Thanh Lam - Mỹ Linh thăng hoa cùng “Cầm tay mùa hè”

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Lần đầu tiên, hai diva của làng nhạc Việt đã có sự kết hợp tuyệt vời trên cùng sân khấu.

Ngay từ rất sớm, đã có rất đông người hâm mộ có mặt để vào xem đêm nhạc đặc biệt của hai nữ diva Thanh Lam và Mỹ Linh với tên gọi “Cầm tay mùa hè” vào tối qua (9/6). Các hàng ghế trong khán phòng Nhà hát Lớn đều không còn thừa lấy một chỗ. Dĩ nhiên, trước sự kết hợp lần đầu tiên cũng như hiếm hoi của Thanh Lam, Mỹ Linh trên cùng một sân khấu ca nhạc thì việc cháy vé đã nằm trong dự đoán của nhiều người.

Nếu ở show “Cầm tay mùa hè” năm 2011, khán giả được chứng kiến sự bay bổng của ba cá tính âm nhạc Thanh Lam, Uyên Linh và Hà Linh thì đến với năm nay, khán giả lại được thả hồn mình vào những giai điệu âm nhạc lắng đọng. Đâu đó trong mỗi câu hát của Thanh Lam hay Mỹ Linh cất lên, ta lại tìm thấy chính những cảm xúc trong tình yêu của mình.



Chương trình không có MC, vẫn là sân khấu đơn giản, không cầu kì tập trung quá nhiều vào bối cảnh cũng như những đèn lead quen thuộc ở nhiều sân khấu hiện nay, nhạc sĩ Quốc Trung đầu tư nhiều hơn vào âm thanh, để đưa người nghe cảm nhận một cách chân thật nhất với âm nhạc. Mở màn đêm nhạc, người nghe đã bất ngờ trước sự kết hợp đầy ngẫu hứng của hai diva qua ca khúc “Bài hát ru cho anh” và “Lại gần bên anh”.

Cả Thanh Lam lẫn Mỹ Linh đều thể hiện tốt vai trò của mình khi làm người xem hưng phấn ngay ở phút đầu tiên đến những cao trào ở giữa khi liên tục dung hòa bên nhau. Có khi Thanh Lam nhẹ nhàng nhường sân khấu lại cho Mỹ Linh với loạt ca khúc: Trở lại tuổi thơ, Tiếng dương cầm, Mùa đông sẽ qua… Hay cũng có lúc Mỹ Linh khéo léo giới thiệu Thanh Lam nối tiếp chương trình với: Để mãi được gần anh, Sao chẳng về với em, Mùa xuân qua,… Đan xen vào giữa những lúc thăng hoa của từng người, lại là những giây phút song ca của hai Diva qua: Đố tình, Làm quen, Mặt trời dịu êm,…

Ngoài ra, hai diva còn có sự thử nghiệm khi Mỹ Linh thổi làn gió mới vào các ca khúc mà chị chưa từng biểu diễn trên sân khấu như Tình yêu ở lại của nhạc sĩ Quốc Trung, còn Thanh Lam sẽ hát sáng tác của Anh Quân mà Mỹ Linh từng thể hiện như Vô tình. Đúng vậy, khán giả đã quá quen thuộc với cách hát của Mỹ Linh trong những bài hát của Anh Quân, nhưng khi được Thanh Lam thổi hồn, chúng đã mang một hơi thở, màu sắc khác như đúng phong cách của “người đàn bà hát” và ngược lại với Mỹ Linh cũng vậy. “Tôi thấy run khi lần đầu hát nhạc của Anh Quân nhưng rất may tôi đã hoàn thành tốt. (Cười)” – Thanh Lam ngại ngùng chia sẻ sau khi thể hiện thành công ca khúc Vô tình của nhạc sĩ Anh Quân.

(Mỹ Linh hát Tình yêu ở lại)



Mỹ Linh

(Thanh Lam hát Sao chẳng về với em)



Thanh Lam

Có thể với công chúng, Thanh Lam và Mỹ Linh là hai cá tính âm nhạc nổi bật nhưng hoàn toàn khác biệt, trái ngược nhau. Nếu Thanh Lam luôn hừng hực lửa, thích thử nghiệm những điều mới dù đã ở tuổi tứ tuần, thì Mỹ Linh lại là giọng hát nồng nàn, yên bình như chính tính cách của chị. Thế nhưng, đứng trên sân khấu “Cầm tay mùa hè”, hai cá tính âm nhạc lại hòa vào nhau, thăng hoa cùng nhau. Và trên hết, theo như nhạc sĩ Quốc Trung nói thì một điểm chung của hai nữ diva làng nhạc Việt chính là việc họ đều là những bà mẹ. Những người mẹ làm nghệ thuật, đôi khi có những lúc không dành trọn thời gian bên các con nhưng họ yêu thương con cái hơn bao giờ hết, tình yêu dành cho các con cũng như rất nhiều bà mẹ bình thường khác. Đúng vậy, đã không ít khán giả phải xúc động, rơi lệ khi lắng nghe những lời ca trong “Mẹ yêu con” từ Thanh Lam và Mỹ Linh. Cả hai đã hát bằng chính cảm xúc, tình yêu mãnh liệt của mình dành cho các con.

Cầm tay mùa hè” không chỉ là sự kết hợp lần đầu tiên của Thanh Lam và Mỹ Linh mà còn là lần đầu tiên hai ban nhạc Anh Em và Phương Đông cùng xuất hiện và tạo nên cuộc đối thoại trong âm nhạc. Nếu Mỹ Linh gọi đây là ban nhạc Cầm tay mùa hè thì nhạc sĩ Quốc Trung cùng Anh Quân lại hóm hỉnh gọi đó là ban nhạc Đông Anh.

Hơn 2 giờ đồng hồ, đêm nhạc “Cầm tay mùa hè” cùng với sự hỗ trợ của ban nhạc, hệ thống âm thanh tốt đã giúp cho nghệ sĩ hát live càng tốt hơn và một lần nữa khẳng định được vị trí diva của hai “bà mẹ” Thanh Lam và Mỹ Linh rất tuyệt vời. Ngay ca khi chương trình khép lại với ca khúc “Hát cùng em”, khán giả vẫn chưa muốn ra về, vẫn muốn nghe tiếp giọng hát của Thanh Lam cùng Mỹ Linh tiếp tục vang lên, vang nữa, vang mãi.





Liveshow “Cầm tay mùa hè” của 2 diva Thanh Lam - Mỹ Linh sẽ diễn ra tiếp trong đêm nay 10/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

(Thanh Lam - Mỹ Linh song ca Lại gần bên anh)


(Thanh Lam - Mỹ Linh hát ca khúc Làm quen)

(Thanh Lam - Mỹ Linh hát ca khúc Đố Tình)

(Thanh Lam - Mỹ Linh hát ca khúc Mặt trời dịu êm)

(Thanh Lam - Mỹ Linh hát ca khúc Mẹ yêu con)

(Mỹ Linh hát ca khúc Tiếng dương cầm)
Chia sẻ