TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Anh - cựu Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương 5 năm, 6 tháng tù về tội "tham ô" khi cùng thuộc cấp nâng khống giá các gói quà Tết cho công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 năm 2021.
Viện KSND tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng, truy tố cửa hàng trưởng và 2 kế toán của một công ty chuyên bán xe gắn máy ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với tội danh “Tham ô tài sản”, giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Minh Quân bị xét xử vì tham ô 103 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Chung vụ án, bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Tâm), khi đang làm tiệm rửa xe ở quận Phú Nhuận, thì được ông Nguyễn Minh Quân tuyển dụng để quản lý các công ty sân sau và trả lương 40 triệu đồng/tháng.
Một phó phòng Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cam Ranh (gọi tắt Sacombank Cam Ranh, ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã có hành vi chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của ngân hàng này để trả nợ các khoản vay nóng từ bên ngoài xã hội.
Do chơi chứng khoán bị thua lỗ nên từ đầu tháng 4/2023 đến nay Trâm đã chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng của nhà trường; sau đó Trâm nhờ Nguyễn Xuân Tình tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản nhằm chiếm đoạt số tiền trên.
Nữ cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, TP Hà Nội bị truy tố về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 353 Bộ luật Hình sự.