Thanh niên nhảy cầu Thăng Long để lại vỏ chai thuốc diệt cỏ giữa lúc trời nắng nóng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sự việc diễn vào lúc khoảng 14h 20 phút, ngày 9/6 trên cầu Thăng Long (phía Bắc Cầu Thăng Long), địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo một số nhân chức có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên nam thanh niên đi chiếc xe máy BKS tỉnh Vĩnh Phúc đi đến giữa cầu (hướng từ Hà Nội sang Đông Anh) thì dừng lại bên lan can, sau nhảy xuống sông.

"Anh ta lấy trong túi một hộp nhựa mở nắp ra dốc thẳng vào miệng, ngay sau đó lao mình qua thành cầu xuống sông.", một nhân chứng kể.

Thanh niên nhảy cầu Thăng Long để lại vỏ chai thuốc diệt cỏ giữa lúc trời nắng nóng - Ảnh 1.

Nhiều người quá bất ngờ trước sự việc

Thanh niên nhảy cầu Thăng Long để lại vỏ chai thuốc diệt cỏ giữa lúc trời nắng nóng - Ảnh 2.

Một người nhận ra nạn nhân do xe máy để lại hiện trường và gọi điện báo cho gia đình

Thanh niên nhảy cầu Thăng Long để lại vỏ chai thuốc diệt cỏ giữa lúc trời nắng nóng - Ảnh 3.

Công nhân bảo vệ cầu Thănng Long đã có mặt

Thanh niên nhảy cầu Thăng Long để lại vỏ chai thuốc diệt cỏ giữa lúc trời nắng nóng - Ảnh 4.

Vỏ hộp cho thấy đây là loại thuốc diệt cỏ

Quan sát tại hiện trường, nam thanh niên để lại một chiếc xe máy mang BKS tỉnh Vĩnh Phúc, chiếc vỏ hộp chứa dung dịch lỏng mà thanh niên này đã uổng hết có tem nhãn "Cỏ Cháy". 

Cùng thời điểm này, một người dân đi qua đã nhận diện đây là thanh niên sinh năm 1991, quê Tam Dương, Vĩnh Phúc. Ngay lập tức người dân đã báo cho lực lượng chức năng và gọi điện thông báo cho gia đình nạn nạn nhân biết. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh.

Chia sẻ