Thấp thỏm trong những căn nhà "siêu mỏng", chờ sập bên bờ kênh Tân Hóa

Trần Hằng,
Chia sẻ

Hàng trăm ngôi nhà bị nghiêng, lún, nứt tường do ảnh hưởng từ việc cải tạo dòng kênh Tân Hóa-Lò Gốm (quận 6, TP.HCM) đang là nỗi lo lắng của người dân sống ở dọc bờ kênh.


Khu vực phường 14, quận 6 có hơn 100 căn nhà bị nghiêng, lún do ảnh hưởng từ việc cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm.
 
Vết nứt dài xuất hiện trên tường nhiều căn nhà dọc bờ kênh.
 
Vách dính liền của hai căn nhà bị tách ra để lộ phần gạch bên trong.
 
Một ngôi nhà sụp lún, nứt vách có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
 
Đi dọc hai bên bờ kênh Tân Hóa –Lò Gốm dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà bị nghiêng.
 
Cổng chính của ngôi nhà số 68B/1/12 đã bị sụp lún, đất đá từ đường tràn vào nhà, những ngày mưa nước từ trên đường chảy xuống ngập nhà nên chủ nhà phải dùng lưới B40 và tôn chắn lại. 
 
Bức tường phía sau căn nhà 68B/1/12 bị vỡ để lộ phần gạch và phần cốt sắt bên trong rất nguy hiểm.
 
Một bức tường bị tách làm đôi.
 
 
Bức tường bên ngoài một căn nhà bị thủng, nứt.
 
 Một mảng tường lớn bị vỡ.
 
 Căn nhà “siêu mỏng” ở số 72/2, phường 14 bị nứt vách.
 
 Nhiều căn nhà đã bị sập tường.
 
Một vết nứt lớn trên bức tường.
 
Nền nhà sụp lún để trơ phần móng. Ông Trương Văn Hóa người dân sống ở phường 14 chia sẻ: “ Nhiều căn nhà dân ở đây bị nứt tường, lún xuống rất nguy hiểm nhưng vẫn chưa thấy nhà thầu đền bù cho người dân. Bây giờ mùa mưa cũng sắp đến rồi, nhiều gia đình có cả trẻ nhỏ phải sống trong những căn nhà này rất nguy hiểm. Tôi mong được đền bù sớm để người dân có tiền sửa nhà trước mùa mưa”.

Chia sẻ