Tháng giáp Tết Nguyên Đán, miền Bắc ấm hơn năm ngoái
Trong tháng giáp Tết Nguyên Đán, miền Bắc được dự báo sẽ đón 4 - 5 đợt không khí lạnh gây mưa và rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, nền nhiệt trung bình sẽ ấm hơn cùng kì năm ngoái.
Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 1/2016 có khả năng xảy ra từ 4-5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.
Các đợt
không khí lạnh sẽ gây ra khoảng 1-2 đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và tập trung
vào thời kỳ nửa cuối tháng, tuy nhiên thời gian ảnh hưởng của rét đậm, rét hại
không kéo dài.
Miền Bắc đón khoảng 4 - 5 đợt không khí lạnh trong tháng đầu tiên của năm mới.
Trong tháng 1/2016, ở Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày mưa và tập trung trong khoảng giữa tháng.
Còn các
tỉnh Trung Trung Bộ trở vào phía Nam phổ biến ít mưa, lượng mưa có xu hướng thấp
hơn trung bình, do vậy tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ tiếp tục diễn ra, đặc
biệt tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Cũng
theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ trung bình tháng
đầu năm mới 2016 tại Hà Nội là 16,5 – 17,5 độ, cao hơn trung bình 30 năm (năm
1971 – 2000) là 0,1 – 1,1 độ.
Nhiệt độ
trung bình tháng 1/2016 tại Sơn La là 15,5 – 16,5 độ, cao hơn nhiệt độ trung
bình 30 năm qua ở mức 14,6 độ.
Nhiều địa
phương khác trên cả nước cũng có nền nhiệt độ trung bình tháng dự báo sẽ tăng
cao hơn trung bình nhiều năm trước.
Cụ thể,
nhiệt độ trung bình tháng 1/2016 ở Hải Phòng là 16,5 – 17,5 độ, nhiệt độ trung
bình tháng trong 30 năm qua là 16,3 độ,
Thanh
Hóa, nhiệt độ trung bình tháng đạt 17 – 18 độ, trong khi nhiệt độ trung bình
nhiều năm chỉ ở mức 17 độ.
Tại Đà Nẵng,
nhiệt độ trung bình tháng đầu năm dao động từ 20,5 – 21,5 độ, nhỉnh hơn nhiệt độ
trung bình 30 năm qua từ 0,5 – 1,5 độ.