Thấu hiểu giai đoạn đặc biệt trong hành trình khám phá thế giới của con, vợ chồng 9x ưu tiên dành mọi thời gian cho bé

Thảo Hương,
Chia sẻ

Giai đoạn 3- 4 tuổi là lúc trẻ hình thành nhiều kỹ năng, khả năng ghi nhớ phát triển mạnh và đặc biệt rất thích khám phá. Đây là lúc bố mẹ nên dành nhiều thời gian cho bé.

Công việc bận rộn kéo theo guồng quay hối hả của cuộc sống khiến nhiều bố mẹ không có thời gian dành cho con. Tuy nhiên, giai đoạn khi con nhỏ, tuổi thơ của con chính là gia đình. Phương pháp giáo dục con trong giai đoạn này vô cùng quan trọng giúp hình thành tính cách và kỹ năng sống của trẻ trong tương lai. 

Thấu hiểu điều này, chị Nguyễn Thị Thanh Điệp (31 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu) cùng ông xã luôn cố gắng dành khoảng thời gian nhất định cho các con là bé Bắp (4 tuổi) và bé Mint (21 tháng tuổi). 

Khoảng thời gian hạnh phúc mỗi cuối tuần bên con.

Cũng làm công việc văn phòng và bận rộn suốt từ thứ 2 đến thứ 7 như mọi mẹ bỉm khác nên thời gian chị Điệp và ông xã dành cho con chỉ gói gọn trong những buổi tối hàng ngày và cả ngày Chủ nhật. Do đó, bà mẹ 2 con luôn sắp xếp, nghĩ ra rất nhiều hoạt động để làm cùng con mỗi cuối tuần. 

"Mình và chồng mình thường thống nhất vì tuổi thơ con ngắn lắm nên hầu như các ngày Chủ nhật mình đều tự tổ chức các hoạt động cho con. Mong những điều đó sẽ viết vào tuổi thơ con những ký ức đẹp nhất có thể. Mình thường lên kế hoạch sẽ làm gì và chuẩn bị nội dung vào tối thứ 7. Mình ưu tiên chọn những nội dung đơn giản và có thể tận dụng những vật dụng có sẵn. Qua đó con học đươc những kỹ năng, khéo léo, tỉ mỉ trong quá trình làm. 

Thấu hiểu giai đoạn đặc biệt trong hành trình khám phá thế giới của con, vợ chồng 9x ưu tiên dành mọi thời gian cho bé - Ảnh 2.

Chị Điệp và con gái trang trí hưởng ứng giờ trái đất. Sau khi vẽ và nghe mẹ giải thích xong, bé luôn nhắc cả nhà tắt các thiết bị điện khi không dùng.

Thấu hiểu giai đoạn đặc biệt trong hành trình khám phá thế giới của con, vợ chồng 9x ưu tiên dành mọi thời gian cho bé - Ảnh 3.

Mỗi tuần mẹ đều làm 1 chủ đề cho bé. Vẽ xong mẹ hay nói bé thuyết trình về bức tranh theo những gì bé nghĩ.

Khi bé bắt đầu tò mò và thích thú với những việc mẹ làm mình đều cho bé cơ hội quan sát và làm thử. Lúc mới bắt tay làm bé còn vụng về lắm, mẹ phải dọn còn mệt hơn, nhưng mình nghĩ nếu không cho con cơ hội được trải nghiệm, rồi hướng dẫn con thì sẽ không bao giờ con làm được. Lần 1 bé làm không được thì lần 2, lần 3,... Mình cho bé Bắp làm thử hết mọi việc từ quét nhà, rửa chén, phụ mẹ làm bánh, xếp quần áo,... 

Khi hoàn thành thì sẽ là những lời khen động viên, phần thưởng dành cho bé. Phần thưởng đôi khi chỉ là 1 bông hoa bé ngoan do mình cắt tặng con cũng làm con vui rồi. Bé rất hào hứng đươc làm mọi việc cùng mẹ", chị Điệp chia sẻ. 

Hai mẹ con cùng nhau làm bánh.

Chủ nhật hạnh phúc vào bếp cùng mẹ.

Theo bà mẹ 2 con, giai đoạn 3- 4 tuổi là lúc khả năng bắt chước, ghi nhớ của con phát triển mạnh và đặc biệt rất thích khám phá. Vì vậy, bên cạnh vào bếp, các em bé nhà chị Điệp còn có những hoạt động vui nhộn mỗi ngày. Mỗi buổi chiều tối cả hai chị em cùng chơi xe đạp, trượt xe scooter với các bạn nhỏ khoảng 30 phút. Bên cạnh đó, 1 việc không thể thiếu trước khi đi ngủ là đọc sách, múa hát cùng ba mẹ. 

"Những hoạt động work shop cuối tuần thường là những trải nghiệm đặc biệt nhất, bao gồm vẽ tranh, dán giấy thủ công, vắt cam, cùng mẹ làm bánh và đi tặng quà bạn nhỏ bán vé số gần nhà nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Cuối tuần có thể là thời gian được ba mẹ thưởng cho đi đến khu vui chơi hay cả nhà cùng nhau đi đến công viên để được làm quen thiên nhiên, cây cỏ. Đây là giai đoạn đặc biệt trong hành trình khám phá thế giới của con nên mình và chồng luôn ưu tiên dành trọn thời gian mỗi ngày để "cùng con", chị Điệp trải lòng.

Chia sẻ