Thành tích học tập xuất sắc giúp chàng trai này nổi tiếng từ rất sớm, nhưng những thách thức phía sau danh xưng "thần đồng" mới là điều khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Từng được xem là hình mẫu lý tưởng của giáo dục vượt cấp khi vào đại học từ năm 12 tuổi, Cung Minh khiến nhiều người ngưỡng mộ với thành tích học tập hiếm có.
Trong khi phần lớn học sinh phải cạnh tranh quyết liệt từng điểm số để giành suất vào các trường đại học hàng đầu, một cô gái trẻ ở Trung Quốc từng khiến dư luận bất ngờ khi được Đại học Thanh Hoa đặc cách hạ chuẩn tới 60 điểm để tuyển sinh.
Cậu bé này tốt nghiệp cử nhân năm 12 tuổi, hoàn thành tiến sĩ ở tuổi 15 và tiếp tục theo đuổi thêm một bằng tiến sĩ thứ hai về y học - trí tuệ nhân tạo.
Từ vị thế một thiên tài đỗ đại học năm 14 tuổi, Vương Tư Hàm trượt dài thành kẻ trắng tay vì không thể vượt qua sức hút của thế giới ảo sau hàng loạt biến cố mất người thân đau đớn.