuổi tự do và không phải sợ các ràng buộc của các quy tắc và định kiến của xã hội. Nhưng nếu cha mẹ ăn mặc quá xuề xòa hoặc quá phản cảm có thể khiến con bị bạn học trêu chọc, hoặc khiến phụ huynh để lại ấn tượng xấu trong mắt giáo viên và các phụ huynh khác. Ngược lại, nếu cha mẹ ăn mặc gọn gàng, chỉn chu thì con trẻ cũng vui vẻ, tự hào. Giáo viên và các bậc phụ huynh khác cũng có ấn tượng tốt với chính bạn và con bạn.

Cha mẹ chính là tấm gương sáng để con noi theo. Nếu cha mẹ biết giữ hình ảnh của mình, luôn xuất hiện với sự chỉn chu, gọn gàng thì con cái cũng tức khắc học tập được điều đó.

Chia sẻ